Jose Mourinho: 'Man United cầm bóng 99%, tôi cũng chả quan tâm. Quan trọng là 3 điểm'

19/04/2015 09:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chiến lược gia người Bồ Đào Nha khẳng định rằng việc đội bóng của ông cầm bóng ít hơn trong trận thắng Man United 1-0 chẳng có nghĩa lý gì cả. Điều quan trọng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Ở Stamford Bridge tối qua, dù giành chiến thắng 1-0 trước Man United với bàn thắng duy nhất của Eden Hazard nhưng Chelsea thua kém hẳn về các chỉ số. Họ sút ít hơn (7-15), đá phạt góc ít hơn (3-7), và đặc biệt, chỉ cầm bóng 29% - thấp nhất kể từ khi thống kê của Opta ra đời năm 2006. Xét về số đường chuyền bóng thành công, Chelsea kém Man United tới hơn… 400 đường.

Nhưng đúng như tính cách của mình, Mourinho khẳng định ưu tiên của Chelsea là chiến thắng chứ không phải những con số thống kê. “Họ có cầm bóng đến 99% cũng chẳng sao. Khi bạn nhìn nhận trận đấu dưới góc độ chiến lược, bạn không việc gì phải quan tâm đến các số liệu thống kê, quan trọng nhất là điểm số”.

Mourinho đang áp dụng chính xác những gì mình nói để đạt được mục đích. Đây là trận thứ 7 liên tiếp ở Premier League, Chelsea giành chiến thắng với cách biệt 1 bàn.

“Chúng tôi đã chuẩn bị rất chu đáo cho trận đấu này, chúng tôi có thể khiến một số cầu thủ quan trọng của họ trở thành người vô hình trên sân”, Mourinho tiếp lời. Việc ông bố trí trung vệ Kurt Zouma đá tiền vệ trung tâm để bóp nghẹt hàng tấn công Man United là một minh chứng.


Với con bài Zouma (trái), Chelsea đã bóp nghẹt hàng tấn công Man United

Chiến thắng trước Man United đã giúp Chelsea bỏ cách đội nhì bảng Premier League tới 10 điểm (trước khi Man City tiếp West Ham tối nay). Nếu giành chiến thắng ở hai trận kế tiếp, gặp Arsenal và Leicester City, Chelsea có thể vô địch sớm ngay vào ngày 29/04. Chelsea đã không vô địch Premier League từ năm 2010 dưới triều đại Carlo Ancelotti. Nhưng với bối cảnh hiện nay, không ai dám đặt cược vào cửa họ sẽ lỡ hẹn với ngôi vương.

Về mặt cá nhân, người hùng của trận đại chiến Eden Hazard đã chơi cực kỳ ổn định từ đầu mùa giải và là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

T.C (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm