Jose Mourinho: Lampard và Chelsea đã dứt tình

22/09/2014 18:42 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Jose Mourinho khẳng định không có lấn cấn tình cảm giữa Lampard và Chelsea xung quanh bàn thắng mà Frank ghi vào lưới đội bóng cũ giúp Man City tránh được thất bại trên sân nhà.

Ông Pellegrini lo ngại Lampard khó đá khi đối đầu đội bóng cũ mà anh gắn bó nhiều năm nên đã để anh ngồi dự bị. Nhưng khi Man City gặp khó khăn vì vừa bị dẫn trước, vừa chơi thiếu người và thời gian không còn nhiều, ông Pellegrini buộc phải mạo hiểm tung Lampard vào sân và anh đã thể hiện tính chuyên nghiệp thượng hạng của mình.

“Lampard là cầu thủ man City. Khi cậu ấy quyết định khoác áo đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì mối quan hệ tình cảm với Chelsea đã không còn”, Mourinho nói với Skysports. “Tôi không tin vào những khái niệm như tình yêu, niềm đam mê trong bóng đá. Có lẽ là tôi quá thực dụng. Frank đã hành động như một cầu thủ chuyên nghiệp”.

Bàn thắng của Lampard khiến Chelsea đánh mất chiến thắng sau khi Andre Schuerrle ghi bàn đưa họ vượt lên dẫn trước. Bàn thắng được ghi chỉ ít phút sau khi Zabaleta bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi với Diego Costa.

“Tôi cảm thấy khi một cầu thủ rời CLB để chuyển sang chơi cho đối thủ cạnh tranh trực tiếp, anh ta không đi nghỉ mát mà đến đó để đánh bại đội bóng cũ của anh ta, đội bóng mà ai cũng nghĩ là với anh ta là đội bóng của trái tim nhưng không còn như thế nữa. Bây giờ Frank là cầu thủ Man City và anh ta muốn đánh bại Chelsea. Bản chất bóng đá như thế”. 

Vậy còn Lampard nói gì? “Sự tiếp đón mọi người dành cho tôi khi bước ra sân thật khó tin. Tôi không thể diễn ta được tình cảm mà các fan dành cho mình. Tôi đến Man City để thi đấu. Hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày kỳ lạ. Tôi cảm thấy rất khó xử vì khi làm gì mình cũng bị đặt giữa hai ranh giới”.

HT
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm