Jose Mourinho: ‘Hơn 2 năm không danh hiệu như 20 năm trắng tay’

02/03/2015 08:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã khẳng định niềm tin vào lứa cầu thủ hiện tại của sân Stamford Bridge sau khi đăng quang tại Capital One Cup.

Jose Mourinho mừng rỡ khẳng định chức vô địch Cúp Liên đoàn Anh giành được trong đêm Chủ Nhật (1/3) chính là danh hiệu đầu tiên của một thế hệ vinh quang mới tại Chelsea.

“Tôi hiểu tôi cần phải xây dựng một đội ngũ, đó là điều chúng tôi vẫn đang làm, nhưng thật khó để sống qua ngày mà không có danh hiệu, bất chấp tất cả mọi sự ổn định mà chúng tôi duy trì. Cần phải tự đặt lên bàn ăn những chức vô địch mà đánh chén”, Mourinho tỏ ra vô cùng hài lòng.

“Danh hiệu này rất quan trọng với tôi và những đứa nhóc trong đội. Với CLB thì chỉ là thêm một cúp thôi, nhưng với đội ngũ mới này thì đó là lần đầu tiên. Có Petr Cech, John Terry và Didier Drogba coi như đi trước, còn lại, tất cả đều thuộc về một thế hệ cầu thủ mới. (Danh hiệu này) Vì thế rất quan trọng”.

Ngoài những người đã có mặt và trực tiếp góp công, Mourinho đã không quên những cầu thủ vô tình vắng mặt ở trận đấu cuối cùng này như Thibaut Courtois, Filipe Luis, Anders Christensen và thậm chí cả những cầu thủ đã ra đi như Andre Schuerrle, Mohamed Salah, Mark Schwarzer. Trung vệ trẻ Kurt Zouma thậm chí còn được người thầy gọi là “Marcel Desailly mới”.

Ông cũng thừa nhận sự kết thúc của chuỗi hơn 900 ngày không danh hiệu là một nguồn động viên lớn cho cá nhân. “Sự nghiệp của tôi đã có nhiều ngã rẽ, như vừa rồi là hai mùa giải không danh hiệu, tôi cảm thấy cứ như 20 năm trắng tay vậy”.

“Nhưng thấy 2 năm dài là một dấu hiệu tốt. Với tôi, điều quan trọng là cảm thấy bản thân mình vẫn là một đứa trẻ, kể cả 52 tuổi. Điều quan trọng là trước mỗi trận, tôi vẫn cảm thấy như lần đầu tiên cầm quân nhiều năm về trước, vẫn thấy vui mừng khi giành thắng lợi”.

Tiêu Hoa
Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm