Jose Mourinho: 'Có cả một chiến dịch chống lại Diego Costa'

28/01/2015 09:51 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Bảo rằng mình không nói vì nếu nói sẽ bị FA trừng phạt như họ vẫn luôn làm vậy nhưng Jose Mourinho vẫn không thể im lặng sau trận bán kết lượt về cúp Liên đoàn với Liverpool.



Tình huống Diego Costa giẫm lên chân Emre Can ở phút 12

Ông chỉ trích BLV Redknapp của Sky trong vụ phê phán Diego Costa giẫm lên chân Emre Can. Ông bày tỏ quan điểm với cách nhìn nhận vấn đề của Brendan Rodgers về một số cầu thủ trong trận đấu.

Brendan Rodgers nói: “Diego Costa là cầu thủ xuất sắc, cầu thủ hàng đầu. Anh ta đã có thể dễ dàng tránh không giẫm lên chân Emre Can. Nhưng anh ta lại không làm như lẽ ra nên làm. Anh ta đủ thông minh để qua mặt trọng tài nhưng làm thế đâu có tốt? Tôi không ở vào vị trí để nói với trọng tài phạt anh ta thẻ đỏ nhưng tôi thấy buồn vì một cầu thủ hàng đầu lại hành xử như thế”.

Đáp lại, Mourinho nói: “Tôi không rõ Brendan Rodgers có học gì ở tôi khi còn làm việc chung tại Chelsea không nhưng chúng tôi là hai mẫu người khác nhau. Ông ấy nói về Thibaut Courtois mà bỏ quên Simon Mignolet. Tôi lẽ ra đã có thể nói về Martin Skrtel (phạm lỗi với Diego Costa trong vòng cấm Liverpool) nhưng tôi không nói. Ông ấy nói về thủ môn của tôi nhưng tôi có nói gì về ông ấy đâu”.

Trong khi ông Rodgers chỉ trích Diego Costa cố ý chơi xấu với Emre Can thì ông Mourinho lại chỉ trích BLB Sky Redknapp (vốn là cựu tiền vệ Liverpool) về cách ông này “ném đá” tiền đạo Chelsea đồng thời ra sức bảo vệ chân sút gốc Brazil như ông vẫn luôn bảo vệ các cầu thủ của mình mọi nơi mọi lúc.

“Tôi nghĩ đó chỉ là tình huống đáng tiếc, ngoài ý muốn. Không gì hơn thế. Costa ham bóng, đuổi theo để tìm cách kiểm soát nó. Emre Can ngã ra và anh ta giẫm lên khi cố tìm cách giành bóng. Vậy mà Sky (Redknapp) bảo rằng Costa phạm lỗi. Tôi không hiểu người ta định nghĩa thế nào gọi là giẫm lên chân. Có lẽ Redknapp bị  ảnh hưởng từ chiến dịch chống lại Diego Costa trên truyền hình. Một số BLV nhắm vào anh ta, hơi một tí là bảo anh ta phạm lỗi, anh ta ăn vạ. Những gã nói thế thật quá thành kiến. Tôi có nhìn thấy tình huống ấy và cả tình huống Costa bị phạm lỗi trong vòng cấm. Nhưng tôi không thể nói gì vì nếu nói, FA sẽ phạt tôi”.

“Có cả một chiến dịch chống lại Costa. Chúng ta đều biết Redknapp yêu Chelsea và nhất là yêu mến tôi tới mức nào rồi. Khi người ta làm BLV, được trả nhiều tiền, nhiều hơn nhiều so với một số HLV phải ngồi suốt 90 phút trên ghế chỉ đạo mỗi cuối tuần. Người ta có một cái ghế quá tốt, kiếm được nhiều tiền và không phải chịu áp lực gì. Người ta nói gì cũng đúng. Người ta không bao giờ thất bại. Nhưng người ta cần phải trung thực và công bằng”. Mourinho chỉ trích cựu tiền vệ Liverpool  Redknapp, hiện làm BLV cho kênh Sky.

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm