Jose Mourinho chính thức dẫn dắt Man United: Ngày Jorge Mendes báo thù Van Gaal

27/05/2016 18:05 GMT+7 | Man United

(Thể thao & Văn Hóa cuối tuần) – Jose Mourinho đã thay thế Louis Van Gaal trên cương vị HLV của Man United, và tầm ảnh hưởng của siêu cò Jorge Mendes tại CLB giàu thứ ba thế giới này cũng vì thế mà tăng lên rất nhiều.

Mối lương duyên giữa Jorge Mendes và Man United bắt đầu được chú ý từ thương vụ Cristiano Ronaldo. Dạo ấy, Ronaldo là một tài năng trẻ mới nổi của Lisbon, và đã được khá nhiều CLB tên tuổi ở châu Âu chú ý. Nhưng Mendes, người đại diện của Ronaldo khi ấy, tiết lộ rằng ông đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các đội bóng đưa Ronaldo khỏi Bồ Đào Nha. Phần lớn đều mong sở hữu Ronaldo, nhưng lại muốn anh ở lại Sporting Lisbon một năm nữa theo dạng cho mượn.

Đúng lúc ấy, đã có một HLV can thiệp và nhất quyết đưa Ronaldo khỏi Lisbon.

“Ơn chúa, Sir Alex đã xuất hiện”, Mendes hồi tưởng trong bộ phim về Ronaldo, “Và ông ấy đã bảo tôi: ‘Jorge, để đó cho tôi. Cậu ấy sẽ đi với tôi và sẽ chơi 50% số trận đấu. Tôi hứa với anh đấy”.


Với Mendes, không có gì là không thể!

“Không có gì là không thể”, Mendes nhắc lại câu nói của mình trong bữa tối ấy. Đó đã trở thành một câu thần chú trong sự nghiệp môi giới lẫy lừng của ông. Từ một ông chủ hộp đêm, ông đã trở thành người đại diện quyền lực nhất trong thế giới bóng đá. Ông có văn phòng riêng tại trung tâm tập luyện Valdebebas của Real Madrid trong thời gian Jose Mourinho làm việc tại đây. Người thân của cầu thủ Real Madrid còn không được phép vào Valdebebas, nhưng Mendes thì thoải mái. Cũng nhờ Ronaldo, Mendes đã tạo dựng mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch Florentino Perez, nhất là sau khi CR7 giành Quả bóng vàng thế giới lần thứ ba. Nói về Mendes, Sir Alex bảo rằng đó là “vị đại diện hay nhất mà tôi từng làm việc cùng”,.

Năm ngoái, Louis van Gaal đã ba lần đối đầu với Jorge Mendes và bây giờ ông đã phải chịu sự trừng phạt. Mâu thuẫn giữa họ bắt đầu xuất hiện kể từ cái cách mà Van Gaal đối xử với Radamel Falcao, một khách hàng thân thiết của ông, người mà thậm chí cả Jose Mourinho cũng không thể hồi sinh được ở Chelsea.

Sau khi Van Gaal loại Falcao khỏi đội hình thi đấu ở trận thua Southampton hồi tháng Giêng năm ngoái mà không một lời giải thích, Mendes quả quyết rằng chân sút người Colombia hoàn toàn có thể đá 90 phút một trận ở mọi thời điểm, với bất cứ CLB nào”. Sau đó, Falcao được đá chính 6/7 trận kế tiếp, nhưng vẫn thể hiện một hình ảnh giống như Diego Forlan hồi khoác áo Man United. Lần này, Mendes vẫn đổ lỗi cho Van Gaal.

CHÍNH THỨC: Mourinho ra mắt Man United

CHÍNH THỨC: Mourinho ra mắt Man United

Jose Mourinho đã chính thức trở thành HLV của Man United kể từ mùa giải 2016-17. Hợp đồng của "Người đặc biệt" với đội chủ sân Old Trafford có thời hạn 3 năm với điều khoản ở lại CLB tới ít nhất năm 2020.


  “Cậu ấy là một nhà vô địch”, Mendes nói về Falcao hồi tháng Hai năm ngoái, “Tôi nhớ Ferguson tại Man United. Nếu ông ấy nắm giữ đội hình này, tình hình có thể đã khác. Tôi chắc chắn rằng nếu họ để Falcao đá 5 trận trọn vẹn, cậu ấy sẽ ghi bàn trong tất cả những trận đấu ấy. Vài ngày sau, Van Gaal đáp trả khi thay Falcao ra sân khi Man United đang bị Preston dẫn 1-0 ở cúp FA (sau đó họ thắng 3-1). Tiền đạo người Colombia ngồi ủ dột trên băng ghế dự bị. Và từ đó đến lúc ra đi, anh chỉ đá chính vỏn vẹn thêm 3 trận nữa.

Mùa giải 2014-15, các khách hàng của Mendes đều sa sút đáng sợ dưới bàn tay Van Gaal. Sau Falcao là Angel di Maria, một ngôi sao lớn nhưng không phù hợp với phong cách và lối chơi mà Van Gaal áp dụng tại Man United. Việc anh tỏa sáng rực rỡ sau khi chuyển sang PSG là một minh chứng. Trong mùa hè, Van Gaal thêm một lần nữa mâu thuẫn với Mendes khi công khai vụ De Gea và quyết tâm “đì” anh ở giai đoạn đầu mùa khi xuất hiện những thông tin rằng Real muốn chiêu mộ thủ thành này.

“Anh ta sẽ không ra sân”, Van Gaal đã bảo một nhà báo thẳng thừng như thế trước trận mở màn mùa giải với Tottenham khi được hỏi về De Gea. Van Gaal đã buộc tội De Gea, người được các fan rất yêu thích và hai lần giành giải Sir Matt Busby Player of the Year, rằng anh thiếu sự tập trung cần thiết. De Gea, một khách hàng VIP khác của Mendes, đã bác bỏ lời buộc tội ấy nhưng một cách riêng tư, chứ không công khai trên báo chí như Van Gaal.

Đúng là De Gea muốn gia nhập Real Madrid nhưng cách mà Van Gaal giải quyết vấn đề này chỉ giống như đổ thêm dầu vào lửa. Ông bắt đầu mùa giải với Sergio Romero, người đã thi đấu tương đối kém cỏi trong trận thua Swansea. Ngày hôm sau, Man United cố gắng giải quyết vấn đề De Gea bằng cách gạ Real đổi Keylor Navas. Thương vụ này đổ bể vào giờ chót lỗi của… máy fax bên phía Real.


Jorge Mendes đóng vai trò lớn trong việc Mourinho được bổ nhiệm làm HLV Man United

Tuần sau đó, Mendes lái xe đến sân Carrington để bàn thảo về một bản hợp đồng mới với Man United cho De Gea. Hợp đồng mới được ký kết và De Gea tiếp tục trải qua một mùa giải xuất sắc, và chính anh đã cứu vãn phần nào thể diện cho ông thầy người Hà Lan.

5 năm trước, thương vụ De Gea đến Man United, trị giá 18,9 triệu bảng, đã bị tạm hoãn để Mendes ký  hợp đồng trở thành người đại diện chính thức cho De Gea, thay cho Hector Rincon. Thời gian vừa qua, Man United đã liên tục dõi theo trung vệ Aymeric Laporte của Athletic Bilbao, người cũng là khách hàng của Mendes trong vòng 2 năm qua. Cả James Rodriguez, cầu thủ mà Man United rất thích, cũng vậy. Real đang sẵn sàng bán tiền vệ người Colombia nếu tìm được đội mua thích hợp.

Ed Woodward đã thắt chặt mối quan hệ của Man United với Mendes thông qua các thương vụ Di Maria và Falcao, trước khi De Gea gia hạn hợp đồng. Và bây giờ, Mourinho cập bến Old Trafford. Vị phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Man United có lẽ cũng nhận thức được rằng sự ngây thơ của ông trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2013 là vì phụ thuộc vào Mendes.

Jorge Mendes: 'Mourinho việc gì phải gửi thư xin việc đến Man United'

Jorge Mendes: 'Mourinho việc gì phải gửi thư xin việc đến Man United'

Người đại diện của Jose Mourinho là "siêu cò" Jorge Mendes cho biết HLV người Bồ Đào Nha không hề gửi thư xin việc tới Man United.


Thực tế, vụ “đảo chính” của ông với David Gill đều xuất Phát từ những bản hợp đồng mà Man United thương thảo với Mendes. Quỷ đỏ thậm chí từng cân nhắc khả năng giữ lại Falcao nếu gia hạn với De Gea, nhưng Van Gaal phản đối dữ dội.

Vào cái ngày mà Van Gaal mang chiếc cúp FA vào phòng họp báo ở Wembley, một câu chuyện khác đã âm thầm diễn ra phía sau hậu trường. Và đó cũng là hồi kết của Van Gaal, người đã “dám” chống lại quyền lực của siêu cò Mendes. Bất kể chiến lược gia người Hà Lan vừa mang về danh hiệu lớn nhất trong vòng ba năm qua, số phận của ông đã được định đoạt.

Với Mendes, không có gì là không thể!

Nguyên một đội hình của Jorge Mendes

Thủ môn: David De Gea (Man United)

Hậu vệ: Eliaquim Mangala, Nicolas Otamendi (Man City), Ezequiel Garay (Zenit), Pepe (Real Madrid), Thiago Silva (PSG).

Tiền vệ: Andre Gomes (Valencia), Angel di Maria (PSG), Fabio Coentrao, James Rodriguez, Thiago Neves (Porto), Williams Carvalho (Sporting Lisbon), Joao Moutinho, Bernardo Silva (Monaco).

Tiền đạo: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Diego Costa, Falcao (Chelsea)

HLV: Jose Mourinho

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm