Jose Mourinho: 'Cesc Fabregas có thể tạo khác biệt cho Chelsea'

21/09/2014 13:11 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Hãy quên Frank Lampard đi. Jose Mourinho nói rằng ông đã rất sốc khi Lampard ra nhập Man City Hè qua, nhưng ông vẫn có 1 tiền vệ để mà hy vọng trong trận đấu hôm nay trước Man City: Cesc Fabregas.

“Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ ở lại Barca”, Mourinho nói trước trận về chuyện đã chiêu mộ Fabregas như thế nào. “Tôi cho rằng cậu ấy sẽ là người kế nhiệm ông chủ tuyến tiền vệ của Barca, Xavi. Điều ngạc nhiên nhất với tôi không phải là cậu ấy không đến Arsenal mà là cậu ấy đã rời Barca”.

Trước đó vào năm 2011, Fabregas đã rời Arsenal để trở lại Barcelona. Hè qua khi Fabregas muốn ra đi, Wenger đã từ chối tái hợp với anh. Vì thế Chelsea nhảy vào cuộc và chi 25 triệu bảng, chỉ nhiều hơn 1 chút số tiền Liverpool phải trả để mua một cầu thủ thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế hơn nhiều, Adam Lallana.

Fabregas thích nghi rất nhanh. Anh giúp đội bóng gắn kết và kiến tạo cho các tiền đạo ghi bàn, cụ thể là Diego Costa. Cũng ít người ngạc nhiên với phong độ của Fabregas. Anh vốn là một chuyên gia tung ra các dường chuyền sát thủ, mà pha kiến tạo tuyệt vời cho Andre Schurrle ghi bàn trước Burnley ngay vòng 1 Premier League có lẽ là minh chứng thuyết phục nhất.


Mourinho đã tìm được "Lampard mới".

7 năm trước, Wenger nói rằng Fabregas có kĩ năng của một tiền vệ tổ chức xuất sắc nhất mọi thời đại: Michel Platini. Fabregas cũng gây ấn tượng với Mourinho từ những ngày đầu và ông đã quyết định sẽ đưa anh trở lại Premier League: “Cậu ấy 27 tuổi”, Mou nói. “Tôi nghĩ đó là độ tuổi hoàn hảo. Cậu ấy đạt trạng thái tốt về thể lực, tinh thần vững chãi, và đã được giáo dục đầy đủ về chiến thuật”.

Gary Neville cho rằng Fabregas có xu hướng trở thành một tiền vệ tấn công. Khi chơi tiền vệ phòng ngự, anh khiến đội bóng dễ bị tổn thương. Mourinho phản bác: “Một trong những lý do để cậu ấy quan trọng với chúng tôi là cậu ấy chơi được mọi vị trí. Thậm chí khi ở Barcelona, cậu ấy cũng chơi nhiều lần ở vị trí số 9. Đôi khi cậu ấy chơi bên cánh trái. Cậu ấy có thể chơi ở nhiều vị trí. Nó phụ thuộc vào kế hoạch của bạn. Bạn nghĩ cậu ấy chơi ở đâu là tốt nhất, và chơi ở đâu để tạo ảnh hưởng lên trận đấu rõ ràng nhất?”.

Bây giờ người ta chờ đợi kế hoạch sử dụng Fabregas trước Man City của Mourinho. Neville nói rằng Faregas nên được khai thác ở một hàng tiền vệ 3 người, có thể với Ramires và Nemanja Matic như họ đã làm trong hiệp 2 trước Swansea.

Bên kia chiến tuyến, Manuel Pellegrini gặp vấn đề tương tự với Yaya Toure: Một tiền vệ trung tâm nhưng thích lao lên tấn công. Đó sẽ là một cuộc đấu ở tuyến giữa, giữa Fabregas với Toure, cũng như cuộc đấu trí giữa Pellegrini với Mourinho.

(theo Guardian)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm