Jose Mourinho bị từ chối bắt tay vì 'quá ngạo mạn'

30/09/2014 07:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tuần qua HLV Aston Villa Paul Lambert đã từ chối bắt tay Jose Mourinho. Cả trợ lý Roy Keane của ông cũng không bắt tay Mourinho.

Khi đó Chelsea đang dẫn Aston Villa 3-0 nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn khoảng 1 phút trước khi trọng tài thồi còi mãn cuộc. Mặc dù vậy, Mourinho quyết định đi vào đường hầm.

Nhưng trên đường đi, ông không quên chào tạm biệt ban huấn luyện Villa và tiến tới bắt tay Lambert lẫn Roy Keane. Cả hai đều từ chối đáp lại HLV Chelsea. Ông Lambert chỉ tay vào đồng hồ với hàm ý vẫn còn thời gian, trận đấu chưa kết thúc.



HLV Paul Lambert từ chối bắt tay Jose Mourinho (phải).

Dù sao thì ông Lambert vẫn còn “lịch sự” hơn Roy Keane đôi chút vì ông còn chìa tay ra (nhưng vẫn không bắt) còn Keane vẫn khoanh tay trước ngực, không có động thái gì khi Mourinho chào tạm biệt anh. Thông điệp ở đây của Mourinho là trận đấu đã kết thúc. Các anh đã thua. Khoảng thời gian còn lại là vô nghĩa. Còn Lambert và Keane thì không hiểu trong lòng nghĩ gì nhưng họ vẫn chờ đến khi trọng tài thổi còi hết trận.

Trước đây, sau khi bị chỉ trích vì đi vào đường hầm sớm trong trận Chelsea hủy diệt Arsenal 6-0 hồi tháng 3/2014, Mourinho từng thú nhận rằng ông muốn gọi điện cho vợ để thông báo về kết quả trận đấu.

Mourinho sẽ không quá quan tâm đến vụ bị Lambert và Keane từ chối bắt tay mới đây vì ông còn nghĩ đến trận đấu với Sporting Lisbon ở Champions League.

Hôm qua, ông cho các cầu thủ Chelsea tập luyện trước khi cùng họ bay sang Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận đấu ở bảng G này. Dự kiến John Terry sẽ có trận đấu thứ 100 cho Chelsea ở Champions League.

HT

Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm