John Terry xác nhận chia tay Chelsea vào cuối mùa sau 22 năm gắn bó

18/04/2017 08:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau 22 năm gắn bó, thủ quân John Terry xác nhận sẽ rời khỏi Chelsea sau khi mùa giải 2016/2017 kết thúc. Tuy nhiên, anh cũng nói rằng sẽ tiếp tục chiến đấu cho những thử thách mới.

John Terry, 36 tuổi, đã xác nhận sẽ chia tay Chelsea vào cuối mùa giải này, khi hợp đồng của anh với CLB hết hạn. Trung vệ người Anh đã có 22 năm gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Anh đã ra sân tổng cộng 713 lần, đeo băng đội trưởng trong 578 trận, ghi được 66 bàn thắng và giành được 14 danh hiệu lớn cùng đội bóng đến từ thành London.

Thông tin này đã được trang chủ của Chelsea thông báo đêm qua.

Terry xác nhận sẽ rời khỏi Chelsea vào cuối mùa

Hồi tháng 1 vừa qua, Terry đã nhận được rất nhiều lời đề nghị đến từ các đội bóng ở Premier League như West Bromwich, Stoke và Bournemouth. Cầu thủ 36 tuổi từng mong muốn kết thúc sự nghiệp thi đấu tại Chelsea nhưng giờ đây đã suy nghĩ lại.

Ở mùa giải này, John Terry hầu như không thi đấu do gặp nhiều chấn thương khiến anh sa sút phong độ. Anh được đăng ký trong danh sách thi đấu trong trận thua 0-2 trước Man United cuối tuần qua nhưng không ra sân một phút nào.

Terry đã nhìn sang ví dụ của Frank Lampard, Didier Drogba và Petr Cech, những người đang có khoảng thời gian khá hạnh phúc sau khi rời khỏi sân Stamford Bridge để thi đấu cho các CLB khác. Đại diện của Terry từng xem xét tất cả các lựa chọn ở mùa giải trước và hiểu ra rằng những đại gia đến từ Trung Quốc hay Hoa Kỳ đều thích chi tiền cho vị trí tiền đạo hơn là vị trí trung vệ.

Những sự lựa chọn từ Trung Đông cũng không được như mong đợi, Terry cũng từ chối chuyển đến CLB Brondby ở Đan Mạch, dù anh là bạn thân của chủ tịch đội bóng. Có vẻ như Terry vẫn muốn gắn bó với Premier League hơn. Tại đây, anh có số lượng CĐV đông đảo cũng như đã có một sự nghiệp lẫy lừng cùng Chelsea với 4 chức vô địch Premier League và 1 chức vô địch Champions League.



Terry đã giành được mọi vinh quang cùng Chelsea

Trong một buổi họp báo hôm thứ hai, Terry đã phát biểu:Sau 22 năm gắn bó tại đây, tôi có rất nhiều điều để nói và rất nhiều người để cảm ơn. Tất cả đều rất tuyệt vời. Từ huấn luyện viên, các đồng đội, đội ngũ nhân viên cho đến những người hâm mộ. Lời cám ơn thôi có lẽ là không đủ”.

"Câu lạc bộ và tôi có một mối quan hệ tuyệt vời. Chúng tôi đã có một số buổi trò chuyện tích cực nhưng khi xem xét cẩn thận, tôi đã quyết định cuối mùa giải này là thời điểm thích hợp để nói lời chia tay với Chelsea”.

“Tôi luôn ý thức được rằng mình cần ra đi đúng thời điểm. Dù sao, tôi vẫn khao khát được chơi bóng và muốn tìm kiếm thử thách mới”, Terry chia sẻ.

Phía Chelsea cũng đưa ra lời cảm ơn vì những đóng góp to lớn của Terry, đồng thời chúc anh may mắn trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp. Giám đốc thể thao Marina Granovskaia phát biểu: “Mọi người ở Chelsea luôn muốn gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến John sau tất cả những gì anh ấy đã làm cho CLB này. Cậu ấy là một cầu thủ xuất sắc, một người đội trưởng có thể truyền cảm hứng cho toàn đội và luôn muốn chứng tỏ một cam kết đặc biệt với CLB”.

“Trong thời gian cậu ấy thi đấu, Chelsea đã trở thành một trong những CLB hàng đầu thế giới và điều đó đã chứng minh những đóng góp to lớn của Terry. Cậu ấy sẽ luôn được mọi người ở Stamford Bridge quan tâm và chúng tôi mong muốn được chào đón cậu ấy trở lại trong tương lai”.

 

Rooney, Terry & nỗi buồn của những thủ quân

Rooney, Terry & nỗi buồn của những thủ quân

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Wayne Rooney và John Terry không còn là những nhân vật trung tâm của trận đại chiến giữa Chelsea và Man United. Câu chuyện của họ minh họa cho nỗi buồn của các thủ quân ở nước Anh.

 

 

Terry cũng bổ sung thêm: “Tôi luôn luôn là một cầu thủ của Chelsea. Không có từ nào có thể diễn tả được tình yêu của tôi dành cho CLB và cho những CĐV tuyệt vời của chúng tôi”.

“Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ chúng tôi trong suốt bao năm qua. Các bạn là thế giới của tôi. Mọi danh hiệu tôi giành được trong thời gian thi đấu cho CLB đều là cùng các bạn”.

“Tôi sẽ không bao giờ quên được cuộc hành trình đáng kinh ngạc mà chúng ta đã trải qua. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì tất cả mọi thứ”.

Những danh hiệu Terry giành được cùng Chelsea:

Tập thể: 4 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 Europa League, 3 League Cup, 5 FA Cup

Cá nhân: John Terry từng 3 lần nhận giải Hậu vệ xuất sắc nhất châu Âu (2005,2008, 2009), 5 lần lọt vào đội hình tiêu biểu FIFA (2005, 2006, 2007, 2008, 2009).

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm