John Terry: Ở Chelsea, ai cũng phải chiến đấu

30/08/2014 19:57 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Trung vệ đội trưởng của Chelsea cho rằng nếu đội bóng thành London muốn có chức vô địch Premier League mùa này, thì ngay cả Jose Mourinho cũng không được thiên vị và gạt bỏ những tình cảm cá nhân sang một bên.

Mourinho đã thẳng tay loại cầu thủ trụ cột của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, Petr Cech và thay bằng Thibaut Courtois trong khung gỗ. Quyết định này của ông đã phải nhận rất nhiều chỉ trích từ người hâm mộ. Tuy nhiên Terry tin tưởng rằng Courtois và bản hợp đồng mới trị giá 32 triệu bảng Diego Costa sẽ trở thành những huyền thoại mới trong tương lai theo cách của riêng họ.

Trong 2 trận đấu mở màn mùa giải, Costa đều ghi bàn. Trong khi đó, Courtois cũng đã trổ tài với một pha mặt đối mặt xuất sắc để chứng minh rằng anh xứng đáng với vị trí số 1 canh giữ khung thành cho Chelsea. Đó là tình huống thủ thành 22 tuổi này đã đánh bại cú sút của tiền đạo David Nugent phía Leicester.

Đội trưởng Terry bên cạnh đó vẫn an ủi đồng đội Cech và khuyến khích, động viên thủ thành người Séc phấn đấu hơn nữa để giành lại vị trí dù rằng Terry thừa nhận rằng Courtois và Costa thực sự xuất sắc hơn tất cả. “Cậu ấy đã trổ tài cứu thua tuyệt vời, như là bàn thắng của Diego vậy. Tình huống mặt đối mặt ấy đã giúp chúng tôi có được chiến thắng 1-0 quan trọng. Từ bây giờ, cậu ấy sẽ tự tin hơn và nhận được nhiều tình cảm từ người hâm mộ hơn. Cậu ấy như tất cả chúng tôi trước đây, lo lắng và hồi hộp trong những trận đầu tiên”, Terry nói về Courtois.

“Chelsea là một đội bóng đẳng cấp thế giới. Bởi vậy, tất cả đều phải giữ chỗ của mình, bất kể là ai. Tôi hiểu cảm giác lúc này của Petr, chẳng ai muốn điều đó. Nhưng đây là Chelsea”, Terry nói thêm về việc Petr Cech mất đi vị trí chính thức sau nhiều năm cống hiến cho Chelsea.

Ngoài ra, Terry cũng hết lời ca ngợi tân binh Costa, người đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt ở Burnley. “Tôi không hề nhận ra cậu ấy tuyệt vời đến thế ngay cả khi phải đối đầu cậu ấy ở Champions League năm ngoái. Và giờ thì tôi đã thấy đủ, Khi nào Diego hoàn toàn khỏe mạnh trở lại, cậu ấy sẽ còn khủng khiếp hơn nữa. Trong vài buổi tập gần đây, cậu ấy gặp chút vấn đề thể lực”.

Người hâm mộ đang rất vui sướng với những màn trình diễn gần đây của Chelsea, và trong đó còn có fan đặc biệt nhất – ông chủ Roman Abramovich. Tỉ phú người Nga đã tỏ ra hết sức phấn khích trên hàng ghế của mình. Ông ta hò hét, bộc lộ hết cảm xúc khi Didier Drogba vào sân từ băng ghế dự bị, khi Chelsea ghi bàn.

HLV Jose Mourinho thì cho biết: “Chelsea đang đi đúng hướng và chúng tôi sẽ theo đuổi phong cách bóng đá này. Khi bạn mua về những cầu thủ mới như Cesc Fabregas, đội bóng không thể chơi cách khác. Có những cầu thủ sinh ra để thi đấu theo những gì đã được định sẵn. Nếu như đối thủ có khả năng dồn bạn vào thế khó khăn hơn, thì bạn phải học cách làm quen với hoàn cảnh ấy. Nhưng thực tế là một phong cách ổn định là điều quan trọng”.

Yến Nhi (theo Mirror)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm