John Terry: ‘CĐV các đội khác rất thích tôi trong đội hình của họ’

31/07/2015 19:24 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Đội trưởng CLB Chelsea chia sẻ CĐV ở những đội bóng kình địch sẽ rất thích anh có mặt trong đội hình của họ và cũng thừa nhận anh không muốn mình bị ghét bỏ khi giải nghệ.

Cầu thủ 34 tuổi này chính là nhân tố quan trọng hàng đầu trong danh hiệu Premier League của The Blues mùa trước qua đó có riêng cho mình 4 lần lên ngôi tại giải đấu cao nhất nước Anh.

Tuy nhiên trong sự nghiệp của mình, Terry đã không ít lần dính vào những rắc rối khiến danh tiếng bị ảnh hưởng không nhỏ. Điển hình là việc anh bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) treo giò 4 trận vì hành vi phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand hồi năm 2012. Sự việc này cũng dẫn đến quyết định từ giã “Tam sư” ngay sau đó.


Hành động không đẹp của Terry với Anton Ferdinand hồi năm 2012

Mặc dù thừa nhận không ít lần mình phải đối mặt với những sự đón tiếp trong thù địch nhưng Terry lại đánh giá rất cao phẩm chất trung thành của mình, điều mà anh cho rằng các fan rất mến mộ.

“Tôi có thể chắc chắn rằng họ sẽ thích tôi có mặt trong đội bóng của họ vì tôi là một cầu thủ luôn cống hiến hết mình cho sự nghiệp”, Terry chia sẻ trên chương trình Men In Blazers.

“Thật không may đi kèm là những lời gièm pha nhưng bây giờ tôi đã quen với nó hơn. Những lời phê phán không chỉ ở Vương quốc Anh mà còn ở nhiều nơi tôi đến nữa”.

“Tôi đang cố gắng hướng nó theo cách tích cực, tôi sẽ không cố để ngăn chặn nó. Tôi sử dụng nó như là một lợi thế của riêng mình bởi ở 9 trong 10 lần nếu bạn tập trung và giúp toàn đội tập trung thì đội bóng sẽ ra về với chiến thắng trong tay.

“Nếu bạn rời khỏi sân bóng và hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng như đút túi 3 điểm thì thật là tuyệt vời”.

Mặc dù đã quen với hình ảnh la ó cũng như chế nhạo từ các CĐV hướng về mình nhưng John Terry vẫn muốn mọi người nhớ về những thành tựu của mình nhiều hơn khi anh treo giầy.


Terry không muốn bị ghét bỏ sau khi giải nghệ

“Tôi mong đợi điều đó khi treo giầy, tôi không muốn mình bị ghét bỏ. Tôi muốn mọi người coi mình như bất cứ cầu thủ nào khác và giống một vài người cống hiến hết mình cho CLB của mình”, anh cho biết thêm.

Terry bắt đầu thi đấu tại đội I Chelsea từ năm 1998 và đến nay anh đã có 18 mùa giải thi đấu đỉnh cao tại sân Stamford Bridge. Anh cùng The Blues giành 4 danh hiệu Premier League, 5 cúp FA, 3 cúp Liên đoàn và 1 danh hiệu Uefa Champions League cao quý.

Nguyễn Nam
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm