John Terry bày tỏ "tình cảm" với Ancelotti

12/05/2011 15:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trung vệ thủ quân của Chelsea khẳng định dưới thời của Carlo Ancelotti, anh luôn có được phong độ cao nhất và chờ đợi vào việc đội chủ sân Stamford Bridge sẽ lên kế hoạch giữ chân ông thầy người Italia.

Với cú đúp danh hiệu ở mùa giải năm ngoái (Premier League và FA Cup), HLV Carlo Ancelotti được ca ngợi như một chiến lược gia thành công thứ 2 (sau Jose Mourinho) dưới triều đại của chủ tịch Roman Abramovich. Dẫu vậy, chỉ sau một mùa giải, mọi thứ đã thay đổi. Chelsea gần như đã trắng tay ở cả đấu trường quốc nội lẫn châu lục.

Terry vẫ tin tưởng tuyệt đối vào Ancelotti - Ảnh Getty

Thất bại của Chelsea khiến cho những thông tin về khả năng Ancelotti phải ra đi là rất lớn. Có quá nhiều áp lực đang đè nén lên chiến lược gia người Italia. Cá nhân Ancelotti đã thừa nhận chính ông cũng không thể biết trước được tương lai của mình và phải chờ đến kết quả của cuộc nói chuyện với chủ tịch Roman Abramovich trong thời gian tới.

Là một người coi trọng những danh hiệu, tỷ phú người Nga luôn tỏ ra thiếu kiên nhẫn với các HLV đã từng thất bại trong việc đưa Chelsea chinh phục những đỉnh cao. Sau Mourinho, Avram Grant rồi Scolari đã lần lượt phải ra đi vì những lý do tương tự.

Trước viễn cảnh Chelsea có thể sẽ sa thải Ancelotti, trung vệ John Terry lại cho rằng chính HLV người Italia mới là người có đủ khả năng để dẫn dắt đội bóng chủ sân Stamford Bridge. "Tôi luôn ủng hộ tuyệt đối Ancelotti. Ông ấy là HLV khiến tôi luôn có một tình cảm đặc biệt.  Ngay ở mùa giải đầu tiên, Ancelotti đã giúp Chelsea có cú đúp danh hiệu. Ở mùa giải năm nay, những chấn thương và việc giải phóng hợp đồng với một số cầu thủ đã khiến cho Ancelotti gặp khó khăn", trang ESPN dẫn lời của tuyển thủ Anh.

Terry đã không ngần ngại so sánh Ancelotti với Jose Mourinho, người từng có quãng thời gian rất thành công với Chelsea. "Khi Mourinho làm việc ở đây, ông ấy có một đội hình mạnh nhưng chúng tôi vẫn không thể vô địch (Champions League - TT&VH Online)".

Ở một diễn biến khác, HLV trẻ Andre Villas Boas, người mà Chelsea đang có những biện pháp tiếp cận nhằm thuyết phục chuyển tới làm việc ở sân Stamford Bridge đã lên tiếng phủ nhận những thông tin về tương lai của mình. Chiến lược gia 33 tuổi được ví như một "Mourinho thứ hai" cho rằng ông vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Porto. "Tôi không nhận được bất cứ sự quan tâm từ một CLB nào khác. Tương lai của tôi là ở Porto", tờ Il Corriere dello Sport (Italia) dẫn lời của Boas.

Nhật Quang (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm