Jamie Carragher: 'Mùa tới, Arsenal sẽ cạnh tranh chức vô địch với Man City, Chelsea'

05/05/2015 14:28 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ, Bình luận viên Jamie Carragher cho rằng phong độ gần đây của Arsenal cho thấy họ có thể cạnh tranh chức vô địch với Manchester City và Chelsea mùa giải tới.

Hạ Hull City 3-1 rạng sáng nay ngay tại sân KC, Arsenal đã thắng 9/10 trận đấu tại Premier League gần nhất. Trong chương trình “Monday Night Football”, Jamie Carragher hết lời ngợi khen đội “Pháo thủ”.

“Chúng ta đã từng nói điều này nhiều lần. Họ đã đến rất gần chức vô địch. Năm ngoái, họ chỉ lọt vào giai đoạn cuối mùa giải, Năm nay đã khác. Mùa giải trước, Arsenal cho thấy họ vẫn thuộc nhóm 3 đội mạnh nhất giải đấu và họ đã vượt trên đẳng cấp của Manchester United và Liverpool”.

“Còn mùa giải này, tôi cho rằng Arsenal có thể giành vị trí Á quân. Tôi nghĩ rằng mùa sau họ sẽ cạnh tranh chức vô địch. Họ đã đến rất gần chức vô địch rồi”.

Arsenal nổi tiếng bởi thành tích thường xuyên đến GẦN vinh quang như Jamie Carragher nói. Họ đã đứng thứ Tư trong 6/9 mùa giải Premier League gần nhất và hiện tại đang cạnh tranh vị trí thứ nhì với Manchester City.

Carragher cho rằng thứ Arsenal thiếu bây giờ chỉ là sự ổn định mà thôi. Do đó, anh tin rằng, HLV Arsene Wenger cần cung cấp sự ổn định cho đội bóng bằng cách mua cầu thủ giỏi từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè.



Wenger (trái) luôn tiêu tiền cẩn trọng

“Ông ấy không cần đông cầu thủ nữa, bạn cứ nhìn băng ghế dự bị của họ là biết. Arsenal cần cầu thủ chất lượng”.

“Tôi cảm giác rằng Arsene Wenger là người luôn muốn đánh giá kĩ lưỡng thị trường chuyển nhượng. Ông ấy luôn muốn chờ đợi bởi ông ấy là người kiên nhẫn”.

“Chúng ta thấy Jose Mourinho đã thành công bởi kí hợp đồng được với những cầu thủ tài năng như Diego Costa và Cesc Fabregas. Có thể các HLV ở các đội khác cảm thấy sức ép đè nặng hơn Wenger. Ông ấy đã ở CLB lâu nên biết chắc mình sẽ không bị sa thải”.

“Nếu không thể tìm ra một thủ môn có giá vừa phải, hoặc một trung vệ, tiền vệ trung tâm vừa túi tiền, tôi không nghĩ ông ấy sẽ mua ai, trong khi các CLB khác sẽ nói “Được rồi, tôi sẽ chi thêm tiền, tôi sẽ mua họ, không sao cả đâu”.

“Ông ấy chi tiền cứ như đấy là tiền của ông ấy vậy, bởi đó là cách ông ấy điều hành CLB, bạn có thể ngưỡng mộ khả năng này, nhưng tôi nghĩ rằng đôi khi cũng phải làm khác đi”.

Sau trận thắng Hull City 3-1 ở vòng 35 Premier League, Arsenal đã san bằng điểm số với Man City (mới đá 34 trận và chỉ thua hiệu số bàn thắng bại, +33 so với +35 của Man City). Họ tràn trề cơ hội giành ngôi Á quân mùa này.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm