Ít nhất, Wenger đã dám thay đổi vì Arsenal

26/04/2017 18:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Từ chuỗi trận thê thảm rồi đến sơ đồ 3-4-3 và chiến tích lọt vào Chung kết FA Cup, Arsene Wenger đã phần nào làm dịu bớt áp lực và quan trọng hơn, ông cho thấy mình không quá bướng bỉnh như bao người vẫn nghĩ.

Những suy nghĩ tiêu cực đã giảm đi để bù đắp vào tính tích cực, dù vẫn còn những nghi ngờ cho số phận của đội bóng dưới thời “Giáo sư” trong mùa giải tới. Nó có tốt hơn hay khác biệt hoàn toàn nếu Wenger ở lại thì chưa ai dám nói trước bởi vì câu chuyện Arsenal không đáp ứng được kỳ vọng đã diễn ra hết năm này đến năm khác.

Kết quả mùa này có lẽ vẫn vậy, thậm chí còn tệ hại hơn khi vị trí thứ 4 đang khó với tới hơn bao giờ hết dù đội bóng có vô địch FA Cup. Nhưng, bản chất vấn đề, màn trình diễn, dấu ấn chiến thuật, yếu tố con người trong thời gian gần đây mà thầy trò Wenger đang thể hiện là những nét mới đầy thú vị và ít nhiều đang mang đến những dấu hiệu có thể hi vọng.

Wenger đã qua 'cơn bĩ cực' với Arsenal

Wenger đã qua 'cơn bĩ cực' với Arsenal

HLV Arsene Wenger đã quyết định chính xác về chiến thuật và các cầu thủ của ông tìm lại sức chiến đấu để đánh bại Man City ở Wembley, giành quyền vào đá chung kết Cúp FA.

Nếu ai có bảo Wenger cứng đầu cứng cổ, bảo thủ vô độ thì chắc chắn sẽ ngớ người ra khi nhìn thấy HLV này chuyển sang sơ đồ 3-4-3, chứ không phải 4-2-3-1 đã quen thuộc suốt hơn 10 năm qua. 3-4-3 là một điều mà có nằm mơ cũng không ai nghĩ tới. Chúng ta vẫn phải đợi để kiểm chứng hiệu quả của nó nhưng ít nhất, Wenger đã bằng lòng để đột phá, đột phá một cách thực sự. Chẳng phải nhiều người muốn ông thay đổi, thay đổi thật nhiều sao?

Sau khi những nghi ngại cho rằng “Giáo sư” đã mất kiểm soát với phòng thay đồ và các cầu thủ hết động lực chơi bóng vì ông thì ngay lập tức xuất hiện thay đổi rõ ràng, nơi tập thể được chỉnh đốn, tinh thần đồng đội chuyển biến trông thấy. Arsenal chưa thể trở lại những gì hay nhất của họ nhưng ít ra, mọi thứ đang tốt dần lên và mang đến cảm giác của sự đúng hướng.

Arsenal 2-1 Man City (bán kết FA Cup)

Không thể không nhắc tới việc Wenger bằng lòng xoay vòng linh hoạt đội hình ra sân khi sử dụng cầu thủ một cách tối ưu và sáng suốt hơn. Oxlade-Chamberlain chính là cái tên nổi bật với phong độ tuyệt vời trong vai trò wing-back. Ngoài ra, Rob Holding và Olivier Giroud cũng đã được trao cơ hội và thể hiện tương đối tích cực.

Đồng thời, Wenger còn tỏ ra cứng rắn hơn với những ngôi sao chơi dưới sức dù trước đó thường xuyên được ra sân. Sự linh hoạt này giúp Wenger có nhiều cơ hội hơn để phát huy tối đa chất lượng đội hình dù trước kia ông luôn được biết đến với sự ưu ái cho một số cái tên nhất định, thậm chí luôn đưa họ ra sân đá chính.

Những chi tiết tưởng chừng như chẳng nói lên nhiều điều nhưng lại đầy thú vị với một con người mà ai cũng nói “ngại thay đổi” như Wenger.

Hữu Nam
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm