Ibrahimovic đồng ý tới Man United sau VCK EURO 2016

15/06/2016 05:58 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -  Theo nguồn tin của ESPN, Zlatan Ibrahimovic đã tạm thời đồng ý các điều khoản thỏa thuận để gia nhập Man United. Anh sẽ chính thức cập bến sân Old Trafford sau khi đội tuyển Thụy Điển kết thúc VCK EURO 2016.

Sau khi Zlatan Ibrahimovic hoàn thành nghĩa vụ với đội tuyển Thụy Điển ở VCK EURO 2016, anh sẽ tới Man United để kiểm tra y tế. Đây sẽ là rào cản cuối cùng trước khi anh đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội chủ sân Old Trafford.

Thực tế, rào cản này chỉ mang tính hình thức, thủ tục. Bởi chỉ có một chấn thương trong thời gian diễn ra VCK EURO 2016 mới có thể khiến Ibrahimovic không thể đến được với Man United. Xét về thể lực, Ibrahimovic chẳng cho thấy bất cứ dấu hiệu của tuổi tác nào. Dù đã 34 nhưng sự máu lửa vẫn còn rất nhiều trong con người Ibrahimovic. Mùa trước, Ibrahimovic đã thi đấu tổng cộng 54 trận cho PSG. Anh ghi được 53 bàn và có 16 lần kiến tạo trên mọi đấu trường cho PSG.

Sau nhiều mùa giải gắn bó với PSG, tiền đạo 34 tuổi sẽ chính thức chia tay gã nhà giàu nước Pháp. Mặc dù đã 34 tuổi nhưng Ibrahimovic được khá nhiều đội bóng ở châu Âu mời gọi. Cuối cùng thì anh đã chọn Man United. Động cơ chính để anh đưa ra quyết định này là sự có mặt của HLV Jose Mourinho ở Old Trafford mùa giải sau.


Mourinho được cho là động cơ chính để Ibrahimovic gia nhập Man United

Dù rất muốn hoàn tất việc chuyển nhượng trước khi VCK EURO 2016 diễn ra nhưng những vấn đề liên quan đến điều khoản cá nhân đã khiến buổi đàm phán kéo dài hơn dự kiến. Dẫu vậy, người đại diện Mino Raiola của Ibrahimovic và GĐĐH Ed Woodward của Man United đã đi đến sự thống nhất cuối cùng về những điều khoản cá nhân vào ngày hôm qua. Điều này đồng nghĩa với việc cả hai bên đã có thể nghỉ ngơi. Man United sẽ yên tâm họ sẽ có một tiền đạo đẳng cấp ở mùa giải sau và có thể bắt đầu tiến hành đàm phán với các cầu thủ khác. Trước đó, Man United cũng đã mang về sân Old Trafford hậu vệ Eric Bailly từ Villarreal với mức giá 30 triệu bảng.

Còn về phía Ibrahimovic, anh đã có thể tập trung 100% cho Thụy Điển tại VCK EURO 2016. Ở trận đấu ra quân, Thụy Điển đã hòa 1-1 với Ireland. Ibrahimovic chính là người đã "kiến tạo" buộc hậu vệ Ciaran Clark của Ireland đánh đầu phản lưới nhà. Tại lượt trận thứ hai, Zlatan Ibrahimovic sẽ đối đầu với Italy. Sau đó, đội tuyển Bỉ sẽ là đối thủ cuối cùng của họ tại vòng bảng VCK EURO 2016.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm