HLV Wenger tức giận chỉ trích trọng tài ở thất bại của Arsenal trước Chelsea

05/02/2017 08:05 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Hector Bellerin đã lĩnh trọn củi chỏ của Marcos Alonso trong tình huống mở tỷ số của Chelsea. HLV Arsene Wenger cho rằng các trọng tài đã quá nhẹ tay trong tình huống này.

Arsenal đã phải nhận thất 1-3 trước Chelsea ở vòng 24 Premier League. Công bằng mà nói, “Pháo thủ” đã thi đấu khá ổn ở thời gian đầu trận đấu. Bước ngoặt của trận đấu đến khi Alonso ghi bàn mở tỷ số ở phút thứ 13.


Pha ghi bàn của Alonso

Tình huống ghi bàn của Alonso đã gây ra nhiều tranh cãi rằng liệu cầu thủ của Chelsea có phạm lỗi với Bellerin hay không. Xem lại tình huống quay chậm, hậu vệ của Arsenal đã lĩnh trọn cả cánh tay của Alonso vào mặt. Theo chia sẻ từ HLV Wenger, Bellerin đã hoàn toàn không biết gì sau tình huống va chạm.

“Đó 100% là một pha phạm lỗi. Thậm chí là một tình huống nguy hiểm. Bellerin đã bị chấn động mạnh. Cậu ấy không hoàn toàn bất tỉnh nhưng không hề hay biết về bàn thắng. Cậu ấy không nhìn thấy nó”, HLV Wenger cho biết.

“Một trong nhiều điều kỳ lạ của trọng tài ở trận đấu này là ông ta thổi phạt rất nhiều trước những cú xoạc bóng nhưng lại bỏ qua cũng rất nhiều tình huống củi chỏ. Không chỉ một mình trận đấu này. Tôi đã chứng kiến điều đó ở rất, rất nhiều trận đấu khác. Rõ ràng va chạm ở phần đầu sẽ luôn nguy hiểm hơn là ở chân”, HLV Wenger một lần nữa chỉ trích các quyết định của trọng tài.


Bellerin lĩnh trọn cánh tay của Alonso vào mặt


Bellerin đã không thể tiếp tục thi đấu sau đó

Dù cho HLV Wenger khăng khăng pha bóng của Alonso là phạm lỗi nhưng với HLV Conte, ông cho rằng đó là một bàn thắng mang đúng phong cách “Premier League”.

“Alonso đã nhảy cao hơn Bellerin và ghi bàn. Với tôi, đó là quyết định chính xác từ trọng tài. Ở Anh và trong giải đấu này, những tình huống tương tự luôn được công nhận là bàn thắng. Ở Italy, vài pha bóng như thế mới bị thổi phạt. Chúng ta có thể tranh luận với nhau về điều này nhưng không phải lúc này”, HLV Conte chia sẻ.

Đồng quan điểm với HLV của Chelsea còn có bình luận viên Graeme Souness. Ông cho rằng đó là một pha dứt điểm tốt đến từ Alonso khi anh luôn tập trung vào đường bóng. Cựu trọng tài Dermot Gallagher cũng cho rằng đó là tình huống hợp lệ.


Alonso đã ghi một bàn thắng quan trọng

Sau bàn thua, Arsenal mặc dù cầm bóng nhiều nhưng lại không thể tạo ra quá nhiều cơ hội trước một hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ và vận hành đầy tính kỷ luật. “Chúng tôi bị dẫn trước 0-1 và mọi thứ sau đó trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Chelsea luôn thi đấu phòng ngự rất tốt. Họ cũng phản công rất nguy hiểm. Chúng tôi đã phải trả giá vì điều đó”, HLV Wenger phát biểu.

“Nếu mọi người nhìn vào các bàn thắng thì sẽ dễ dàng nhận ra chúng tôi đã luôn để mất bóng ở những vị trí không được phép, nhất là khi thi đấu trước một đội chơi phản công tốt như Chelsea. Thủ môn của chúng tôi đã không có nhiều tình huống cứu thua. Đây là kiểu trận đấu ưa thích của Chelsea. Họ đã kiểm soát nó rất tốt”, HLV Wenger nói thêm.


Chelsea 3-1 Arsenal

Đây đã trận thua thứ 2 liên tiếp ở Premier League của “Pháo thủ”. Lúc này, họ mới chỉ có 47 điểm, xếp ở vị trí thứ 3 và bị Chelsea bỏ xa tới 12 điểm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm