HLV Wenger sau trận thua M.U: Không từ chức, chi tiền mua quân

29/08/2011 09:59 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online)- Sau trận thảm bại 2-8 trước M.U, HLV Arsene Wenger thừa nhận thất bại này thật cay đắng, nhưng cho biết ông sẽ không từ chức mà thay vào đó là quyết định chi tiền mua thêm cầu thủ.

Sân Old Trafford đêm 29/8 giống như một sân khấu để các ngôi sao trẻ của Man United “nhảy múa” trước một Arsenal yếu thế, thi đấu co cụm và không tạo ra được sự sắc bén trong lối chơi của mình. Thất bại với tỉ số 2-8 trước một đội hình măng non của “Quỷ đỏ” là một điều khó có thể chấp nhận đối với ban lãnh đạo và toàn thể người hâm mộ Arsenal, nhất là vào thời điểm này.

Những tiếng la ó, hò hét trên khán đài vang lên khi HLV Wenger rời sân cỏ bước vào đường hầm và người ta cho rằng dưới áp lực nặng nề này, chiến lược gia người Pháp có thể sẽ từ chức. Tuy vậy, phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, thuyền trưởng Arsenal khẳng định ông sẽ ở lại để tiếp tục đương đầu với những khó khăn.

Sự thất vọng của Wenger- Ảnh Getty

Tôi làm công việc của công chúng và phải chấp nhận điều đó. Tôi đưa ra những quyết định đúng đắn cho CLB, sẽ tiếp tục cố gắng thực hiện nó. Thất bại 2-8 thật là khó khăn nhưng tốt hơn hết là bạn không nên  nói nhiều vì mọi lời lẽ giống như là chối tội. Trận thua này là một nỗi đau kinh hoàng. Thật đau đớn và thất vọng. Chúng tôi đã thiếu vắng các trụ cột ở một vài vị trí. M.U đã trừng phạt chúng tôi", trang Goal dẫn lời HLV Wenger. 

Bên cạnh đó, “Giáo sư” đã khẳng định ông sẽ chi tiền để mua về ít nhất là 3 cầu thủ có chất lượng. “Chúng tôi đang tìm kiếm những mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Chúng tôi đang tiến gần với việc kí hợp đồng với một tiền đạo và Arsenal còn muốn có thêm một hậu vệ và trung vệ. Tôi nói rằng tôi sẵn sàng chiêu mộ những cầu thủ phù hợp với lối chơi của đội. Arsenal có ngân sách để thực hiện điều đó. Có cả một ban gồm 20 người thực hiện kế hoạch này chứ không phải riêng tôi. Tôi biết ở Anh khi bạn thất bại trong một trận đấu thì việc mua thêm cầu thủ được coi như là giải pháp, nhưng điều đầu tiên chúng tôi cần làm là đón những cầu thủ trong đội trở lại. Chúng tôi vẫn có 8 cầu thủ chưa ra sân trong trận đấu hôm nay và bất cứ đội bóng nào cũng sẽ chịu tổn thất nếu mất đi số lượng lớn trụ cột như vậy”, vẫn lời ông Wenger.

Trong khi đó, bên phía M.U, HLV Ferguson đã lên tiếng bảo vệ người đồng nghiệp: “Tôi nghĩ sẽ là bất công khi chỉ trích ông ấy”.

Cũng có cùng quan điểm như HLV Ferguson, chiến lược gia Pep Guardiola của Barca đã có những phát biểu ủng hộ  Wenger: “Cần phải nhớ những gì mà Wenger đã làm cho đội bóng. Cần phải cám ơn ông ấy khi đã đưa Arsenal trở thành một đội bóng xuất sắc. Với những chấn thương như hiện nay, điều gì cũng có thể xảy ra”.

* Chấm điểm các cầu thủ theo trang Goal

+ Man United

De Gea 6.5, Jonny Evans 6.0, Phil Jones 7.5, Patrice Evra 7.5, Chris Smalling 8.0, Anderson 8.0, Tom Cleverley 7.5, Ashley Young 9.0, Nani 7.5, Wayne Rooney 9.5, Danny Welbeck 7.5, Park Ji- Sung 7.0, Ryan Giggs 7.0, Chicharito 7.0.

+ Arsenal

Wojciech Szczesny 6.0, Laurent Koscielny 4.0, Johan Djourou 4.0, Armand Traoré 4.0, Carl Jenkinson 3.0, Aaron Ramsey 6.0, Andrey Arshavin 4.0, Tomas Rosicky 3.5, Francis Coquelin 4.5, Theo Walcott 5.5, Robin Van Persie 5.5, Chamberlain 6.0, Henry Lansbury 5.0, Chamakh 5.0.

K.Đ (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm