HLV Wenger chỉ trích chiến thuật "bóng bầu dục"

27/08/2010 13:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Arsene Wenger mới đây đã lên tiếng cảnh báo các trọng tài về những chiến thuật “bóng bầu dục” đang phát triển mạnh trong bóng đá.

HLV Wenger - Ảnh Reuters

Trước chuyến làm khách trên sân Blackburn cuối tuần này, HLV Wenger đã có những phát biểu lo lắng cho các cầu thủ của mình. Trong trận đấu cuối mùa giải trước, lối chơi va chạm trên mức cần thiết và những pha tiểu xảo trong những lần không chiến đã giúp các cầu thủ Blackburn lội ngược dòng trước Arsenal. Sau trận đấu đó, HLV Wenger đã chỉ trích mạnh mẽ lối chơi của Blackburn, cũng như trọng tài vì đã không có đủ những biện pháp bảo vệ các cầu thủ của ông.

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận, chiến lược gia người Pháp đã cho rằng: “Tôi tin rằng các cổ động viên luôn thích những đội bóng có lối chơi cống hiến. Đó là cách mà chúng tôi đang cố gắng xây dựng cho Arsenal. Tôi tôn trọng tất cả các đối thủ, song trọng tài cần nghiêm khắc hơn nữa. Tôi đã xem trận đấu giữa Stoke và Totteham tuần trước. Đó chẳng khác gì một trận bóng bầu dục. Các thủ môn thường phải chịu những pha tấn công nguy hiểm. Trọng tài không cắt còi như thể họ chấp nhận điều đó. Bạn nên xem lại pha va chạm giữa Shawcross với thủ môn Gomes, hay tình huống thủ môn của Tottenham bị Huth đẩy trong vòng cấm địa. Đó không phải là bóng đá. Nếu trọng tài không thổi phạt, trận đấu sẽ đứng trước nguy cơ trở thành một cuộc hỗn chiến. Tôi tôn trọng lối chơi dựa trên những đường tạt cánh và chuyền dài của các đội, song tôi cũng mong các luật lệ trong bóng đá được tôn trọng”.

Trong trận đấu cuối tuần này, Arsenal sẽ chào đón sự trở lại của một vài cầu thủ, nhưng Samir Nasri, Nicklas Bendtner và Aaron Ramsey vẫn chưa thể trở lại thi đấu. Nhà cầm quân của Arsenal cho hay: “Denilson đã trở lại tập luyện bình thường. Dĩ nhiên, Nasri, Bendtner và Ramsey vẫn đang phải dưỡng thương, song chúng tôi vẫn có gần như đầy đủ đội hình cho trận đấu tới. Koscielny đã sẵn sàng trở lại sau án phạt. Tình trạng thể lực của các cầu thủ tương đối tốt”.

Về tân binh Squillaci, chiến lược gia người Pháp chia sẻ: “Chúng tôi không quan tâm tới độ tuổi của cậu ấy vì tình thế hiện nay. Tôi đã nhận thấy rằng Squillaci là một cầu thủ chất lượng trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng ngày càng trở nên đắt đỏ".

Trà My (Tổ̉ng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm