HLV Ranieri: ‘Tottenham và Pochettino hãy đợi 1 năm nữa để vô địch’

24/04/2016 21:03 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Mặc dù không thể sử dụng Vardy trong 2 trận đấu tới nhưng HLV Ranieri vẫn tự tin vào khả năng vô địch của "Bầy cáo". Ông thậm chí còn nói với HLV của Tottenham rằng hãy đợi thêm một năm nữa để vô địch Premier League.

Ở vòng 35 Premier League, Leicester City sẽ tiếp đón Swansea trên sân nhà King Power, còn Tottenham sẽ đối đầu với West Brom trên White Hart Lane. Mặc dù đang dẫn đầu bảng với lợi thế 5 điểm nhiều hơn Tottenham nhưng Leicester City đang chịu khá nhiều áp lực. Áp lực đến từ việc tiền đạo số một Jamie Vardy của họ sẽ không thể ra sân trong 2 trận đấu tới đây vì án treo giò từ FA.

Dẫu vậy, HLV Ranieri vẫn tỏ ra khá tự tin trong cuộc đua tới chức vô địch. “Mauricio, cậu hãy đợi đi. Hãy đợi thêm 1 năm nữa rồi vô địch. Tottenham đã ở đằng sau chúng tôi suốt cả mùa giải. Dù luôn phải chịu áp lực khi là đội đầu bảng nhưng tôi không cảm thấy phiền toái vì điều đó. Tôi muốn cứ giữ mãi khoảng cách 5 điểm với Tottenham tới cuối mùa”, HLV Ranieri cho biết.


Ranieri bảo Pochettino hãy đợi thêm 1 năm

Leicester City đang sắp hoàn thành câu chuyện trong mơ của mình. Họ từng chật vật trụ hạng ở mùa  giải trước. Nhưng giờ, họ đang sắp trở thành tân vương của một giải đấu hàng đầu châu Âu. Mọi người đều muốn Leicester City vô địch, trong đó có cả Hazard của Chelsea. “Tôi không muốn Tottenham vô địch Premier League. Tôi hy vọng Leicester sẽ vô địch vì họ xứng đáng được hưởng điều đó ở mùa giải này. Tuần tới Chelsea sẽ gặp Tottenham, nếu chúng tôi đánh bại được họ thì điều ấy sẽ rất có lợi cho Leicester City. Nhưng trong bóng đá, bạn chẳng biết trước được điều gì”, Hazard chia sẻ sau trận đấu với Bournemouth.

Với sự vắng mặt của Vardy, “ánh đèn sân khấu” sẽ được tập trung vào Riyad Mahrez. Từ khi bước sang năm 2016 tới nay, cầu thủ 25 tuổi này mới chỉ ghi được 3 bàn thắng cho “Bầy cáo”. Thế nhưng, HLV người Italy vẫn tin tưởng tuyển thủ Algeria sẽ tỏa sáng rực rỡ trong 4 trận đấu cuối cùng của mùa giải.

“Tôi rất hài lòng với Mahrez. Cậu ấy bị phạm lỗi rất nhiều vì mọi người hiểu rõ và rất muốn ngăn chặn cậu ấy. Vì thế, đôi lúc cậu ấy gặp khó khăn. Mahrez rất thông minh. Mỗi khi cậu ấy cầm bóng, đó luôn là tình huống nguy hiểm. Bạn có nhớ rằng ai đã chuyền bóng cho N’Golo Kante để thực hiện đường bóng phản công cho Vardy ghi bàn không? Đó chính là Riyad. Những gì Riyad đã làm cho tới giờ đều rất tuyệt vời.”, HLV Ranieri ca ngợi Riyad Mahrez.


Riyad Mahrez sẽ là hy vọng của Leicester City khi Vardy vắng mặt

HLV Ranieri đang đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu vô địch ở giải đấu quốc gia cấp cao nhất sau nhiều lần chỉ về thứ hai. Ông từng dẫn dắt thành công Chelsea, Monaco và Roma nhưng thứ hai là thứ hạng cao nhất mà HLV người Italy có thể đạt được.

“Luôn có những người ở ngoài kia, những người không muốn tôi vô địch Premier League, nói rằng: “Ranieri, ông ấy luôn kết thúc ở vị trí thứ hai”. Đúng, nhưng hãy nhìn kỹ vào sự nghiệp của tôi. Tôi đã kết thúc mùa giải với Chelsea ở vị trí thứ hai. Nhưng chúng ta luôn phải bắt đầu xây dựng đội hình từ những năm trước. Còn tôi thì vẫn phải tiếp tục mua cầu thủ khi mà Premier League đã bắt đầu được 1 vài trận. Chúng tôi về thứ hai”, HLV Ranieri chia sẻ.

“Ở Roma, tôi cũng xếp thứ hai. Tôi đến đó khi mùa giải bắt đầu được 2 vòng.  Đội bóng không có điểm số nào. Tôi đã giúp họ kết thúc với 80 điểm. Inter vô địch với 82 điểm. Tôi thua nhưng tôi có thể làm được gì? Tôi đến Juventus sau khi họ thăng hạng từ Serie B. Tôi đưa họ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba rồi thứ hai. Tôi có thể làm gì được hơn thế?”, HLV Ranieri cho biết.

“Tôi sở hữu 4 hay 5 nhà vô địch nhưng những người còn lại đều là cầu thủ trẻ. Ở Monaco, chúng tôi vô địch giải hạng hai. Sau đó, chúng tôi kết thúc chỉ sau PSG với 8 điểm kém hơn. Giờ thì tôi sẽ thử vô địch Premier League”, HLV Ranieri nói thêm.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm