HLV nào có nguy cơ 'bay ghế' ở Premier League?

21/12/2014 21:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Giáng sinh chưa đến nhưng nhiều HLV ở Premier League đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Dưới đây là đánh giá về khả năng bảo toàn "ghế nóng" của 20 HLV ở Premier League mùa này.

1- HLV Arsene Wenger

Vấn đề luôn gây tranh luận về Arsenal là liệu đội bóng này sẽ thi đấu tốt hơn hay tệ hơn nếu thiếu vắng HLV Wenger. Dù lượng người phản đối ông Wenger ngày càng tăng nhưng vị HLV người Pháp vẫn nhận được sự tin tưởng của số đông người hâm mộ và BLĐ Arsenal sau khi giúp "Pháo thủ" tiếp tục vượt qua vòng bảng Champions League. Khả năng giữ ghế: 7/10.


HLV Wenger đã giúp Arsenal lọt vào vòng 1/8 Champions League mùa này

2- HLV Paul Lambert (Aston Villa)

Không có dấu hiệu nào cho thấy HLV Lambert sẽ giúp Aston Villa giành được vinh quang như trong quá khứ. Song ông vẫn đang cố gắng chèo lái con thuyền Aston Villa đi đúng hướng dù hạn chế về tài chính. Khả năng giữ ghế: 5/10


HLV Lambert đang cố gắng giúp Aston Villa trụ hạng thành công ở Premier League

3- HLV Sean Dyche (Burnley)

Burnley đang vùng vẫy để thoát tránh xa nhóm cầm đèn đỏ. Tình thế là không mấy khả quan cho HLV Sean Dyche. Tuy nhiên ông vẫn được BLĐ Burnley tin tưởng sau khi giúp CLB thăng hạng. Khả năng giữ ghế: 6/10.


HLV Sean Dyche đang đối mặt với nhiều thách thức

4- Jose Mourinho (Chelsea)

Không có HLV nào ở Premier League mùa này có "ghế nóng" vững chắc như Mourinho. Chelsea đang dẫn đầu BXH Premier League và lọt vào vòng 1/8 Champions League. Ông được lòng các CĐV cũng như BLĐ CLB. Song nếu Chelsea bị loại khỏi Champions League và mất ngôi đầu ở Premier League, chiếc ghế của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha sẽ bị đe dọa. Khả năng giữ ghế: 10/10


Chelsea của HLV Mourinho đang đứng đầu bảng ở Premier League

5- HLV Neil Warnock (Crystal Palace)

HLV Neil Warnock đã làm khá tốt công việc của mình ở mùa giải này khi giữ cho Crystal Palace không rơi xuống nhóm "cầm đèn đỏ". Tuy nhiên khó khăn vẫn đang chờ đợi ông và đội bóng ở phía trước. Khả năng giữ ghế: 5/10


HLV Neil Warnock đã làm khá tốt công việc của mình

6- Roberto Martinez (Everton)

Mùa giải thứ hai ở Everton dường như nhiều khó khăn hơn với HLV Martinez. Đội bóng đang xếp thứ 10 trên BXH. Chiếc ghế của ông Martinez vẫn khá an toàn khi Everton đã vượt qua vòng bảng Europa League. Khả năng giữ ghế: 8/10


Đây là mùa giải thứ hai của HLV Martinez tại Everton

7- Steve Bruce (Hull City)

Hull City đang xếp thứ 19 trên BXH, tuy nhiên những CĐV và BLĐ đội bóng vẫn đang kiên nhẫn với Steve Bruce. Song nếu thứ hạng của Hull City không được cải thiện, viễn cảnh Steve Bruce bị sa thải hoàn toàn có thể xảy ra. Khả năng giữ ghế: 5/10


Hull City của HLV Steve Bruce đang ở nhóm "cầm đèn đỏ"
8- Nigel Pearson (Leicester)

Leicester đang xếp bét bảng và chiếc ghế của HLV Nigel Pearson đang lung lay dữ dội. Chủ sở hữu CLB muốn Leicester trụ hạng và nhiều khả năng ông Pearson sẽ bị sa thải. Khả năng giữ ghế: 1/10.


Ông Nigel Pearson đứng trước nguy cơ bị sa thải

9- Brendan Rodgers (Liverpool)

Lòng tin của các CĐV Liverpool với HLV Brendan Rodgers đã suy giảm sau thành tích thi đấu bết bát của "The Kop" ở mùa giải này. Đội bóng chủ sân Anfield đã bị loại khỏi Champions League và đang xếp thứ 11 trên BXH. Bất chấp việc Liverpool đã lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn, chiếc ghế của HLV Rodgers không còn chắc chắn như trước nữa.


HLV Brendan Rodgers đang đối mặt với nhiều sức ép

10- HLV Manuel Pellegrini (Man City)

Ông Pellegrini đã giúp Man City vô địch mùa giải trước nhưng lúc này vị chiến lược gia đang đối mặt với áp lực bảo vệ ngôi vô địch. Khoảng cách của Man City với đội đầu bảng Chelsea là 3 điểm và ông Pellegrini phải thu hẹp cách biệt đó. Khả năng giữ ghế: 7/10


Man City của HLV Pellegrini đang xếp thứ hai trên BXH

11- Louis van Gaal (Man United)

Man United khởi đầu mùa giải với hàng loạt chấn thương nhưng HLV Van Gaal vẫn không nản lòng. Vị HLV người Hà Lan đã dần đưa đội bóng đi vào quỹ đạo ổn định. Man United đang xếp thứ 3 trên BXH và mục tiêu cán đích trong Top 4 đang nằm trong tầm tay của Louis van Gaal. Khả năng giữ ghế: 9/10


Man United đang đi đúng hướng dưới thời HLV Van Gaal

12- Alan Pardew (Newcastle)

Newcastle thi đấu thất thường dưới sự chỉ đạo của HLV Alan Pardew ở mùa giải này. Nếu "Chích chòe" cán đích ở ngoài Top 10, nhiều khả năng Alan Pardew sẽ bị sa thải. Khả năng giữ ghế: 6/10


Newcastle thi đấu thiếu ổn định dưới thời Alan Pardew

13- Harry Redknapp (QPR)

QPR đang trong nhóm cầm đèn đỏ và đối mặt với nguy cơ xuống hạng lần nữa. BLĐ QPR chắc chắn không muốn điều đó xảy ra nên họ có thể "trảm tướng giữa dòng" vào đầu năm 2015. Tương lai của HLV Harry Redknapp đang rất mờ mịt. Khả năng giữ ghế: 2/10


Harry Redknapp đang đối mặt với nguy cơ bị sa thải


14- HLV Ronald Koeman (Southampton)

Hồi đầu mùa giải, Koeman giống như vua Midas khi giúp Southampton bay cao ở Premier League. Nhưng dường như phép màu của vị HLV này đã hết hiệu nghiệm. Trận thua sốc trước Sheffield United đánh dấu chuỗi 5 trận toàn thua của Southampton. HLV Koeman cần vực dậy đội bóng của mình trước khi quá muộn. Khả năng giữ ghế: 7/10.

HLV Koeman cần vực dậy Southampton

15- Mark Hughes (Stoke City)

Stoke đang đứng thứ 12 trên BXH Premier League. Nhiều khả năng đội bóng này sẽ cán đích ở giữa BXH. Về phần HLV Mark Hughes, ông không chịu sức ép mất việc lớn như những người khác. Khả năng giữ ghế: 6/10.


Mark Hughes không gặp áp lực công việc nhiều như những HLV khác

16- Gus Poyet (Sunderland)

Sunderland xếp thứ 15 trên BXH. Đội bóng của HLV Poyet chỉ giành được 2 trận thắng ở mùa giải này. Nhiều khả năng, "Mèo đen" sẽ tiếp tục cuộc chiến trụ hạng. HLV Poyet rất có thể sẽ tự ra đi hơn là bị sa thải. Vị HLV này có mối quan hệ không tốt với BLĐ CLB. Khả năng giữ ghế: 5/10


HLV Poyet đang gặp nhiều khó khăn với Sunderland

17- HLV Garry Monk (Swansea)

Swansea đang tiếp tục thách thức những đội bóng có ngân sách lớn hơn mình. HLV Garry Monk đang làm tốt công việc của mình, dù cho lúc đầu việc cựu đội trưởng Swansea được bổ nhiệm vào "ghế nóng" bị xem là một canh bạc. Khả năng giữ ghế: 8/10.


HLV Gary Monk được CĐV và BLĐ Swansea tin tưởng

18- Mauricio Pochettino (Tottenham)

Không có vị HLV nào của Tottenham trước đây có chiếc ghế kiên cố cả. Tuy nhiên HLV Pochettino cho thấy ông xứng đáng được cung cấp nhiều thời gian hơn những người tiền nhiệm của mình. Nếu Tottenham bị loại khỏi Europa League mùa này, nhà cầm quân người Argentina nhiều khả năng vẫn sẽ không bị sa thải. Khả năng giữ ghế: 7/10


HLV Pochettino cần thêm thời gian ở Tottenham

19- HLV Alan Irvine (West Brom)

West Brom đang xếp thứ 14 trên BXH. HLV Alan Irvine mới chỉ khiến người hâm mộ và BLĐ West Brom tạm hài lòng chứ chưa thể thuyết phục họ rằng đội bóng không cần tìm một vị HLV khác nữa. Khả năng giữ ghế: 4/10


Tương lai của HLV Alan Irvine chưa được đảm bảo

20- Sam Allardyce (West Ham)

Từ bờ vực bị sa thải, HLV Allardyce bất ngờ giành được kết quả ngoài dự kiến với West Ham ở mùa giải này. Đội bóng của ông đang xếp thứ tư trên BXH. Nếu West Ham duy trì thứ hạng này cho đến cuối mùa giải, sẽ chẳng có ai lên tiếng về việc sa thải HLV Allardyce. Khả năng giữ ghế: 8/10.


West Ham và HLV Allardyce đã gây bất ngờ ở mùa giải này

Sơn Tùng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm