HLV Mourinho: 'Tôi không cần phải dọn dẹp phòng thay đồ. Chelsea sẽ vào top 4'

20/11/2015 20:13 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khởi đầu tệ hại hồi đầu mùa, Mourinho tự tin vẫn có thể giúp đội bóng kết thúc trong Top 4 vào cuối mùa. Thậm chí, ông còn tự tin khi nói rằng ông sẽ không cần “dọn dẹp” phòng thay đồ mà vẫn có thể làm điều đó.

Đây là một mùa giải khá nhiều rắc rối đối với Chelsea. Thành thích thi đấu của đội bóng đi xuống. Sau 12 vòng đấu, họ đã phải nhận tới 7 thất bại. Họ xếp ở vị trí thứ 16, kém đội đầu bảng (Man City và Arsenal) 15 điểm và chỉ hơn nhóm xuống hạng 3 điểm.


Cùng với đó là nhiều tin đồn cho thấy phòng thay đồ của Chelsea đang gặp vấn đề. Một số cầu thủ được cho là đã chống lại Mourinho. Tuy nhiên, giữa muôn vàn khó khăn như vậy, “Người đặc biệt” vẫn tự tin có thể chèo lái Chelsea kết thúc ở trong nhóm 4 đội dẫn đầu. Thậm chí, ông còn tự tin khi nói rằng ông sẽ không cần “dọn dẹp” phòng thay đồ mà vẫn có thể làm điều đó.

“Có người bảo tôi nên “dọn dẹp” lại phòng thay đồ. Nhưng tôi không cần phải làm thế. Tôi cảm thấy rất vui vẻ với các cầu thủ. Mọi thứ giữa chúng tôi vẫn ổn cả. Tôi tin chắc rằng chúng tôi có thể lọt vào Top 4. Và tôi không cần đội bóng mua thêm cầu thủ nào ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông”, Mourinho trả lời trước các phóng viên.


Mourinho không muốn chi nhiều tiền ở trong tháng Một tới

Mặc dù có thành tích dẫn dắt khá tồi tệ ở đầu mùa này nhưng Mourinho vẫn được ông chủ Roman Abramovich và ban lãnh đạo đội bóng tin tưởng. Đây là điều hiếm thấy ở Chelsea từ khi Abramovich tiếp quản đội bóng. Nhiều người đã ví Chelsea là “lò xay HLV”.

“Chúng tôi đã vô địch giải đấu 4 tháng trước, không phải 4 hay 10 năm trước. Về cơ bản, HLV và các cầu thủ vẫn vậy, không có thay đổi gì. Sẽ không ai gia hạn hợp đồng với bạn nếu họ không tin tưởng bạn. Mọi thứ đều có lý do của nó, sự tin tưởng cũng vậy. Ban lãnh đạo đội bóng đã cho mọi người thấy sự tin tưởng của họ ở tôi và các cầu thủ. Đã đến lúc chúng tôi phải đền đáp sự tin tưởng đó”, Mourinho nói.


Abramovich vẫn tin tưởng Mourinho

Cho tới giờ Chelsea vẫn tin tưởng Mourinho một phần là do không có nhiều người có đủ khả năng thay thế ông vào lúc này. Bên cạnh đó, Mourinho vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các CĐV, dù thi đấu bết bát.

“Đội bóng luôn nhận được sự cổ vũ rất lớn từ các CĐV dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách. Điều này khiến các cầu thủ cảm thấy rất thoải mái. Đây là lúc để các CĐV Chelsea có thể tận hưởng niềm vui chiến thắng. Họ xứng đáng với điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức để giành kết quả có lợi”, Mourinho nói về sự ủng hộ của các CĐV dành cho ông.


Sự ủng hộ của các CĐV dành cho Mourinho

Về tình hình nhân sự, Chelsea vừa nhận được thông tin khá vui khi thủ thành Thibaut Courtois đã gần như hoàn toàn bình phục chấn thương. Nhiều khả năng thủ môn này sẽ sớm trở lại trong đầu tháng Mười Hai. “Falcao và Courtois đều sẽ sớm trở lại sau chấn thương. Tôi không thể nói chính xác thời điểm Courtois sẽ trở lại. Còn Hazard thì cậu ấy vẫn có thể tập luyện bình thường với các đồng đội ngày hôm qua”, Mourinho nói thêm.

Chelsea sẽ gặp Norwich trong trận đấu diễn ra ở Stamford Bridge vào lúc 22h00 ngày 21/11 (giờ VN). Đó sẽ là cơ hội để thày trò HLV Mourinho tìm kiếm chiến thắng thứ 4 ở  Premier League mùa này.


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm