HLV Ferguson chấp nhận án phạt bị "treo giò" 5 trận

17/03/2011 23:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – HLV Alex Ferguson đã lần đầu tiên bày tỏ quan điểm của ông khi LĐBĐ Anh (FA) đưa ra án phạt cấm chỉ đạo năm trận.

HLV Ferguson - Ảnh Getty

Chiến lược gia người Scotland sẽ bị cấm chỉ đạo năm trận sau khi có những phát biểu nhằm vào trọng tài Martin Atkinson hồi đầu tháng này. Phát biểu trên tờ Daily Mail ngày 17/3, HLV kỳ cựu này cho hay: “Thật thất vọng. Đây là ngành duy nhất, nơi bạn không thể nói sự thật. Tuy nhiên, mọi chuyện đã qua”.

Ngoài án phạt, chiến lược gia người Scotland cũng bị phạt tiền 30.000 bảng. Trái với thông tin cho rằng HLV Ferguson sẽ kháng án, Man United đã chính thức thông báo chiến lược gia của họ sẽ chấp nhận án phạt. Do vậy, HLV Ferguson sẽ bị cấm chỉ đạo từ trận đấu cuối tuần này, với Bolton trên sân nhà Old Trafford. Tiếp đó là các trận đấu với Fulham, West Ham, Everton và Man City. Dường như quyết định đồng ý án phạt trên là để HLV Ferguson có thể kịp trở lại trong trận đấu giữa Man United với Arsenal vào ngày 1/5.

Trước đó, một ủy ban điều tra gồm bốn người của FA đã khẳng định HLV Ferguson đã vi phạm những quy định của FA và đưa ra án phạt cấm ba trận. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu ông mắc lỗi này, vốn từng bị phạt sau khi chê thể lực của trọng tài A. Wiley hồi năm 2009, nên ông bị phạt thêm hai trận cấm chỉ đạo.

Thông tin về án phạt đối với HLV Ferguson được đưa ra trong bối cảnh Man United đang gặp khó khăn về mặt nhân sự ở hàng phòng ngự. Trong trận đấu tới với Bolton, đội bóng của chiến lược gia có biệt danh “Máy sấy tóc” sẽ vắng John O'Shea, Vidic, Ferdinand và Rafael. Nhiều khả năng HLV Ferguson sẽ phải tính đến phương án dùng Carrick hoặc Fletcher, người vẫn đang cố gắng chữa trị căn bệnh cúm virus, cho hàng phòng ngự.

HLV Ferguson đã cho biết: “Mọi chuyện hiện diễn ra không suôn sẻ. Vidic không thể thi đấu cuối tuần này. Cậu ấy hồi phục khá tốt và có thể thi đấu cho ĐTQG, nhưng việc ra sân vào cuối tuần này là không thể. Rafael cũng vậy. Cậu ấy cần thêm hai hoặc ba tuần nữa. Chúng tôi đang gặp nhiều điều bất lợi. Chỉ cách đây vài tuần, tất cả các hậu vệ của chúng tôi đều khỏe mạnh. Tuy nhiên, mọi chuyện đã trở nên bất lợi trong bảy ngày qua. Hy vọng rằng Evans có thể kịp bình phục. Nếu không, chúng tôi vẫn phải mạo hiểm điền tên cậu ấy vào danh sách đăng ký thi đấu trận gặp Bolton. Evans đã tập luyện trong cả tuần nay, nhưng cảm giác bóng của cậu ấy chưa thật tốt sau khi phải nghỉ một thời gian dài”.

Anh Hiển (Tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm