HLV Brendan Rodgers: Thách thức lớn nhất là giữ Top 4

26/07/2014 17:28 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu HLV Brendan Rodgers đặt mục tiêu có mặt trong top 4 mùa này, ông sẽ bị coi là kẻ thụt lùi. Thế nhưng đó lại là cái đích vừa tầm nhất với đội chủ sân Anfield.

Trong lần trở lại Boston kể từ khi lên nắm quyền HLV trưởng Liverpool vào năm 2012, HLV Brendan Rodgers sẵn lòng tha thứ cho những cổ động viên mong muốn ông thể hiện những bước tiến so với cách đây hai năm.

Rodgers từng nói với một người quen thế này: “Khi tôi ở Boston cách đây hai năm, câu hỏi đầu tiên là liệu có thể giảm bớt một nửa trong khoản tiền 35 triệu bảng chiêu mộ Andy Carroll hay không. Không, không đời nào như thế cả”. Rồi những người khách du lịch thì lại châm chọc: “Lần gần nhất khi tôi ăn ở nhà hàng Italy, Liverpool bị Man City bỏ xa đến 28 điểm, và chỉ đứng thứ 8 chung cuộc”.

Vào thời điểm đó, HLV Rodgers còn mải nghĩ đến chuyện mua cầu thủ thế nào cho hợp lý: “Nhanh lên nào. Chúng ta sắp sửa ra sân tập ở trường Harvard nơi mọi người nghĩ xem tôi mang đến trò đùa nào khi nói rằng chúng ta sẽ có thể thu lời khi chiêu mộ Fabio Borini với giá 10 triệu bảng”.

Bạn hoàn toàn có thể bỏ qua việc Liverpool chọn lựa địa điểm du đấu một cách có chủ đích để liên hệ câu chuyện này với thời điểm hiện tại nhằm thấy được đội chủ sân Anfield đã tiến xa đến mức nào.

Câu hỏi được lặp lại vào năm 2012 chỉ đơn giản là: “Mất bao lâu để Liverpool có thể trở lại với đấu trường Champions League?”. Bây giờ, khi đội chủ sân Anfield đã trả lời xong, sẽ có thêm một câu hỏi khác: “Liverpool có thể tiến xa đến đâu ở đấu trường Champions League mùa này?”. Tất nhiên người ta vẫn chưa thể biết HLV Brendan Rodgers sẽ hướng tới thách thức nào ở Premier League.

Kể từ khi chuyển đến sân Anfield, cựu HLV của Swansea biết rằng ông cần tới ba năm để đưa Liverpool trở lại top 4. Mùa giải trước, Liverpool xếp thứ 7, rất khiêm tốn.

Điều thực tế nhất ở mùa 2014-2015 này là Liverpool sẽ tìm cách chiếm lấy chỗ đứng còn lại trong top 4, sau khi ba vị trí được cho là có thể thuộc về Man City, Chelsea và Man United. Không ai có thể tiên đoán được mức độ mạnh mẽ mà Man United có thể mang tới, và chính vì thế Liverpool cần phải cố gắng chắt chiu từng điểm số một để giữ được thứ hạng tốt nhất.

Nếu Rodgers quả thực hướng tới vị trí thứ 4, sẽ nhiều người bảo ông là kẻ thoái chí. Thế mà nếu nhìn lại, chiến lược gia người Bắc Ireland lại là người có tư duy thực tế.

Giả sử Liverpool được tăng cường lực lượng để cạnh tranh chức vô địch sau khi Luis Suarez ra đi, thì Brendan Rodgers phải đối mặt với nguy cơ trở thành nạn nhân của thành công mùa trước. Việc cố gắng lặp lại thành tích như mùa trước là lời đảm bảo rằng không ai có thể trách cứ việc chi tiêu của Liverpool.

Chính vì nhận thức được điều đó, nên trong những cuộc phỏng vấn, HLV Rodgers tỏ ra khá thận trọng khi nói về kỳ vọng ở mùa giải này. Điều này khiến cho người ta nhớ lại những gì chiến lược gia 41 tuổi này phát biểu trước báo giới cách đây hai năm: “Tôi biết vị thế của đội bóng vào thời điểm hiện tại và tôi không muốn nói nhiều vào thời điểm mình mới đảm nhận công việc. Chúng tôi cần phải thể hiện tính cạnh tranh cao hơn trước khi nghĩ tới các danh hiệu. Điều đầu tiên chúng tôi cần làm là ổn định tình hình, rồi trong vài năm nữa sẽ thách thức vị trí dự Champions League. Đó là chỗ đứng chúng tôi mong muốn”.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm