Hazard nhắn tin xin lỗi sau khi Mourinho bị sa thải

06/02/2016 08:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Phong độ tồi tệ của Eden Hazard mùa này đã khiến Chelsea gặp khủng hoảng đầu mùa. Và đó là lý do khiến HLV Jose Mourinho bị Chelsea sa thải.

Dưới sự dẫn dắt của Mourinho, đã có lúc Eden Hazard được so sánh với Ronaldo và Messi. Thế nhưng mọi sự so sánh đã trở thành trò cười sau màn trình diễn tệ hại của cầu thủ này hồi đầu mùa. Anh là một trong những nhân tố quan trọng giúp Chelsea vô địch Premier League mùa trước. Và anh cũng chính là người “đóng góp” công sức không nhỏ khiến HLV Jose Mourinho bị sa thải. Mới đây, Eden Hazard tiết lộ với báo giới rằng sau khi biết tin HLV Mourinho phải rời Chelsea, tiền vệ này đã nhắn tin xin lỗi tới người thầy của mình.

“Tất cả những gì tôi muốn nói chỉ là lời xin lỗi. Tôi cảm thấy có chút tội lỗi vì mùa trước tôi từng là cầu thủ xuất sắc nhất (do Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn) nhưng mùa này tôi đã thi đấu rất tệ hại. Tôi đã gửi tin nhắn nói rằng tôi cảm thấy có lỗi khi khiến ông ấy phải ra đi. Mourinho đã trả lời tin nhắn của tôi. Ông ấy mong mọi điều tốt đẹp sẽ tới với tôi trong tương lai”, Hazard trả lời trên The Guardian.

“Vẫn là đội hình vô địch ở mùa giải trước nhưng tôi chẳng thể giải thích nổi vì sao đội bóng lại thi đấu tệ hại đến vậy ở mùa này. Mọi thứ gần đây đã trở nên tươi sáng hơn nhưng đội bóng vẫn chưa tìm lại được cảm giác chiến thắng quen thuộc như trước đây", Hazard nói thêm.


Hazard không còn nguy hiểm như mùa trước

Mùa trước, Hazard chính người đã ghi bàn thắng đem về chiến thắng giúp Chelsea vô địch sớm trước 3 vòng đấu. Sau “bàn thắng vô địch” đó, Hazard đã “im hơi lặng tiếng” cho mãi tới trận gặp MK Dons ở vòng 4 FA Cup. Tiền vệ người Bỉ đã ghi được một bàn thắng từ chấm phạt đền. Nhiều người nghĩ đó có thể là một bàn thắng đơn giản. Nhưng với Hazard thì nó có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là bàn thắng đầu tiên của Hazard cho Chelsea trong mùa giải này. Các CĐV Chelsea hy vọng tiền vệ người Bỉ sẽ cởi bỏ được gánh nặng và tìm lại được phong độ ấn tượng như ở mùa giải trước.


Mùa giải 2014-15 là một mùa giải tuyệt vời với Chelsea và Jose Mourinho. Họ đã vô địch Premier League với một lối chơi lầm lì khiến nhiều đối thủ phải e ngại. Nhưng mọi thứ không còn tươi đẹp với Chelsea ở mùa giải tiếp theo, nhất ở giai đoạn đầu mùa. Từng có lúc Chelsea đã xếp ở vị trí thứ 16 trên BXH và chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. Điều này buộc ông chủ Roman Abramovich phải sa thải Mourinho như một cách để giải cứu con tàu đắm Chelsea. Ngày Chủ Nhật 7/2, Chelsea sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ quan trọng Man United. Sau 7 trận bất bại ở Premier League, Chelsea đã leo lên vị trí thứ 13 trên BXH với 29 điểm nhưng họ vẫn còn kém Arsenal và Tottenham, hai vị dự Champions League gần nhất, tới 16 điểm.

Hiệp Hoàng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm