Hậu vệ Arsenal trách Wenger ngăn cản gia nhập Man United

30/12/2016 10:02 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Mathieu Debuchy chia sẻ rằng anh từng được Man United ngỏ ý chiêu mộ nhưng cuối cùng HLV Arsenal đã ngăn cản anh tới sân Old Trafford dù không trọng dụng anh ở Arsenal.

Kể từ khi Hector Bellerin được đôn lên đội một và nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV Wenger, Mathieu Debuchy gần như không còn tương lai tại sân Emirates. Hậu vệ phải mới chỉ thi đấu 16 phút ở Premier League mùa này. Mùa trước, cầu thủ người Pháp cũng ở trong tình trạng như hiện nay. Cuối cùng, anh dành nửa mùa giải còn lại thi đấu cho Bordeaux theo dạng cho mượn nhằm kiếm một suất tham dự EURO 2016 với đội tuyển Pháp.

Buồn thay, chấn thương ở cuối mùa giải trước khiến Debuchy lỡ hẹn với EURO 2016 được tổ chức trên quê nhà. Bản thân hậu vệ 31 tuổi cho rằng mọi chuyện với anh sẽ khác nếu HLV Wenger không cấm cản anh tới Man United cách đây 1 năm.

“Tôi đã không được thi đấu nhiều nhưng Man United vẫn ngỏ ý muốn chiêu mộ tôi. Với tôi, đó là điều không tưởng. Thế nhưng, HLV đã nói không. Việc đó khiến tôi không hề cảm kích một chút nào. Ông ấy không trọng dụng tôi. Tôi thấy dường ông ấy còn chẳng có ý định đó”, Debuchy bực tức chia sẻ về HLV Wenger.


Debuchy bực tức với HLV Wenger

Nói về mối quan hệ với HLV Wenger, Debuchy cho biết thêm rằng cả hai không còn nói chuyện với nhau nhiều. “Khi gặp mặt, chúng tôi cũng chỉ đơn giản chào nhau một tiếng, không nói gì nhiều hơn”, Debuchy tiết lộ.

Ở mùa Hè vừa qua, Debuchy cũng đứng trước cơ hội rất tốt để rời sân Emirates khi Espanyol và Fiorentina đều quan tâm tới hậu vệ người Pháp. “Tôi có nhiều cơ hội chuyển đi ở mùa hè vừa qua. Thật không may, CLB lại không muốn để tôi đi. Tôi đã có một quãng thời gian chuẩn bị tốt nhưng ngay từ trận đấu đầu tiên, tôi đã không có tên trong đội hình. Đó là một quả thực là một sự thất vọng lớn. Tôi đã tự nói với bản thân rằng đây không phải là một khởi đầu tốt”, Debuchy chia sẻ.

“Mọi chuyện đã không diễn ra theo ý tôi mong đợi. Tuy nhiên, đó là bóng đá. Có những thứ như chấn thương và quyết định của HLV khiến tôi không thể thi đấu. Mặc dù tôi không hiểu tại sao nhưng tôi vẫn không ngạc nhiên về điều này. Tôi biết cách mọi thứ phải vận hành như thế nào”, Debuchy cho biết.


Chấn thương khiến Debuchy thường xuyên phải ngồi ngoài

Thời điểm hiện tại, Debuchy đang phải nghỉ thi đấu kể từ tháng 11/2016 vì chấn thương bắp chân. Dù vậy, hậu vệ người Pháp đang rất muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân. “Tôi muốn có thử thách mới vào lúc này. Tôi rất nhớ những cảm giác hào hứng mỗi khi được ra sân”, Debuchy nói thêm.

Hợp đồng của Debuchy với Arsenal vẫn còn tới năm 2019. Anh gia nhập sân Emirates từ năm 2014 sau quãng thời gian thi đấu ấn tượng ở Newcastle. Tuy nhiên, lúc này Debuchy đang tìm đường để ra đi. Bến đỗ mà hậu vệ phải mong muốn đó Marseille.

Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm