Harry Redknapp: 'Wenger đã sai khi để Cech dự bị ở trận gặp Olympiakos'

02/10/2015 14:13 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV của Tottenham Harry Redknapp cho rằng việc HLV Wenger cất Petr Cech lên ghế dự bị ở trận gặp Olympiakos đã chuyển tải thông điệp sai lầm tới những cầu thủ Arsenal.

Thủ môn David Ospina, người gác đền thay Cech ở trận đấu đó, đã mắc nhiều sai lầm. Chính anh đã "biếu" cho đội bạn 1 bàn ở phút 40. Việc Petr Cech đang chơi rất hay nhưng đột ngột bị cất lên ghế dự bị khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu, dù trước đó thủ môn người CH Czech đã chơi 90 phút ở trận gặp Leicester. Cựu HLV của Tottenham, Harry Redknapp cho rằng đó là điều không cần thiết, đặc biệt khi mà Arsenal có trận đấu quan trọng ở Champions League.


Bàn thua ngớ ngẩn của Ospina

“Việc cất Cech lên ghế dự bị đã gửi một thông điệp sai lầm đến các cầu thủ còn lại của Arsenal. Chúng ta phải nhìn lại ở trận đấu vừa qua và cả những trận ở Cúp Liên đoàn Anh, nơi mà các đội bóng lớn bị loại sau khi có nhiều xáo trộn ở đội hình. Việc các HLV tạo ra nhiều thay đổi khiến các cầu thủ nghĩ: “Ồ, trận đấu này không quan trọng”, Harry Redknapp viết trên tờ London Evening Standard.

Ông viết tiếp: “Việc cất Cech lên ghế dự bị chỉ làm phát sinh sự thiếu ổn định mà Arsenal đã thể hiện ở mùa giải này. Arsenal đã chơi rất hay ở trận gặp Leicester. Những pha bóng của họ ở trận đấu đó thật phi thường. Nhưng họ cũng thường để lộ nhược điểm”.

Redknapp cũng chê trách Oezil, cầu thủ chơi mờ nhạt ở trận thua trước Olympiakos: “Cái cách cậu ấy cố gắng truy cản ở bàn thua đầu tiên của Arsenal thật là tệ hại. Trái bóng bay ra gần mép vòng cấm và Oezil không hăng hái để áp sát trái bóng (khi đối phương dứt điểm). Nếu đối thủ dứt điểm ở gần mép vòng cấm, hậu vệ hoặc tiền vệ của bạn cần phải nỗ lực băng ra cản phá vì đội bóng, bất kể anh ta trị giá 4 triệu bảng hay 42 triệu bảng”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm