Harry Redknapp: 'Sẽ có án mạng nếu học trò của tôi dám làm như Diego Costa'

29/11/2015 22:10 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – Chelsea đã không thể giành chiến thắng trong trận derby London với Tottenham, và phải chấp nhận ra về với kết quả hòa không bàn thắng. Không dừng lại ở đó, với những phản ứng mới nhất của tiền đạo Diego Costa, HLV Jose Mourinho đang phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong nội bộ đội bóng.

“Người đặc biệt” đã bất ngờ loại cậu học trò cưng Diego Costa khỏi đội hình xuất phát của Chelsea trong chuyến làm khách đến sân White Hart Lane của Tottenham. Cựu danh thủ Paul Scholes của Man United không hề ngạc nhiên với quyết định của Mourinho, khi Costa đang có phong độ thấp. Trong khi đó, cựu cầu thủ Liverpool Steve McManaman cũng đồng ý rằng Costa xứng đáng phải ngồi ngoài, bởi thái độ thiếu quyết tâm trong những trận gần đây.

Trước quyết định của người thầy, Diego Costa đã từ chối khởi động trước trận, thậm chí còn có hành động ném áo tập về phía HLV Jose Mourinho vào những phút cuối. Đáp lại, mặc dù Chelsea hoàn toàn bế tắc trước Tottenham, Mourinho vẫn không cho Costa ra sân một phút nào. Thay vào đó, chiến lược gia người Bồ quyết định đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ như Kenedy và Ruben Loftus-Cheek.


Diego Costa đã có những hành động không đúng mực khi phải ngồi dự bị


Trước vấn đề này, cựu HLV Tottenham Harry Redknapp tỏ ra giận dữ với thái độ của Diego Costa: “Sẽ có án mạng xảy ra nếu học trò của tôi dám làm như vậy”.

Trước trận đấu, Jose Mourinho cũng tiết lộ lý do loại Costa trên BT Sport: “Đây là lần đầu tiên tôi để Diego (Costa) dự bị khi không chấn thương. Đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Diego đã ra sân trong mọi trận đấu, và phong độ không tốt đang ảnh hưởng đến sự tự tin của cậu ấy. Pedro là một cầu thủ giỏi, một mũi nhọn nguy hiểm, và tôi đặt niềm tin vào cậu ấy trong trận đấu này”.

Hành động thiếu suy nghĩ của Diego Costa không có lợi cho chính anh, và cả một Chelsea đang gặp khủng hoảng trên hàng công vào lúc này. Cầu thủ người Tây Ban Nha cần nhìn vào tấm gương của Van Nistelrooy, cựu cầu thủ của Man United. Sau khi tự ý bỏ về trong một trận đấu phải ngồi dự bị, anh đã tự chấm dứt sự nghiệp của mình tại sân Old Trafford.

Đức Anh
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm