'Harry Kane toàn diện nhất nhưng Lukaku sẽ là vua phá lưới'

25/09/2017 11:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - "Harry Kane là tiền đạo toàn diện nhất Premier League vào lúc này nhưng tôi tin rằng Lukaku mới là vua phá lưới vào cuối mùa", đó là quan điểm của cựu cầu thủ Jamie Redknapp trên tờ Daily Mail .

Không ai toàn diện bằng Harry Kane. Hãy nhìn những bàn thắng anh ta ghi vào lưới West Ham. Một quả đánh đầu lái bóng và một pha dứt điểm lạnh lùng. Lẽ ra, Kane đã có thể lập hat-trick nếu cú sút xa 25m của anh ta không dội cột dọc. Kane hội tụ mọi phẩm chất.

Chú thích ảnh

Nếu Tottenham chơi trực diện, anh ta là người dẫn dắt hàng công lí tưởng. Nếu Tottenham chơi kiểu phối hợp, Harry Kane có thể tạo cơ hội cho các đồng đội. Anh ta khao khát ghi bàn nhưng cũng luôn sẵn sàng tạo cơ hội cho đồng đội. Premier League hội tụ các tiền đạo giàu khát khao và đầy bản lĩnh như Harry Kane, Aguero, Alvaro Morata và Romelu Lukaku.

Tôi đã nghĩ rằng Chelsea thay Diego Costa bằng Morata là một trong những canh bạc lớn nhất của mùa giải. Morata có thể không có khả năng chạm bóng tinh tế như Harry Kane nhưng anh ta đang khiến tất cả những kẻ hoài nghi phải bối rối. Sau khi đã thể hiện khả năng chơi đầu tuyệt vời ở những trận trước đó, Morata cho thấy anh cũng có tốc độ cao và kỹ năng dứt điểm bằng chân rất tốt trước Stoke.

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ

Cuộc đua vô địch Premier League: M.U, Man City rất mạnh nhưng Chelsea vẫn đáng sợ

Mùa trước Premier League căng thẳng bởi cuộc đua vô địch của nhóm G6 nhưng mùa này có thể sẽ chỉ còn cuộc đua vô địch của nhóm G3 giữa Chelsea và hai đội bóng thành Manchester.

Conte có thể tối ưu hóa Morata mà không phải đối mặt với những vấn đề trong phòng thay đồ như Diego Costa có thể gây ra. Aguero đã tìm lại khát khao ghi bàn và ngày càng có vẻ sắc bén hơn. Anh ta bùng nổ trong phạm vi hơn 5m. Aguero là tiền đạo săn bàn số 1 Premier League từ sau Robbie Fowler.

Chú thích ảnh

Với tôi, Lukaku là ứng viên số 1 cho giải thưởng vua phá lưới Premier League cuối mùa này. Mùa trước lẽ ra anh ta đã trở thành vua phá lưới khi còn đá cho Everton nếu như Harry Kane không bùng nổ cuối mùa giải.

Lukaku có thể tận dụng sức mạnh cơ thể bẩm sinh của mình tốt hơn nữa và ở những cự ly dài, rất khó có đối thủ nào cạnh tranh được với anh. Lukaku là tâm điểm trong lối chơi tấn công sáng tạo của Man United. Với rất nhiều cơ hội được tạo ra, Lukaku thậm chí có thể ghi nhiều bàn thắng hơn nữa.

Đó là lí do khiến tôi tin rằng dù Harry Kane sở hữu đầy đủ các phẩm chất của một tiền đạo toàn diện, Lukaku sẽ vượt qua anh ta để trở thành vua phá lưới Premier League mùa này.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm