Hàng tiền vệ Man City: Vị trí nào cho De Bruyne?

29/08/2015 19:49 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Kevin de Bruyne gia nhập, hàng tiền vệ Man City có lẽ là mạnh nhất Premier League, nhưng bên cạnh đó, HLV Pellegrini có thể sẽ rất đau đầu trong việc tìm kiếm vị trí thích hợp nhất cho anh.

Dù Man City luôn là một ứng viên vô địch trong 4 mùa vừa qua (với 2 lần đăng quang), đội hình xuất phát của họ luôn là những sự nhượng bộ, một nhóm các cầu thủ đôi khi rất rời rạc và chẳng có liên hệ rõ ràng với nhau. Hàng công rất điển hình cho điều đó khi trong 4 năm, lần lượt Carlos Tevez, Mario Balotelli, Edin Dzeko, Alvaro Negredo, Stevan Jovetic, Sergio Aguero và Wilfried Bony đã ra sân.

Nhưng mùa này đã khác. Với Sterling, lần đầu tiên Man City duy trì một hệ thống với 2 tiền vệ cánh đích thực: Sterling bên trái và Jesus Navas bên phải. Điều đó giúp họ kéo căng đội hình đối phương, buộc các hậu vệ cánh phải dạt ra sát đường biên dọc, mở ra các khoảng trống giữa các hậu vệ và thời cơ để các cầu thủ tấn công tài hoa của họ ở trung lộ phô diễn.

Aguero đã chơi sống động hơn nhiều với sự hỗ trợ từ hai cánh, trong khi David Silva, với nhiều khoảng trống hơn, tỏ ra cực kỳ lợi hại. Là cầu thủ hay nhất của Man City trong cả 3 trận đã đá ở Premier League, không gian là điều quyết định với Silva, và anh đã có được không gian mình muốn.

Tuy nhiên, nếu Man City vẫn quyết mua Kevin De Bruyne, cũng là một cầu thủ cực kỳ tài năng ở vị trí số 10, cấu trúc đã định hình của họ có thể sẽ bị phá vỡ. Dù cũng chơi được ở hai cánh, với khả năng tạt bóng nhuần nhuyễn, tiền vệ đang khoác áo Wolfsburg xuất sắc hơn nhiều ở trung lộ, khi anh có thể di chuyển thoải mái, dạt ra hai cánh, lùi lại phía sau hoặc xâm nhập vòng cấm. Nếu De Bruyne tới Etihad, hoặc anh, hoặc Silva sẽ phải dạt ra cánh (khả năng cao hơn là tiền vệ người Bỉ), điều không có lợi cho Man City lúc này.

Pellegrini giờ đã tìm thấy một hệ thống ổn định và hiệu quả và dù De Bruyne có thể là một sự nâng cấp so với Navas, tiền vệ người TBN có những điểm mạnh riêng. Navas là một cầu thủ bá biên kiểu cũ giỏi đi bóng, tốc độ và rất tích cực đột phá. Những tiền vệ cánh hiện đại thường có khuynh hướng dạt vào trung lộ và dứt điểm. De Bruyne có thể rất giỏi điều đó, nhưng cách triển khai tấn công như thế chưa chắc là có lợi cho Man City lúc này.

Chiêu mộ tiền vệ kiến tạo giỏi nhất ở Bundesliga mùa trước là điều đội bóng nào cũng muốn, và Man City lại càng muốn sau kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League, khi họ lại bị đẩy vào một bảng đấu xương xẩu với Juventus, Sevilla và Borussia Moenchengladbach. Nhưng ngoài chất lượng của từng cá nhân, còn có vấn đề giá trị, sự cân bằng và bầu không khí trong đội bóng. De Bruyne có thể không giúp cải thiện điều nào trong số đó tại Etihad.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm