Hàng tiền vệ đội tuyển Anh: Lampard, Gerrard sẽ đá cặp?

06/09/2012 16:42 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Một trong những điểm đáng chú ý trong đợt tập trung của ĐT Anh lần này, đó là sự xuất hiện đồng thời của bộ đôi tiền vệ sáng giá Frank Lampard và Steven Gerrard. Bên cạnh lý do một số cầu thủ quan trọng ở tuyến giữa như Gareth Barry hay Jack Wilshere vẫn đang phải vật lộn với chấn thương, thì đây cũng là dịp để Roy Hodgson thử giải bài toán mà biết bao đời HLV chưa làm được: kết hợp hai cái tên này trong một bộ khung.

Mặc cho dư luận xì xào việc Lampard – Gerrard chưa bao giờ thành công khi kết hợp với nhau, nhưng HLV Roy Hodgson vẫn bảo lưu quan điểm rằng ông không bị ảnh hưởng bởi những lời phán xét từ trong quá khứ. Theo cựu HLV West Brom, cơ hội để hai ngôi sao này tạo hiệu quả khi đá cặp cùng nhau vẫn rất lớn. Điều đó sẽ được kiểm chứng qua trận đấu đầu tiên của Tam sư trong chiến dịch vòng loại World Cup 2014 gặp ĐT Moldova vào cuối tuần này.

Tất nhiên, Hodgson không phải là người đầu tiên từng làm điều đó. Những người tiền nhiệm của ông như Sven Goran Eriksson, Steve McClaren hay gần đây nhất là Fabio Capello cũng đã kết hợp Gerrard – Lampard. Tuy vậy, đáp số cuối cùng chỉ toàn thu về những thất bại. Từ đó, dư luận đã hình thành những suy nghĩ không mấy hay ho về sự xuất hiện cùng lúc của bộ đôi này trên sân.


Lampard sẽ đá cặp với Gerrard? - Ảnh AP

Trong số hai cầu thủ được nhắc đến ở trên, Gerrard là người có thiên hướng đá thấp hơn. Điều này đã được kiểm chứng khi anh từng cùng với Jamie Redknapp tạo thành bộ đôi tiền vệ phòng ngự ở Liverpool trong những ngày đầu góp mặt trong đội một. Tuy vậy, HLV Brendan Rodgers, người thầy hiện tại của Gerrard ở sân Anfield, lại có ý muốn dùng anh ở vai trò cao hơn. Điều đó hoàn toàn khiến Roy Hodgson có lý do để tin tưởng vào quyết định của mình. Ông cho biết: “Chẳng ai nhìn thấy bất kì trở ngại nào khiến Gerrard và Lampard không thể chơi cùng nhau. Họ đều là những cầu thủ rất có chất lượng. Đơn giản là như vậy. Họ chưa bao giờ góp mặt cùng nhau khi tôi còn là người dẫn dắt ĐT Anh và tôi cũng chẳng nhìn ra bất kì lý do nào để gạt đi khả năng cả hai cùng chơi với nhau trong đội hình của Tam sư. Nếu điều đó xảy ra, Gerrard và Lampard sẽ được bố trí ra sao? Đó là điều tôi muốn để quyền tự quyết cho cả hai, bởi khi đã có cơ hội chơi cùng nhau, họ sẽ phải nắm lấy và thể hiện một màn trình diễn thật tốt. Khi họ chơi bên nhau tôi mới có dịp kiểm chứng xem những nhận xét trong quá khứ có còn thật sự chuẩn xác hay không”.

Những lo ngại về nhân sự

Trong khi chờ xem lần tái hợp tiếp theo của Gerrard – Lampard có thu về kết quả tốt hơn không, thì Roy Hodgson vẫn có những vấn đề phải bận tâm, đó là vấn nạn chấn thương đã khiến không ít cầu thủ có tên tuổi phải ngồi nhà. Kế hoạch chuẩn bị của Roy Hodgson cho chuyến làm khách ở sân Zimbru đã có đôi chút ảnh hưởng bởi sự rút lui của hậu vệ trái Ashley Cole do vết đau mắt cá trong trận tranh Siêu cúp Châu Âu vừa qua giữa Chelsea và Atletico Madrid. Trong nhiều năm qua, vị trí này của Cole luôn thuộc dạng bất khả xâm phạm. Nhìn lên hàng công, bộ đôi của M.U Ashley Young và Wayne Rooney cũng lỡ hẹn với Tam sư ở đợt này.

Khả năng góp mặt của Ashley Cole trong trận đấu thứ hai của ĐT Anh ở vòng loại World Cup gặp ĐT Ukraina trên sân Wembley vào thứ ba tuần sau vẫn còn đang để ngỏ. Dù vậy, Roy Hodgson vẫn có hai sự lựa chọn đáng tin cậy để thay thế, đó là Ryan Bertrand, đồng đội của Cole ở Chelsea, người đang chơi ngày càng tiến bộ trong thời gian gần đây và Leighton Baines, một hậu vệ đầy triển vọng của Everton. Đối với Ashley Cole, những vấn đề ở mắt cá từng đeo đuổi hậu vệ 31 tuổi này trong một thời gian dài. Nó đã khiến anh không thể quay trở lại tập luyện trong những ngày gần đây. Mức độ chấn thương mắt cá của cầu thủ này vẫn chưa được xác định. Hiện Ashley Cole đã được cho phép trở lại trại tập huấn Cobham của Chelsea để tiến hành chữa trị, đồng thời cũng là để xem xét khả năng liệu anh có thể có cơ hội đạt cột mốc 99 lần khoác áo Tam sư vào tuần sau hay không.

Không chỉ có vấn đề của Ashley Cole khiến Roy Hodgson cảm thấy không yên. Sức ép càng ngày càng đè nặng lên vai ông khi bộ đôi của M.U là Ashley Young và Wayne Rooney không thể góp mặt vì những chấn thương khác nhau. Rooney dính chấn thương nghiêm trọng ở bắp đùi trong trận đấu gặp Fulham, còn Young cũng có vấn đề ở đầu gối. Trong tay ông thầy 65 tuổi này bây giờ chỉ có đúng ba lựa chọn cho hàng công đó là Danny Welbeck, Jermain Defoe và Daniel Sturridge.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm