Hàng thủ của Chelsea: Cahill - Luiz có đủ sức chống lại hàng công của M.U?

27/10/2012 14:49 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH) - Chưa bao giờ vị trí trung vệ lại gây cảm giác bất an cho Chelsea trước thềm đại chiến như lúc này. Khi Terry bị loại khỏi vòng chiến đấu bởi án treo giò, Cahill – Luiz mặc nhiên là sự lựa chọn của HLV Roberto Di Matteo. Nhưng liệu họ có phải là giải pháp ưng ý nhất để chống lại hàng công khủng của M.U với những Welbeck, Rooney hay Van Persie không?


Sự kết hợp Cahill – Luiz vẫn chưa đem đến cảm giác an tâm

Dù không có nhiều thời gian để chơi cặp với nhau thường xuyên, bộ đôi Cahill – Luiz không hề xa lạ gì những trận đánh lớn của Chelsea. Trận đấu ra mắt của Cahill trong màu áo Chelsea lại chính là cuộc đối đầu với M.U ở lượt về mùa giải trước. Người đá cặp với anh trong ngày hôm đó không phải là Terry, mà chính là...David Luiz. Thủ quân của Chelsea lúc đó đang rối bời tâm trí sau khi bị tước băng đội trưởng Tam sư lần thứ hai bởi scandal phân biệt chủng tộc với Anton Ferdinand. Bộ đôi Cahill - Luiz sau đó còn tiếp tục chơi cạnh nhau trong một số trận đấu quan trọng khác ở Premier League như các cuộc đối đầu với Man City, Arsenal. Đặc biệt, trong thời khắc lịch sử khi Chelsea lên ngôi vương Champions League lần đầu tiên, chính họ là những người sát cánh bên nhau phía trước khung thành của Petr Cech. Thế nên, sự non nớt về kinh nghiệm trận mạc là điều đáng bị loại trừ.

Vấn đề mà người ta cảm thấy không yên tâm nơi bộ đôi này là khả năng kết hợp ăn ý với nhau, cũng như những gót chân Achilles của từng người. Với David Luiz, tần suất mà người ta thấy anh có mặt ở vòng cấm đối phương thậm chí cao hơn so với việc túc trực nơi phần sân nhà. Đó là một tử huyệt mà rất nhiều đội bóng thường xuyên đánh vào. Không nói đâu xa, nó được bộc lộ rõ ràng ngay ở trận đấu giữa tuần vừa qua gặp Shakhtar Donetsk. Trong bàn thua thứ 2, bên cạnh tình huống chuyền bóng như đặt vào chân đối phương của Hazard, Luiz đã không lao về kịp thời để có thể áp sát Willian, tạo điều kiện cho cầu thủ này tung ra đường chuyền thuận lợi cho Fernandinho nhân đôi cách biệt.

So với David Luiz, Cahill không quá mải mê dâng cao và chơi có phần kín kẽ hơn. Tuy vậy, khả năng đọc tình huống của cầu thủ này là một hạn chế đáng kể của anh so với người đàn anh John Terry. Việc không phán đoán tốt hướng xử lý của các tiền đạo khiến cho trung vệ này dễ dàng rơi vào thế bị động và gặp khó khăn trong việc chọn lựa cách thức xử lý phù hợp. Ví dụ minh họa sinh động nhất cho nhận định này là ở trận derby thành London với Tottenham cuối tuần trước. Trong bàn thua thứ 2 của The Blues, Cahill đã không chọn lựa giải pháp rõ ràng để hóa giải pha xâm nhập vòng cấm của Defoe.

Chính những điểm yếu này của Luiz và Cahill khiến không ít người lo lắng về việc liệu họ có thể sống sót trước sức công phá khủng khiếp nơi hàng công của M.U hay không. Còn nhớ, ở trận lượt về mùa trước, với bộ đôi này đá chính, Chelsea đã đánh rơi 2 điểm theo cái cách “khó có thể tin được” sau khi dẫn trước đối thủ tới 3-0. Vậy nên người ta càng có cơ sở để lo ngại cho khung thành của Petr Cech.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm