Hàng công Man United: Martial kém duyên vì quá đa năng?

03/12/2015 07:49 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khởi đầu khá thăng hoa ở đầu mùa giải, tài năng trẻ Anthony Martial đã không còn chơi tốt ở những trận gần đây. Phải chăng hiệu ứng Martial không còn, hay vấn đề nằm ở Louis van Gaal?

Việc Martial đến với sân Old Trafford trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè khiến không ít cổ động viên Man United cảm thấy ngạc nhiên. Qua những trận đấu đầu tiên, dấu ấn của chân sút 19 tuổi trở nên là rất rõ ràng, với 4 bàn thắng trong 4 trận đầu khoác áo Man United trên tất cả các đấu trường.

Thế rồi từ trận gặp Sunderland ở Premier League ngày 26/9 cho đến giờ, Martial chỉ ghi thêm đúng một pha lập công nữa ở trận gặp CSKA Moskva trên đất Nga tại lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League. Trùng hợp ở chỗ vào thời điểm chân sút người Pháp kém duyên thì Man United cũng không còn ghi bàn đều đặn như trước. 5 trận gần nhất của đội chủ sân Old Trafford tại Premier League, họ chỉ ghi được đúng 5 bàn thắng, trong đó có hai trận liên tiếp thầy trò Van Gaal không ghi nổi một bàn nào, đó là các trận hòa không bàn thắng trước Man City và Crystal Palace.

Thật khó để chỉ trích Martial, bởi anh thực ra không phải là một bản hợp đồng được lên kế hoạch từ trước của Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Bản thân HLV Van Gaal, dù là một người rất mát tay với những cầu thủ trẻ, vẫn tin dùng Wayne Rooney ở vai trò trung phong, bất chấp hiệu suất ghi bàn kém cỏi của thủ quân đội chủ sân Old Trafford. Có vẻ ông chưa đủ tự tin để trao cơ hội thường xuyên cho tài năng trẻ Martial, người rõ ràng cần được rèn luyện thêm trước khi thật sự trở thành gương mặt không thể thiếu trong đội hình Man United. Điều ấy được thể hiện qua phát biểu của chiến lược gia 64 tuổi này: “Đúng là tôi dành số tiền không nhỏ để chiêu mộ Martial, nhưng tôi mua cậu ta nhờ sự giới thiệu của trợ lý Ryan Giggs”.

Vấn đề lớn nhất với Martial vào thời điểm này là anh đang bị sử dụng ở quá nhiều vị trí khác nhau trên hàng công Man United. Nói cách khác, Van Gaal đang biến tài năng trẻ người Pháp thành một cầu thủ đa năng. Ngoài vị trí tiền đạo, Martial còn thường xuyên đá ở vị trí cầu thủ chạy cánh trái, và ở những tuần gần đây cầu thủ này được bố trí đá trong vai trò của số 10 phía sau Rooney, khi Memphis Depay sa sút phong độ.

Nhìn chung, Martial đã nỗ lực hết sức để hoàn thành nhiệm vụ ở bất cứ vị trí nào được Van Gaal bố trí trong đội hình chính thức. Mặt khác, chiến lược gia người Hà Lan đang lãng phí khả năng săn bàn của Martial, trong bối cảnh Man United đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn. Chưa có gì đảm bảo Rooney sẽ sớm lấy lại bản năng săn bàn như những mùa giải trước, trong khi tiền đạo trẻ James Wilson đã được Van Gaal đẩy sang một đội bóng khác dưới dạng cho mượn.

Martial mới 19 tuổi, và anh sẽ còn phát triển năng lực, nhưng điều ấy chỉ diễn ra nếu Van Gaal sử dụng đúng cách.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm