Hàng công Man United: Còn chỗ nào cho Juan Mata?

23/12/2014 07:41 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Bất chấp lần thứ hai liên tiếp trong vòng một tuần được đá trọn vẹn 90 phút khi Man United làm khách trước Aston Villa, tương lai của tiền vệ Juan Mata vẫn đang là một dấu hỏi lớn.

Thật kỳ lạ khi phải đề cập khả năng ra đi với cầu thủ được coi là bản hợp đồng đắt giá nhất của đội chủ sân Old Trafford trong năm 2013. Càng khó hiểu hơn nếu nhìn vào con số 11 bàn thắng của Mata trong 29 lần ra sân ở hàng tiền vệ của Man United.

Sự quyết đoán của Van Gaal

Thế mà sự thật là Mata không chắc chắn về chỗ đứng trong đội hình chính thức của Man United. Vào thời điểm thị trường chuyển nhượng mùa Đông mở cửa, cầu thủ 26 tuổi này sẽ trở thành điểm nóng trên các trang báo với tin đồn về các điểm đến khác nhau.

Sức ép về chuyện đi ở của Mata đến từ HLV Louis van Gaal. Mùa Hè vừa rồi, chiến lược gia người Hà Lan đã bổ sung thêm ba gương mặt sáng giá cho hàng công gồm Angel Di Maria, Ander Herrera và Radamel Falcao.

Bản thân Van Gaal không hề ngại ngần khi đưa ra những quyết định về nhân sự, như việc ông thẳng tay đẩy Danny Welbeck, một chân sút của đội tuyển Anh, tài năng hiếm hoi trưởng thành từ lò đào tạo của Man United, đến một đối thủ cạnh tranh ở Premier League là Arsenal. Không ai bất ngờ nếu nạn nhân tiếp theo là Mata.

Đẳng cấp của Mata thế nào ai cũng rõ cả. Chẳng thể coi anh là một cầu thủ tầm thường, nếu nhìn vào bảng thành tích của tiền vệ người Tây Ban Nha: Vô địch Champions League và hai lần được bầu chọn là cầu thủ hay nhất đội với Chelsea, vô địch EURO 2008 và World Cup 2010 cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Mata thất thế đủ đường

Vấn đề nằm ở chỗ Van Gaal không nhìn vào lý lịch để đánh giá cầu thủ, mà dựa vào sự phù hợp của cầu thủ đó với cách vận hành lối chơi. Mata dường như đang nằm ngoài kế hoạch dài hạn của chiến lược gia 63 tuổi này. Thật khó để hòa hợp cả Mata, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Wayne Rooney và Robin van Persie trong đội hình chính thức.

Ít nhất một người trong số này sẽ phải ngồi ngoài. Ở những trận đấu vừa qua khi cả 5 người đạt trạng thái sung sức, Mata thường là người mất suất đá chính.

Tiền vệ người Tây Ban Nha không phải chữ ký do đích thân Van Gaal mang về, mà là sản phẩm còn sót lại từ thời David Moyes. Nhưng anh rõ ràng không so bì được với  Rooney, thủ quân của Man United hay Van Persie, trò cưng của Van Gaal.

Các cổ động viên Man United không hề muốn Mata ra đi chút nào. Tiền vệ 26 tuổi này được yêu mến nhờ việc thường xuyên tương tác với họ qua trang blog cá nhân mỗi thứ Hai hàng tuần. Mata thậm chí khá quan tâm tới chiến dịch từ một cổ động viên Man United trên trang Twitter kêu gọi mọi người dành nhiều tình cảm hơn cho anh.

5 trận đấu gần nhất của Man United, Mata đều được ra sân ngay từ đầu. Nhưng nguyên nhân nằm ở chỗ các trụ cột khác phải ngồi ngoài như Falcao dính chấn thương bắp chân hay Di Maria gặp vấn đề ở gân khoeo. Bộ đôi này đều đã sẵn sàng, cùng với Rooney và Van Persie. Thế nên Mata sẽ phải chờ đợi xem liệu anh có được Van Gaal trao cơ hội đá chính trong trận gặp Newcastle vào ngày Lễ Tặng Quà hay không.

Tất nhiên, Mata hoàn toàn có thể bấu víu hy vọng Man United sẽ sớm trở lại đấu trường Châu Âu vào mùa tới. Lịch thi đấu của đội chủ sân Old Trafford vì thế trở nên dày đặc hơn, và Van Gaal bắt buộc phải xoay vòng lực lượng.

Nhưng từ bây giờ đến thời điểm đó còn những hơn 5 tháng nữa. Mata vẫn phải đối mặt với cuộc cạnh tranh khốc liệt cho một suất đá chính ở Man United, và nguy cơ ra đi không hề nhỏ chút nào.

14 Mùa này Mata ra sân tổng cộng 14 lần cho Man United ở Premier League, trong đó có 12 lần đá chính ngay từ đầu.

3 Tính đến thời điểm này Mata đã ghi được 5 bàn và tung ra 2 đường kiến tạo thành bàn. Anh là chân sút tốt thứ ba của Man United.

7 Đáng chú ý là trong 12 lần đá chính cho Man United, mới chỉ có 7 lần Mata thi đấu trọn vẹn 90 phút, riêng tháng 12 này là 2 trận.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm