Hàng công Man City: Cỗ máy hủy diệt của Pellegrini

05/10/2015 13:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - 5 bàn thắng của Sergio Aguero trong vòng 20 phút vào lưới Newcastle là lời khẳng định dứt khoát rằng hàng công của Man City là số 1 ở Premier League.

Ngay cả một chữ ký 55 triệu bảng chơi xuất sắc như Kevin De Bruyne cũng không thể được đảm bảo một suất đá chính ở Etihad vào thời điểm này. Hay vào giữa 2 hiệp trận tiếp Newcastle tối thứ Bảy, khi tỉ số đang là 1-1, HLV Manuel Pellegrini đã đưa ra một điều chỉnh quan trọng: rút tiền vệ cánh trị giá 49 triệu bảng Raheem Sterling ra để thay bằng một tiền vệ cánh khác trị giá 15 triệu bảng, Jesus Navas, và cơn mưa bàn thắng đã đến trong hiệp 2.

Quá thừa ngôi sao

Đó là những ví dụ không thể thuyết phục hơn về chiều sâu đội hình đội bóng áo xanh nhờ những đồng đô-la dầu mỏ gần như vô tận từ Abu Dhabi. Pellegrini đơn giản là có được sự xa xỉ mà ngay cả các HLV hàng đầu châu Âu (như Jose Mourinho?) cũng phải mơ ước: Chiến lược gia người Chile đơn giản được phép mua cầu thủ cho tới khi nào ông tìm ra giải pháp tối ưu.

Điều này đặc biệt đúng với hàng tiền đạo. Edin Dzeko và Stevan Jovetic là những thất bại? Thì đã có Wilfried Bony và Kevin De Bruyne. Javi Garcia và Jack Rodwell không đủ đẳng cấp? Sterling hay Fabian Delph ngay lập tức được tăng cường. Cứ như thế, rốt cuộc có vẻ mùa này, Man City cũng đã tìm ra công thức lý tưởng cho các chiến thắng.

Hàng thủ áo xanh thật ra vẫn đầy vấn đề, điều thể hiện rõ không chỉ ở hiệp 1 trận gặp Newcastle, mà trong cả 2 thất bại liên tiếp ở Premier League dưới tay West Ham và Tottenham. Tuy nhiên, miễn là hàng công của Pellegrini chơi đúng phong độ, họ vẫn sẽ luôn chiến thắng dù các hậu vệ có phạm bao nhiêu sai lầm.

Sau bàn thắng ngoạn mục vào lưới Newcastle, De Bruyne giờ đã có 4 bàn sau 3 trận, trong khi Aguero lập kỷ lục Premier League với 5 bàn trong 20 phút hôm thứ Bảy. Đáng nói hơn, Man City đã bắt đầu có thể giành được những chiến thắng hủy diệt như thế mà David Silva vẫn chưa ở phong độ cao nhất, Yaya Toure còn có thể ghi nhiều bàn hơn và Sterling chắc chắn sẽ còn tiến bộ.

Những phẩm chất đa dạng

Tối thứ Bảy cũng là lần đầu tiên ở mùa giải này Pellegrini có thể đưa ra sân hàng công lý tưởng của ông, với Aguero đá cắm và 3 tiền vệ tấn công từ trái sang là Sterling, De Bruyne và Silva. Điều trớ trêu là bộ tứ huyền ảo đó lại chơi khá chật vật ở 45 phút đầu và chỉ tới khi Navas vào thay cho Sterling trong hiệp 2, cơn mưa bàn thắng mới bắt đầu. Nhưng đồng thời, điều đó cũng cho thấy Pellegrini có nhiều những lựa chọn ra sao. Chiến thắng trước Newcastle ấn tượng tới mức nhiều người hẳn quên rằng Man City đã không đưa ra sân tiền vệ quan trọng nhất của họ, Toure.

Thật vậy, Pellegrini sẽ phải nhiều lần đối mặt với những cơn đau đầu dễ chịu ở mùa này khi sẽ không dễ cho ông để chọn ra được những người hỗ trợ Aguero trên hàng công mùa này. Những tiền vệ công của đội bóng áo xanh hiện giờ là sự pha trộn của tất cả những điều tuyệt vời nhất. Sterling, 20 tuổi, sở hữu tốc độ và khả năng bám biên ấn tượng. Navas giỏi về các pha đột phá và khả năng chọc khe vào trung lộ. Silva, De Bruyne và Samir Nasri đều là những số 10 toàn diện có thể vừa cầm trịch thế trận, vừa tung ra những đường chuyền định đoạt trận đấu trong tích tắc.

Bộ ba số 10 đó cũng ở những độ tuổi lý tưởng và sở hữu các phẩm chất đa dạng để tạo ra sự kế thừa lẫn kết hợp hoàn hảo. Silva 29 tuổi, chơi thông minh, thiên về chuyền bóng và tổ chức. Nasri 28, tinh quái, nhanh nhẹn và là một phương án B tuyệt vời. De Bruyne 24, đầy sức trẻ, tốc độ và luôn biết cách ghi bàn.

Với Aguero giờ đã trở lại phong độ cao nhất, cỗ máy hủy diệt Man City chắc chắn chưa dừng lại.

6 Một mình Aguero đã ghi được số bàn thắng bằng cả đội Newcastle ở Premier League mùa này: 6 bàn.

84 Aguero đã ghi được 84 bàn thắng tại Premier League, ngang với Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez.

6 Sau khi giữ sạch lưới 5 trận liên tiếp đầu mùa, Man City đã trải qua 6 trận thủng lưới liên tiếp.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm