Hàng công Liverpool: Trong nỗi nhớ Sturridge

20/10/2014 20:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta thường không biết quí trọng những gì mình đang có, cho tới khi đánh mất nó đi. Với các cổ động viên của Liverpool, sự thiếu vắng Daniel Sturridge đang là một nỗi niềm như vậy.

Nếu dạo qua một vòng những mạng xã hội hay các CLB hâm mộ lớn như This Is Anfield, Red And White Kop... thì mùa trước, cái tên Daniel Sturridge thường được đề cập với thái độ tiêu cực, ngay cả khi anh chơi với phong độ tốt.

Vào thời điểm ấy, Sturridge dù ghi tới 21 bàn tại giải Ngoại Hạng Anh nhưng khi đặt bên một Luis Suarez quá hoàn hảo thì người ta nhận thấy quá nhiều điểm yếu của anh so với chân sút người Uruguay. Rê dắt kém hiệu quả hơn, chuyền kém hơn, dễ chấn thương hơn, không biết đá phạt... nhưng điểm bị chỉ trích nhiều nhất thường là lối chơi bị cho là quá cá nhân.

Nhiều người dường như đã quên mất rằng, Brendan Rodgers chưa bao giờ tỏ ra nghi ngờ về Sturridge. Thậm chí sơ đồ 4-4-2 kim cương là một sản phẩm ông dày công sáng tạo với mục đích có thể khai thác tối đa khả năng của cả Suarez và Sturridge. Với ông, cả hai đều có vị thế như nhau trong tập thể.

Nói về sự ra đời của sơ đồ rất “dị” trên, Rodgers cho biết: “Điều tôi nhận ra là nếu tôi dùng một người đá cắm và một người dạt cánh, tôi sẽ lấy mất một chút khả năng cống hiến của họ. Họ chơi tốt hơn nếu làm một cặp cùng đá phía trên. Ở Suarez và Sturridge, tôi có một cặp mà tôi gọi là hai ‘số-9-rưỡi’. Họ đều thích di chuyển, thích dạt sang cánh và đều thích cắt vào trung lộ từ những vị trí nửa này nửa kia giữa các tuyến. Tôi có hai cầu thủ tuyệt vời để làm một cặp tiền đạo và sau đó tôi sẽ xây dựng hệ thống xung quanh họ. Tôi không phải người thích hệ thống 4-4-2 truyền thống.”

Kể từ khi dùng sơ đồ 2 tiền đạo, Liverpool của Rodgers giành được 1,73 điểm/trận, nhiều hơn hẳn so với các sơ đồ 1 hoặc 3 tiền đạo (1,38 điểm/trận). Không quá khó hiểu khi Rodgers không thể dùng sơ đồ 4-4-2 kim cương khi Luis Suarez ra đi, còn Daniel Sturridge gặp chấn thương. Đòi hỏi cho hai vị trí này là quá nhiều.

Ở thời điểm hiện tại, vị chiến lược gia người Bắc Ireland vẫn đang loay hoay với những lựa chọn trong tay. Mario Balotelli dĩ nhiên là cái tên sáng giá nhất với thương hiệu đã được khẳng định. Tuy nhiên vấn đề của Balotelli là anh không phải mẫu trung phong đích thực trong sơ đồ 1 tiền đạo mà Liverpool sử dụng trong thời gian qua, do thói quen di chuyển quá rộng.

Tối qua, tiền đạo người Italy tiếp tục chơi thất vọng và thậm chí bỏ lỡ một cơ hội mười mươi trước khung thành trống. Trong khi đó, Rickie Lambert gặp nhiều vấn đề trong việc thích nghi với lối chơi tốc độ, còn Fabio Borini vẫn không thể hiện được tiềm năng.

Sự trở lại của Sturridge, vì thế, rất được chờ đợi. Nhưng anh lại nghỉ thêm một tháng...

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm