Guardiola sai lầm lớn vì coi trọng triết lý bóng đá hơn việc giành chiến thắng

22/10/2016 19:02 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-4 trước Barca khiến phong cách huấn luyện của Pep Guardiola bị nghi ngờ về tính đúng đắn của nó. Robbie Savage cho rằng Pep đang đi sai hướng.


Muốn giúp City vô địch Premier League hay chinh phục Châu Âu, Guardiola không cần phải phát minh ra một lối chơi mới nhưng có vẻ như ông ấy đang cố làm điều đó. Rõ ràng City mùa này rất đáng xem nhưng Pep có phải là thiên tài chiến thuật hay không?

Tôi không tin. Man City thủng lưới 10 bàn trong 4 trận gần nhất trong đó có 3 bàn thua trước Celtic , đội nhiều lắm cũng chỉ đạt chuẩn đá Championshio, thì rõ ràng Guardiola còn nhiều việc phải làm nếu muôn lặp lại những thành công từng có được voi Barca và Bayern Munich. Trước trận gặp Barca, tôi đã bị chỉ trích khi tôi nói là City chơi phòng ngự không an toàn. Thực tế chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều đã biết.

ĐIỂM NHẤN: Guardiola kém hơn Pellegrini. Man City đang thụt lùi ở Champions League

ĐIỂM NHẤN: Guardiola kém hơn Pellegrini. Man City đang thụt lùi ở Champions League

Man City đã thua 0-4 trước Barca trong một trận đấu mà các cầu thủ của họ mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là thủ môn Claudio Bravo. Pep Guardiola đang tỏ ra kém hơn so với người tiền nhiệm Manuel Pellegrini.

City có nhiều thứ tuyệt vời nhưng vấn đề là HLV của họ lại cứ bám riết lấy các nguyên lý bóng đá của mình và coi chúng quan trọng hơn việc giành chiến thắng trong các trận đấu. Cũng vì đặt triết lý bóng đá của mình lên trên hết nên suốt từ 2004 đến nay Arsene Wenger vẫn thất bại ở Arsenal. City đang dẫn đầu Premier League nên chưa có vấn đề gì nghiêm trọng.

Tuy nhiên thất bại của họ ở Camp Nou là rất đáng bàn. Đầu tiên là chuyện Pep để Aguero đá dự bị. Một chân sút đã ghi 11 bàn mùa này, đã ghi 147 bàn sau 186 trận đá chính cho CLB mà lại phải dự bị thì rõ ràng người ta phải tự hỏi liệu anh ta có tương lai của City hay không?


Vấn đề thứ 2 là Pep dùng Claudio Bravo chơi như một thủ môn kiêm libero. Tôi không quan tâm đến chuyện tỷ lệ đường chuyền thành công của Bravo cao hơn Joe Hart là bao nhiêu, không quan tâm chuyện Joe Hart đưa bóng vào chân đối phương nhiều hơn Bravo đến mức nào. Tôi cũng nghe nói quá nhiều về chuyện các thủ môn có thể chơi bóng từ hàng thủ. Nếu tôi là HLV Man City thì tôi vẫn coi Hart là lựa chọn số 1 còn Bravo chỉ là số 2.

Với tôi thì nhiệm vụ quan trọng nhất của thủ môn vẫn là hoạt động trong khung thành, chặn các cú sút, các đuờng căng ngang của đối thủ, tổ chức phong ngự chứ không phải cố tìm cách đưa bóng lên kiểu như Franz Beckenbauer khi bị gây sức ép. Bạn có thể nói City chơi theo kiểu Barca nhưng sở dĩ Bravo bị truất quyền thi đấu vì anh ta làm theo triết lý bóng đá của Pep.

Chơi đẹp thì lúc nào cũng tốt nhưng quan trọng là phải đúng lúc, đúng chỗ. Hay như trận đấu với Everton, City lẽ ra có thể  thắng nếu họ giữ sạch lưới. Những tình huống kiểu như Lukaku có bóng một đối một với Gael Clichy là tuyệt đối không được phép để xảy ra.

*Xem Barca đè bẹp Man City 4-0 ở Camp Nou


HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm