Guardiola: ‘Mbappe ư? Chẳng ai có thể ngồi chung mâm với Messi’

16/09/2017 07:57 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) – Trong buổi phỏng vấn mới nhất, HLV Pep Guardiola từ chối đưa ra dự đoán về việc liệu Kylian Mbappe có đạt đến đẳng cấp của siêu sao Lionel Messi hay không. Nhưng đồng thời, ông cũng cảnh báo rằng ‘không ai có thể ngồi chung mâm’ với tiền đạo của Barca.

Pep Guardiola là một trong những nạn nhân của Kylian Mbappe mùa trước. Tiền đạo 18 tuổi đã ghi bàn vào lưới Man City và giúp Monaco vượt qua đội bóng của ông ở vòng 1/8 Champions League.

Đến cuối mùa giải, Mbappe đã ghi được tổng cộng 26 bàn trong 44 trận ra sân cho đội bóng nước Pháp. Sao trẻ người Pháp đã cùng Monaco vượt qua gã khổng lồ PSG để giành chức vô địch Ligue 1.

Mùa giải này, Mbappe chuyển tới PSG để đá cặp cùng Neymar – đồng đội cũ của Messi – và tạo thành một cặp song sát mới ở châu Âu. Anh đã ghi bàn trong trận ra mắt PSG và tiếp tục làm điều đó trong trận đấu với Celtic ở Champions League giữa tuần qua. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola cảnh báo sự khởi đầu suôn sẻ không đảm bảo cho sự thành công trong tương lai.

“Không ai có thể ngồi chung mâm với Messi”, Guardiola nhấn mạnh. “Mbappe là một cầu thủ hàng đầu, cậu ấy sẽ trở thành một tiền đạo xuất sắc. Tôi khá chắc về điều đó. Nhưng để so sánh với những gì Messi đã làm trong 10 hay 12 năm qua, hoặc với Ronaldo, chúng ta sẽ phải chờ đợi”.

“Tôi nghĩ Messi đã chơi 60/70 trận mỗi mùa. Trong các trận đấu lớn, cậu ấy luôn ghi bàn hoặc kiến tạo. Cậu ấy không bao giờ gặp chấn thương dù luôn luôn chơi 3 ngày/trận bởi vì cậu ấy có thể kiểm soát cơ thể”.

“Đó là lý do tại sao tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đặt giả thuyết về ai đó có thể vươn tới đẳng cấp của cậu ấy. Vì vậy, việc Mbappe có sự nghiệp thành công hay không, chúng ta sẽ thấy điều đó trong tương lai”.

Chú thích ảnh
Pep Guardiola khẳng định không ai có thể sánh ngang với Messi
‘Nếu muốn được như Messi, Neymar phải xem lại cách hành xử’

‘Nếu muốn được như Messi, Neymar phải xem lại cách hành xử’

Neymar luôn muốn vượt qua cái bóng của đàn anh Lionel Messi trên chặng đường sự nghiệp của mình. Nhưng ngoài tài năng sân cỏ, cách cư xử của tiền đạo PSG khá trẻ con so với ngôi sao mẫu mực như Leo.

Tương tự như vậy, HLV Guardiola bày tỏ mong muốn giảm bớt gánh nặng ghi bàn cho Sergio Aguero và Gabriel Jesus. Ông nhấn mạnh Man City phải thi đấu ra sao để hai cầu thủ trên không cần những thống kê ấn tượng như Messi mà vẫn hướng tới thành công.

“Trong buổi họp báo đầu tiên tại Barca, tôi đã cố nói rằng mình đang sở hữu một cầu thủ đặc biệt là Messi. Sau đó, tôi nhận ra cậu ấy là cầu thủ tốt nhất tôi từng có. Nhưng tôi không muốn đặt áp lực lên vai cậu ấy”, Guardiola tiếp tục. “Tôi cũng không muốn làm điều đó với Aguero và Jesus”.

“Một đội bóng mạnh là một đội có thể ghi nhiều bàn nhưng cũng có những lựa chọn khác. Mùa giải trước, chúng tôi không có điều đó, đó cũng là lý do chúng tôi phải đón nhận thất bại”.

“Mùa này chúng tôi đã cố gắng thay đổi nhiều hơn với Raheem Sterling đá ở giữa sân, Leroy Sane cũng vậy. Tôi để những cầu thủ có tham vọng ghi bàn thi đấu bên cạnh nhau để họ cố gắng ghi nhiều bàn hơn”, ông giải thích.

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm