Guardiola: 'Man City đã tìm thấy bản năng sát thủ'

16/10/2017 18:05 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola tin rằng Man City đã tìm thấy bản năng sát thủ mà mùa trước họ không có sau chiến thắng 7-2 trước Stoke City.

Chiến thắng ấy giúp City nâng tổng số bàn thắng họ ghi ở Premier League từ đầu mùa lên con số 29. Đấy là số bàn thắng nhiều nhất sau 8 vòng ở giải đấu hạng cao nhất của Anh mà một đội ghi được kể từ sau Everton vào năm 1894.

“Mùa trước tôi cảm giác chúng tôi còn thiếu cái gì đó để ghi bàn nhưng mùa này chúng tôi đã có nó. Man City chơi bóng là để ghi bàn thắng. Từ khi đến đây tôi muốn Man City chơi theo cách của mình. Chúng tôi vẫn chơi với những cầu thủ tấn công như mùa trước nhưng giờ tôi cảm giác chúng tôi sẽ ghi bàn.

Chú thích ảnh

“Đừng hỏi tôi tại sao vì như tôi đã khẳng định nhiều lần, lối chơi của chúng tôi vẫn không có gì thay đổi. Man City phải thực hiện nhiều tiểu tiết hơn, chơi nhanh và đơn giản hơn. Khi chơi nhanh chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội và ghi nhiều bàn thắng hơn”.

Guardiola nêu rõ mùa trước Man City không chỉ chưa cải thiện được hiệu quả tấn công mà còn không biết bảo vệ thành quả sau các trận hòa 1-1 với Everton, Southampton và Middlesbrough. Mùa này họ mới thủng lưới 4 bàn và Pep tin rằng họ đã phòng ngự tốt hơn”.

“Trong bóng đá bạn không thể chia tách giữa tấn công và phòng ngự. Nếu bạn tấn công tốt có nghĩa là bạn phòng ngự tốt và ngược lại. Khi bạn biết là mình sắp ghi bàn thì bạn sẽ phòng ngự tốt hơn. Khi bạn phòng ngự tốt hơn thì bạn sẽ ghi được nhiều bàn thắng hơn. Mọi cái đều có quan hệ hữu cơ với nhau cả”.

Hàng công của Man City siêu mạnh, Pep đang khiến cả Premier League khiếp đảm

Hàng công của Man City siêu mạnh, Pep đang khiến cả Premier League khiếp đảm

Man City đang khiến người hâm mộ đang tự hỏi họ đang theo dõi La Liga hay giải vô địch Scotland. Đội bóng của Pep đang khiến mọi đối thủ khiếp sợ bởi sức tấn công cực kỳ khủng khiếp.

“Rất khó tìm thấy một đội sạch lưới nhiều mà lại ghi bàn ít. Cái nọ phụ thuộc vào cái kia. Trong bóng đá có những sự ràng buộc lẫn nhau giữa tấn công và phòng ngự”.

Tốc độ chuyền bóng, pressing và tư duy nhanh giúp City xé toang hàng thủ Stoke, không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế trong trận đấu mới rồi. Họ thắng đậm mà không có Benjamin Mendy (chấn thương) và Aguero (dự bị cả trận).

Chú thích ảnh

Chiều sâu đội ngũ tốt hơn sau 3 vụ chiêu mộ cầu thủ Hè này cùng với thời gian mà Guardiola có để giúp cầu thủ thấm nhuần triết lý bóng đá của ông cũng góp phần giúp City trải qua chuỗi 11 trận bất bại kể từ đầu mùa. Mùa trước họ toàn thắng 10 trận đầu mùa rồi sụp đổ sau đó.

Guardiola tin rằng chuyện tương tự không lặp lại mùa này. Ông cho rằng đội bóng bây giờ ổn định hơn. “Bây giờ chúng tôi chắc chắn hơn. Các cầu thủ chơi tốt. Không khí trong phòng thay đồ và trong các buổi tập rất tốt nhờ các chiến thắng vừa qua. Những người mới đến như Mendy, Bernardo, Kyle (Walker) rất tuyệt, có ích cho đội bóng. Danilo cũng vậy, dù cậu ấy không chơi mấy trận gần đây. Chính nhờ thế mà đội bóng có được sự ổn định”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm