Guardiola: Đã đến lúc định hình bộ khung của Man City

18/11/2016 19:30 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) –Pep Guardiola đến với Manchester City vào mùa Hè năm 2016. Qua 5 tháng làm việc tại CLB, HLV người Tây Ban Nha có rất nhiều sự lựa chọn trong đội hình và cần tìm ra phương án để giải quyết bài toán hóc búa này.

Khi Pep Guardiola tái hợp với các học trò của mình sau đợt triệu tập đội tuyển quốc gia, ông sẽ quan sát phong độ và cách tập luyện của các cầu thủ để chọn ra đội hình ra sân tối ưu nhất cho Man City. Hành động này của HLV người Tây Ban Nha không chỉ mang tính nhất thời mà qua đó, Pep muốn cho các CĐV thấy đây là sự khởi đầu của một đội hình bền vững.

Vì vậy, cho đến nay Guardiola đã dành rất nhiều tâm huyết để cải thiện các cầu thủ Man City, từ tốc độ, phong cách và cả vị trí của họ. Tuy nhiên, với một đội hình phần lớn là được thừa hưởng từ tiền nhiệm Manuel Pellegrini, Guardiola đôi khi rơi vào tình cảnh phải sử dụng cầu thủ mà không để họ chơi ở vị trí sở trường của mình. Chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ phải làm rất nhiều để giải quyết bài toán nhân sự của đội chủ sân Etihad thời điểm hiện tại.

Trong suốt thời gian qua, Aleksandar Kolarov dành phần lớn thời gian chơi ở vị trí trung vệ, Fernando thì chơi bên cánh phải, các hậu vệ thì được đẩy lên đá tiền vệ trung tâm, Fernandinho thường xuyên phải chơi như một trung vệ để chữa cháy và cả David Silva cũng như Kevin De Bruyne đều phải đá ở vị trí không quen thuộc với họ. Trong khi đó, Claudio Bravo là thủ thành số một hiện tại của CLB cũng mắc nhiều sai lầm ngớ ngẩn và biếu không bàn thắng cho đối thủ.


Guardiola đang đối mặt với bài toán nhân sự ở Man City

Phía trên thủ môn người Chile, Kolarov, Nicolas Otamendi và Vincent Kompany đều đã được sử dụng để đá cặp cùng với John Stones. Trong những ngày đầu của mùa giải, Kolarov đá cặp với Stones và điều này dường như là bất khả thi. Thế nhưng, cầu thủ người Serbia đá tốt hơn trong những tuần gần đây. Guardiola cũng có thể nhìn thấy cặp Otamendi-Stones là sự lựa chọn vững chắc nhất cho đến khi đội trưởng Kompany hồi phục chấn thương.

Về hàng tiền vệ, với phong độ chói sáng trong thời gian qua, Fernandinho là sự lựa chọn số một ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh cùng Ilkay Gundogan đá ở trên hàng tứ vệ và kiểm soát khu trung tuyến của Man City. Tuy nhiên, Fernando đã thi đấu xuất sắc trong trận gặp Barcelona, là giải pháp dự phòng hợp lý cho bộ đôi trên. Trong khi đó, Cầu thủ trẻ Aleix Garcia cũng có màn trình diễn ấn tượng trong hiệp 1 trận đấu với Man United tại Cúp Liên đoàn trên sân Old Trafford.

Về phần Silva và De Bruyne, cả hai cầu thủ này đều đang chơi như hai “số tám ảo” trong đội hình Man City, thường xuyên thay đổi vị trí và giúp hàng công The Citizens trở nên biến hóa hơn. Hai cánh của Man City, Raheem Sterling và Nolito đang được trọng dụng. Cộng với việc Leroy Sane cũng đang chứng minh được bản thân mình bên cánh phải, cơ hội ra sân của Jesus Navas ngày càng ít đi và sẽ không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ người Tây Ban Nha rời khỏi sân Etihad trong kỳ chuyển nhượng tới.

Trên hàng công, Sergio Aguero đang có một mùa giải đầy biến động. Cầu thủ người Argentina đá hỏng 2 quả penalty nhưng vẫn ghi được một hat-trick trong trận đấu với Steaua Bucharest, sau đó anh lại thực hiện hỏng một quả Penalty trong trận đấu với Everton, khiến Man City bị cầm hòa 1-1. Trong khi đó, Kelechi Iheanacho dù chỉ được sử dụng như một sự thay thế cho Aguero nhưng đã đấu tranh và để lại những dấu ấn trong mắt HLV Guardiola.


Guardiola có khá nhiều sự lựa chọn cho đội hình xuất phát của Man City

Trong đội hình hiện tại, chỉ có Stones, Fernandinho, Silva, De Bruyne và Aguero là có vẻ không thể thay thế. Nhưng với một HLV như Guardiola, nếu các cầu thủ không thể hiện được bản thân thì không có vị trí nào được đảm bảo cả. Điển hình là Aguero, khi cầu thủ người Argentina đã bị đẩy lên ghế dự bị trong trận đấu với Everton và Barca, khiến Man City phải nhập cuộc mà không có tiền đạo chủ lực trên sân.

Các CĐV của Man City nên quan tâm và nhìn vào đội hình ra sân của họ trong trận đấu cuối tuần này với Crystal Palace. Đây sẽ là bước chuẩn bị đầu tiên của HLV Guardiola cho giai đoạn khốc liệt sắp tới. Man City sẽ tiếp Chelsea và Arsenal trên sân nhà Etihad trước khi kết thúc năm 2016 bằng chuyến làm khách đến sân Anfield của Liverpool vào ngày 31/12.

Xem lại clip trận đấu giữa Man City và Boro thuộc vòng 11 Premier League:


Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm