Graham Poll nói về trận Everton-Chelsea: Chưa thấy trận nào được bắt tệ như vậy

31/08/2014 09:18 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) – 9 bàn thắng được ghi và vô số tình huống tranh cãi khác. Trận đấu giữa Everton và Chelsea trên sân Goodison Park tối qua xứng đáng là một cuộc thư hùng hấp dẫn và kịch tính. 

Tuy vậy, những sai lầm của trọng tài cũng là một điểm nhấn đáng chú ý khác. Cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll thậm chí còn cho rằng đây là trận đấu được bắt theo cách tệ nhất có thể mà ông từng thấy. Dưới đây là bài viết của Poll trên tờ Daily Mail:

“Ron Ganfield có lẽ là trợ lý trọng tài bắt tệ nhất mà tôi từng chứng kiến với quá nhiều quyết định không chính xác. Đầu tiên, ông ta không phát hiện ra rằng Branislav Ivanovic đã rơi vào thế việt vị và tạo cơ hội cho cầu thủ này ghi bàn thứ hai cho Chelsea.

Tình huống Ivanovic ghi bàn ở thế việt vị

Sau đó, Eden Hazard băng xuống săn bóng trong một tình huống mà rõ ràng thủ môn Tim Howard đã lao ra khỏi vòng cấm và dùng tay bắt bóng. 

Ngay từ cái nhìn đầu tiên mọi thứ đã quá rõ ràng và những pha quay chậm lại càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Không thể chấp nhận được một lỗi bị bỏ qua như vậy. Howard nên bị truất quyền thi đấu và chắc chắn bất cứ một trọng tài biên nào ở Premier League cũng phát hiện ra lỗi đó, ngoài Ganfield.

Cuối hiệp 1, Diego Costa thoát xuống khung thành Everton và hoàn toàn không việt vị nhưng Ganfield lại phất cờ. Sau đó, ông ta lặp lại sai lầm ở hiệp 2 khi thổi việt vị với Romelu Lukaku . Chẳng có đội bóng nào được thiên vị bởi trọng tài cả bởi cả hai đều bị thổi phạt thiếu chính xác. 

Trọng tài Jon Moss cũng sai khi không phạt thẻ đỏ với Howard sau khi Chelsea ghi bàn thắng thứ 3. Đầu tiên, Howard túm lấy áo Costa và sau đó đầu đối đấu với Azpilcueta. Nhưng chỉ có một thẻ vàng dành cho thủ môn người Mỹ. Costa cũng may mắn không bị đuổi. Anh ta nên phải nhận hai thẻ vàng và bị đuổi khỏi sân”.

V.M
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm