Graeme Souness: 'Arsenal công cùn, thủ dở là lỗi của Wenger'

26/02/2015 19:06 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Thua Monaco 1-3 ngay trên sân nhà, Arsenal đối mặt nguy cơ mùa thứ 5 liên tiếp bị loại từ vòng 1/8 Champions League. Graeme Souness mô tả màn trình diễn của Arsenal tại Emirates là hết sức nghèo nàn và tin rằng ông Arsene Wenger có lỗi khi Pháo thủ chơi tấn công kém sắc nét như vậy.

Đá sân nhà nhưng Arsenal để Monaco dẫn trước tới 0-2 với các bàn thắng của Geoffrey Kondogbia và Dimitar Berbatov. Hy vọng vừa được được nhen nhóm sau bàn gỡ 1-2 của Alex Oxlade-Chamberlain thì đã bị Yannick Ferreira-Carrasco vùi dập với một bàn thắng nữa cho đội khách.

Thất bại với cách biệt khá lớn khiến Arsenal phải leo qua cả ngọn núi cao mới vào được tứ kết Champions League. “Arsenal đã có một buổi tối khốn khổ. Ngoại trừ 10 phút đầu tiên có vẻ uy hiếp đối thủ, họ tỏ ra bất lực”, Graeme Souness nói với Sky Sports.

“Arsenal quá tệ hay Monaco quá hay? Chỉ cần một thống kê để trả lời: Monaco chỉ ghi 4 bàn trong các trận vòng loại nhưng riêng trận này họ ghi tới 3 bàn. Arsenal tổ chức phòng ngự quá kém. Và đó là lỗi của Arsene Wenger. Các hậu vệ Monaco thì chơi quá tốt. Ngoại trừ 10 phút đầu tiên, Arsenal không tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào. Một đội bóng tầm tầm đã thổi bay Arsenal ngay tại Emirates”.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm