Góc nhìn: Van Gaal vẫn chưa tỉnh đòn?

24/10/2014 14:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Dù đang có một thành tích khá kém cỏi tại Premier League nhưng dường như vị cựu HLV trưởng của Barcelona, Bayern Munich và đội tuyển Hà Lan vẫn chưa nhìn ra được cách sửa chữa những lỗ hổng của hàng thủ Manchester United.

1. Sau khi trận đấu trong khuôn khổ vòng 8 Premier League trên sân The Hawthorns kết thúc, HLV Alan Irvine - người được... David Moyes dạy nghề huấn luyện tại Preston North End và Everton - thẳng thắn nói về 1 điểm có được: “Chúng tôi đã tạo ra 2 ví dụ điển hình về việc tận dụng cơ hội trước một đội bóng đá quá rộng. Khi mở đội hình và chơi rộng như họ thì dĩ nhiên khi mất bóng, nguy hiểm sẽ lập tức tới chỉ với một pha tấn công nhanh.”

Thực chất đây không phải một phát kiến vĩ đại nào đó của Irvine. Trước West Brom của ông, hầu hết các đối thủ khác đều đã tận dụng triệt để điểm yếu này của Manchester United, tiêu biểu là Swansea, Leicester. Vậy Van Gaal nghĩ sao? Về logic, một HLV dày dạn như ông hẳn sẽ nhận ra?

“Rất tôn trọng West Brom, nhưng tôi không cho rằng hi sinh sự bùng nổ của hàng công là phương pháp giải quyết. Chúng tôi đã mắc hai lỗi, những trận trước cũng thế. Lẽ ra chúng tôi phải có nhiều hơn hiện tại 8 điểm.” - Van Gaal phát biểu sau đó.

Thật khó để nói rằng đó chỉ là “lỗi” thông thường. Van Gaal dường như đang lờ đi vấn đề mang tính hệ thống. Sự thật là mỗi khi đối phương có bóng, đặc biệt trong các tình huống diễn ra ở hai biên, các hậu vệ bên phía United thường có xu hướng lao lên áp sát và tranh chấp theo kiểu một đối một. Đó có phải một giải pháp phù hợp?

2. Năm 2010, khi Sky Sports thực hiện phóng sự về những triết lý bóng đá của Johan Cruyff, vị “Thánh” bóng đá của Hà Lan từng nói rằng: “Phòng thủ không phải vấn đề của cá nhân. Khi tôi dẫn dắt Barcelona, tôi có một tiền vệ trung tâm mảnh khảnh, không hề biết tắc bóng là Pep Guardiola. Vấn đề là cậu ấy chỉ phải kiểm soát một khoảng không nhỏ, mọi người khác đều như vậy, và cậu ấy luôn tranh chấp hiệu quả trong khoảng không mình phụ trách.”

Đó không hẳn là một bí mật, thậm chí còn là cách làm chung của mọi hàng thủ được tổ chức tốt. Ví dụ tiêu biểu cho những đội bóng như vậy trong thời gian gần đây là Atletico Madrid, Chelsea, Southampton. Khi đối thủ có bóng, bốn hậu vệ của họ sẽ lùi lại, dàn ngang với cự ly chỉ khoảng 5 mét giữa mỗi người. Các tiền vệ cũng sẽ lùi xuống giữ cự ly tương tự, tạo ra một khối chắc chắn mà ở đó, mỗi cầu thủ không phải bao quát một không gian quá rộng, lại tiện để bọc lót cho người khác.

3. Ở United thì sao? Nhìn cách Luke Shaw lao lên kèm người rồi để lộ ra khoảng trống mênh mông bên cánh trái (Andre Wisdom thoát xuống, căng ngang cho Stephane Sessegnon mở tỉ số), có thể thấy rõ rằng Quỷ Đỏ đang chơi với một phương pháp không phù hợp. Việc áp sát ấy chỉ nên làm khi được đảm bảo rằng người dâng lên chắc chắn cướp được bóng. Liệu những cầu thủ Van Gaal đang có trong tay có đủ khả năng như hậu vệ của Real Madrid hay Bayern Munich?

Nhìn lại nửa thập kỷ trước, Van Gaal cũng đã bị chỉ trích rất nhiều khi dẫn dắt Bayern vì vấn đề tương tự. Ông cũng không “cô đơn” tại giải Ngoại Hạng bởi Arsenal, Liverpool cũng đang thiếu tổ chức hàng thủ theo cách hoàn toàn tương tự.

Cần nhắc lại rằng cũng sau trận gặp WBA vừa qua, Van Gaal nói rằng giờ thì ông đã nhận ra rằng cần có cơ bắp ở tuyến giữa (Marouane Fellaini) nếu muốn chơi tốt tại Premier League. Những điều tưởng như rất cơ bản, vậy mà giờ ông mới nhận ra?

Chelsea và Manchester City sẽ là những đối thủ tiếp theo của United tại giải Ngoại Hạng. Làm sao bây giờ, Van Gaal?

DŨNG LÊ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm