Góc nhìn: Man City của Pellegrini chưa phải đội bóng lớn

07/03/2015 07:29 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những điều kỳ lạ nhất trong hành trình mấy năm qua của đội chủ sân Etihad, là tổng thời gian mà họ thực sự dẫn đầu Premier League kể từ bàn thắng nổi tiếng của Sergio Aguero vào lưới QPR mang về chức vô địch đầu tiên năm 2012: Chỉ vỏn vẹn 22 ngày!

1. Khi chúng ta đang tiến gần tới mốc kỷ niệm 3 năm ngày trọng đại đó với Man xanh, đội bóng của Pellegrini thực ra chỉ có tất cả 22 ngày dẫn đầu Premier League. Khoảng thời gian dài nhất mà họ ngự trị ở vị trí số 1 chỉ là một tuần lễ vào tháng 11/2012, trước khi mọi chuyện sụp đổ với Roberto Mancini. Mùa trước ư? Họ có tất cả 6 lần vươn lên dẫn đầu, nhưng không khi nào nhiều hơn 4 ngày, và giai đoạn 7/11/2014 tới 11/5/2014 là 4 ngày quan trọng nhất của cả chiến dịch.

Man City cũng dẫn đầu một thời gian ngắn ngủi sau trận đầu tiên mùa này và đã cân bằng về điểm số với Chelsea trong ngày đầu năm mới, chỉ chấp nhận vị trí thứ 2 vì thứ tự chữ cái, điều có thể đã khác nếu họ còn giữ tên cũ Ardwick FC. Nhưng nhìn chung, họ luôn phải ở tư thế kẻ bám đuổi bất chấp tham vọng xây dựng một triều đại mới của các ông chủ Abu Dhabi.

Sir Alex Ferguson, tất nhiên không ưa gì Man City, đã đặt ra một câu hỏi rất khách quan trong cuốn hồi ký vừa cập nhật của ông về đối thủ cùng thành phố: “Không có gì nghi ngờ về việc Man City sở hữu lực lượng tốt nhất giải đấu. Nhưng việc họ vô địch 2 lần với khoảng cách mong manh đặt ra câu hỏi “Tại sao?””.

2. Tại nhiều thứ, bao gồm những sai lầm trên thị trường chuyển nhượng, sự tan rã hậu Mancini, luật công bằng tài chính của UEFA và dưới thời Pellegrini, sự phụ thuộc không tránh khỏi vào những cầu thủ cũ.

Cả chiến thuật của HLV người Chile cũng đáng ngờ. Nhưng bất chấp những chỉ trích về lựa chọn đội hình và nhân sự của ông trong 2 trận thua tai hại liên tiếp trước Barcelona và Liverpool, Pellegrini không hề tỏ ra quan tâm. “Điều quan trọng là tiếp tục kiên trì với phong cách của chúng tôi, chúng tôi sẽ không thay đổi”, ông nói. “Chúng tôi là một đội chơi tấn công, đá trên phần sân đối phương, không phải với 10 cầu thủ đứng sau bóng. Mỗi người đều có thể nói điều họ muốn. Tôi biết điều gì là tốt cho đội bóng”.

Hết lần này tới lần khác, ông lặp đi lặp lại rằng Man City vẫn sẽ chơi như thế: “Cũng đội bóng này đã giành 2 danh hiệu năm ngoái, League Cup và Premier League, và cũng đội bóng này ghi khoảng 160 bàn, nhiều nhất trong lịch sử ở đây”. Chính xác là 156. Nhưng không ai nói về khả năng ghi bàn của Man City. Vấn đề của họ là ở hàng thủ, khi phong độ của Vincent Kompany đã sa sút đến mức đáng báo động.

3. Đúng là những gì báo chí và các CĐV Man xanh nghĩ không quan trọng với Pellegrini, nhưng những gì các ông chủ ở Abu Dhabi nghĩ thì lại khác. Không thể nói rằng Man City đã không tiến bộ dưới thời HLV người Chile, nhưng các tỉ phú dầu mỏ rõ ràng đòi hỏi nhiều hơn thế này với dự án đã tiêu tốn hàng tỉ bảng của họ.

Giám đốc điều hành ở Etihad Ferran Soriano từng nói mục tiêu với Pellegrini là giành 5 danh hiệu trong 5 mùa giải. Ông đã có 2 danh hiệu, đang bước vào mùa giải thứ 2 và HLV người Chile tin rằng những kỳ vọng ở Man City phải có tính thực tế: thành Rome không thể chỉ xây nên trong một ngày. “Khi tôi ký hợp đồng, không ai bảo tôi năm nào cũng phải vô địch hay phải giành 5 danh hiệu trong 5 năm. Đó chỉ là một phát biểu của Ferran”. Tuy nhiên, rất có thể những ông chủ thực sự của Etihad cũng đồng ý với Ferran, và sự kiên nhẫn của họ đang cạn dần.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm