Góc nhìn: Liverpool đã sẵn sàng chơi heavy metal cùng Klopp?

09/10/2015 18:52 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Với Juergen Klopp, Liverpool sẽ có sự phục vụ và cống hiến của một trong những HLV chất lượng, uy tín nhất châu Âu hiện nay. Tuy nhiên liệu họ có chấp nhận tự điều chỉnh những yêu cầu cả trong và ngoài chuyên môn cho phù hợp với ông?

1. Câu chuyện nổi tiếng nhất về Juergen Klopp mà người Đức vẫn rỉ tai nhau thực ra không phải bất kỳ thời điểm nào khi ông dẫn dắt Borussia Dortmund, mà là Mainz 05. Đó là năm 2008, khi Klopp tỏ ý muốn chuyển tới làm việc tại Hamburg theo lời mời từ ban lãnh đạo CLB giàu truyền thống ở miền Bắc.

Tất cả chỉ bởi mâu thuẫn tư duy. Klopp nổi tiếng là một con chiên của nhạc rock heavy metal mạnh mẽ. Tính cách hào sảng, mạnh mẽ được thể hiện ngay trong mái tóc dài rối, bộ râu lởm chởm, những chiếc quần bò rách và áo khoác da bụi bặm ngoài đời thường. Nhưng ban lãnh đạo Mainz thì không thích như thế. Họ ưa hình ảnh của những nhà cầm quân kiểu mẫu, thích ăn vận đứng đắn hơn.

Không thích bị soi mói, Klopp quyết ra đi, bất chấp tình cảm sâu đậm với CLB Mainz 05. Ban lãnh đạo Hamburg sau đó chọn Martin Jol - một người kiểu mẫu như ý họ. Klopp tới Borussia Dortmund, nơi chấp nhận hoàn toàn cá tính của ông bên ngoài sân cỏ.

Nhiều người đã chỉ vào bầu không khí sôi động như chảo lửa mà các CĐV Liverpool thường tạo ra để nói rằng Juergen Klopp sẽ cảm thấy “như ở nhà”. Đơn giản bởi CĐV Dortmund cũng vậy (hai hội CĐV này thậm chí còn có bài hát yêu thích chung là You’ll Never Walk Alone). Nhưng sự thực là trong suốt những năm qua, Liverpool vẫn quen với những nhà cầm quân kiểu mẫu như Kenny Dalglish, Graeme Souness, Gerard Houlier, Rafael Benitez, Brendan Rodgers...

Những HLV huyền thoại của họ có thể là mang tính cách mạnh mẽ như Bill Shankly; có thể là những tính cách trầm ngâm như Bob Paisley hay Joe Fagan. Nhưng rõ ràng sân Anfield chưa bao giờ đón một rocker nổi loạn, tính tình nghệ sĩ và cảm xúc như Klopp.

2. Một điểm tương tự giữa Liverpool và Dortmund khác thường được nhắc tới thời gian qua, đó là họ luôn mang tâm thế của kẻ cửa dưới (buộc phải) gây bất ngờ.

Vào thời điểm Klopp đến với Dortmund năm 2008, đội bóng này chỉ xếp thứ 13 trên bảng xếp hạng mùa trước đó. Chỉ 3 năm sau, Klopp đưa Dortmund tới hai chức vô địch quốc nội liên tiếp vào năm 2011 và 2012. Năm 2013, họ mất chức vô địch Bundesliga nhưng lọt vào tới chung kết Champions League. Năm 2014, họ tiếp tục là á quân giải VĐQG.

2014-15 rõ ràng là một năm thảm họa. Cho tới tháng Hai, Dortmund của Klopp vẫn nằm dưới đáy bảng xếp hạng. Nhưng phong độ cao đã giúp cho Dortmund vươn lên, đứng thứ Bảy trên bảng xếp hạng.

Trong suốt chặng đường ấy, Klopp phải chống chọi với Bayern. Với nguồn lực hạn chế, xem ra ông đã làm rất ổn. Không có tiềm lực tài chính để mua mọi cái tên theo ý muốn như đối thủ, nhưng bù lại Klopp gây ấn tượng với khả năng phát huy tiềm lực nhân sự trong tay.

Nhưng tại Liverpool, thử thách sẽ còn lớn hơn như thế. Phía trên Liverpool trong bảng xếp hạng tiền bạc không phải chỉ là 1, mà là tới 4 đội bóng khác. Bản thân Premier League cũng được coi là có cách biệt trình độ không lớn giữa các CLB, khác với đẳng cấp chênh lệch ở Bundesliga.

3. Vậy, sau cùng, rốt cục Liverpool có sẵn sàng cho Klopp? Liệu Klopp đã sẵn sàng cho Liverpool? Đến với nhau được coi là sự lựa chọn tốt cho cả hai phía. Họ đều có những điểm chung với nhau, nhưng ngược lại, cũng có rất nhiều điểm khác biệt cần thực sự hiểu cho nhau.

Chỉ biết rằng, Liverpool ở thời điểm hiện tại đang cần Klopp hơn ai hết. Họ cần một người có khả năng vực dậy đội bóng cả về chuyên môn lẫn tinh thần. Với tính cách mạnh của Klopp, các khán đài của Anfield nên chuẩn bị chơi nhạc heavy metal là vừa...

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm