Góc nhìn: Klopp đã hiểu hơn về Premier League

27/10/2015 13:41 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi Juergen Klopp chính thức ra mắt Liverpool, trong một cuộc tranh luận hàng tuần do The Times tổ chức, các chuyên gia hàng đầu của bóng đá Anh như Gabriele Marcotti; Rory Smith; Matt Dickinson; Julien Laurens, đều nhận định rằng HLV người Đức giàu sức hút (charisma) và chính cái sức hút ấy sẽ giúp Liverpool vượt qua những rối loạn suốt từ đầu mùa giải.

1. Nhận định đó đã đúng, nhưng chưa hoàn toàn chính xác. Klopp giàu sức hút đến mức trong 2 trận gần nhất của Liverpool ở Premier League, camera hướng đến ông nhiều không khác gì cách mà chúng ta đã từng theo dõi Mourinho, Fergie hay Wenger. Người Anh coi Klopp như một món quà đặc biệt, một sắc thái mới cho giải đấu của họ, khi mà họ đã không còn thấy cá tính quái dị của Mourinho là điều gì đó hấp dẫn và thú vị nữa. Nói chung, Klopp như một món ăn mới đúng lúc bàn tiệc rất cần đổi món.

Nhưng sự rối loạn của Liverpool thì Klopp chưa thể giải quyết được. Tất nhiên, chẳng có người phàm nào có thể giải quyết rắc rối của một tổ chức mà họ mới đặt chân đến chỉ trong vòng chục ngày. Nhưng khả năng giải quyết nó thì Klopp có hay không, đó mới chính là câu hỏi cần trả lời lúc này dù rằng mọi đáp án cũng đều chỉ là dự đoán mà thôi.

Klopp rất sôi nổi trên đường biên. Ông toát ra mọi sắc thái cảm xúc tùy theo diễn biến trận đấu và có thể nói, ông là HLV biểu cảm nhất châu Âu hiện nay. Nhưng đối lập với cái sôi nổi bên ngoài đầy trẻ trung là những tính toán đầy sâu sắc, già dặn. Klopp gần như không thay đổi nhiều về đội hình xuất phát so với tiền nhiệm, trừ một thay đổi mấu chốt là gần như khẳng định vị trí chính thức của Sakho. Điều đó mang lại cho ông hai cái lợi. Thứ nhất, xoa dịu Sakho đang nổi điên vì bị Rodgers giam hãm và từ đó xóa đi cảm giác tiêu cực trong phòng thay đồ. Thứ hai, với bộ khung mà Rodgers vẫn dùng, Klopp có thứ để biện hộ cho việc mình vẫn chưa tìm được chiến thắng. Còn nếu như ông có được 3 trận thắng cũng với bộ khung ấy thì câu trả lời còn tích cực hơn. Đó chính là một thông điệp ngầm “Tôi giỏi hơn Rodgers”.

2. Tiếc thay, Klopp mới chỉ hòa và bởi thế, thứ ông thu lại được vẫn chỉ là một sự an toàn trước dư luận. Nhưng sau trận hòa thứ 3 với Liverpool, ông cũng đã kịp nhận ra Premier League thực tế là như thế nào. “Đây là giải đấu ‘cắt cổ’. Chúng tôi phải tiến triển càng sớm càng tốt vì các đối thủ sẽ không đời nào đợi chúng tôi hồi phục lại ở phong độ tốt nhất cả”, ông đưa ra nhận xét như thế sau trận hòa Southampton. Và cùng với đánh giá “họ chơi luôn với tâm thế phải đánh bại chúng tôi”, có vẻ như ông đã hiểu rõ độ khắc nghiệt của Premier League là như thế nào.

Cùng với việc nhận diện ra đúng bản chất cạnh tranh khốc liệt của Premier League, Klopp cũng hiểu được các cầu thủ mình đang có trong tay thuộc diện nào. “Họ phản ứng cứ như thế bàn gỡ hoà là tận thế”, Klopp chê trách thái độ của các cầu thủ Liverpool sau khi để Mane quân bình tỷ số 1-1. Có vẻ ông đã nhận ra được mấu chốt không phải là Liverpool không có cầu thủ chất lượng mà là tâm lý thi đấu của họ không tốt. Và để giải quyết tâm lý ấy, sức hút của Klopp là một lợi thế nhưng động lực ông tạo ra cho họ mới là điều tiên quyết hơn cả.

3. Klopp có thành công với Liverpool hay không vẫn là câu trả lời khó. Nhưng với cá tính của đội bóng thành phố cảng là sôi nổi, năng động, tiềm ẩn bất ngờ và giàu cảm xúc, có vẻ như Klopp là một con người phù hợp, có thể hòa nhập được với cái cá tính chung ấy. Và nếu như ông tiếp tục cho thấy mình là người toan tính chắc chắn nhưng kín kẽ như ông đã làm ở 3 trận đầu tiên, có thể người Liverpool rồi sẽ có lúc tự hào vì họ đã từng có một kỷ nguyên Klopp.

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm