Góc nhìn: Community Shield là... vô nghĩa

10/08/2014 15:28 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm trước, David Moyes - trong trận đấu chính thức đầu tiên cùng Man United - giương cao chiếc khiên bạc với gương mặt mừng rỡ. Community Shield mang tới một niềm hi vọng rằng, có thể Sir Alex Ferguson đã đúng trong việc lựa chọn người kế vị.

1. Hai bàn của Robin van Persie khiến cho những tranh cãi về việc anh hay Wayne Rooney đáng được đá chính hơn tạm lắng xuống. Tom Cleverley thể hiện một bộ mặt năng động ở giữa sân, trong khi đó Wilfried Zaha cho thấy rằng anh là một tài năng đáng hi vọng.

Nhưng rồi, trận đấu này trở nên vô nghĩa. Câu chuyện Van Persie và Rooney vẫn nhức nhối. Cleverley bị CĐV chỉ trích là "kẻ ăn hại". Zaha dạt trôi theo bản hợp đồng cho mượn.

Quan trọng nhất, Moyes đã chứng minh rằng... Sir Alex đã sai. “Người được chọn” cũng chính là người đưa United rơi xuống vị trí thứ bảy, phá hàng loạt kỷ lục... thất trận.

Ngày Moyes cười rạng rỡ với Community Shield trên tay, có lẽ ông không ngờ rằng đó chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang.

2. Trên lý thuyết, Community Shield (Siêu Cúp Anh) không hẳn là một danh hiệu thực sự quan trọng, dù nó là cuộc đọ tài giữa nhà vô địch Premier League và nhà vô địch FA Cup của mùa trước đó. Trừ những trường hợp như Wigan ở mùa giải 2012-13 (vô địch FA Cup nhưng vẫn xuống hạng), hầu hết các trận tranh Siêu Cúp Anh đều diễn ra giữa những đội bóng mạnh nhất của xứ sở sương mù. Vậy vì sao nó không được đánh giá cao?

Trên tờ Manchester Evening News, cây viết Simon Bajkowski đã dày công thống kê để chứng minh rằng, dù thắng hay thua thì kết quả trong trận tranh Siêu Cúp Anh cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì tới vị trí của hai đội tham dự trên BXH Premier League cuối mùa.

Bajkowski chỉ ra rằng, trong kỷ nguyên Premier League, đã có 22 trận tranh Siêu Cúp Anh, và chỉ 7 đội giành chiến thắng tiếp tục vô địch Premier League mùa ngay sau đó. Tỉ lệ là 30%, tức khó có thể đảm bảo. Everton, Arsenal, Liverpool, Leeds, Chelsea đều đã từng thất bại trong cuộc đua tới ngôi vương Ngoại Hạng Anh dù giành được danh hiệu đầu tiên của mùa giải.

Bajkowski cho rằng những đội giành được Community Shield dù sao cũng có thể được “an ủi” rằng họ gần như chắc chắn sẽ có một thứ hạng cao tại Premier League liền sau đó. Lịch sử mới chỉ ghi danh đúng hai CLB nằm ngoài Top 4 dù giành khiên là Manchester United (đứng thứ 7 mùa trước) và Leeds United (thứ 17/22 mùa 1992-93).

Thậm chí, chính đội thua cuộc trong trận tranh Community Shield lại có nhiều cơ hội vô địch Premier League sau đó hơn cả đội thắng cuộc - thống kê đưa ra con số 59%.

Nhưng tóm lại, đó vẫn không hề là những con số mang tính đảm bảo đủ cao.

3. Vậy phải chăng Community Shield là vô nghĩa? Nhìn vào những sự chuẩn bị của Arsenal và Manchester City - hai đại diện tranh tài năm nay - có thể cảm nhận rằng, đúng là danh hiệu này... vô nghĩa thật.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước trận diễn ra thứ Sáu vừa qua, Arsene Wenger khiến tất cả phóng viên bất ngờ khi thừa nhận rất nhiều cầu thủ vẫn chưa đạt được thể lực tốt nhất. Ông lý giải rằng Arsenal có nhiều cầu thủ Đức - vốn được nghỉ thêm vì đã thi đấu tại World Cup. Calum Chambers, tân binh 19 tuổi, một hậu vệ phải, rất có thể sẽ đá chính ở vị trí trung vệ.

Nếu Arsenal chưa đủ thể lực thì Manchester City cũng... tự loại bỏ một loạt cầu thủ khỏi trận đấu. Manuel Pellegrini gạch bỏ 7 cái tên, trong đó có những trụ cột: Kompany, Zabaleta, Fernandinho, Aguero, Demichelis, Lampard, Sagna.

Cuộc tranh tài giữa Arsenal và Manchester City cũng vì thế mà mang nặng hơi hướm thử nghiệm hơn là “đá thật”.

Đội nào sẽ vô địch Premier League sau đó? Chưa rõ, nhưng có thể kết quả sẽ chẳng liên quan gì tới Community Shield tối nay.

Tiêu Hoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm