Góc nhìn: Chọn Van Persie hay Rooney không quan trọng?

26/07/2014 06:59 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào những cái tên được coi là “thủ lĩnh chuyên môn” của sân Old Trafford hiện tại, chúng ta dễ dàng chỉ ra hai ứng viên nổi bật nhất: Robin Van Persie và Wayne Rooney.

Vì sao chọn Persie?

Van Persie là cái tên nhiều khả năng được chọn hơn bởi trong trận giao hữu gặp LA Galaxy, dù Wayne Rooney ra sân từ đầu nhưng băng thủ quân lại được trao cho Darren Fletcher.

Van Persie từng thể hiện được khả năng lãnh đạo tập thể trong mùa giải cuối cùng thi đấu cho Arsenal. Khi ấy, sau khi đội trưởng Cesc Fabregas và Samir Nasri ra đi, Persie đã khỏa lấp tất cả với 30 bàn thắng trong 38 trận tại giải Ngoại hạng Anh. Phải chăng có băng đội trưởng trên tay, anh “mắn” hơn?

Cũng tương tự là hình ảnh anh ở ĐT Hà Lan. Được Van Gaal lựa chọn làm thủ quân Hà Lan trong chiến dịch World Cup 2014, anh ghi tổng cộng 11 bàn và là vua phá lưới vòng loại châu Âu. Anh tiếp tục thể hiện vai trò thủ lĩnh khi vòng chung kết diễn ra trên đất Brazil, đặc biệt trong trận đại thắng Tây Ban Nha 5-1.

Với riêng Manchester United, vào lúc này, sự hiện diện của Persie trên sân có ý nghĩa đặc biệt. Ngay mùa giải đầu tiên tại Old Trafford, anh ghi 26 bàn để trở thành Vua phá lưới mùa 2012-13 và đồng thời giúp Manchester United giành chức vô địch trước những gã hàng xóm ồn ào Manchester City. Anh được coi là bản hợp đồng thành công nhất của nước Anh mùa bóng đó. Ngay mùa tiếp theo, Persie gặp những chấn thương và không thể thi đấu nhiều, United lập tức sa sút thảm hại.

Vì sao chọn Rooney?

Vấn đề ở chỗ, Persie là một cầu thủ nhạy cảm với chấn thương. Nhìn vào hồ sơ bệnh án, có thể kết luận rằng anh không phù hợp để làm thủ lĩnh đường dài. Bỏ qua giai đoạn “khỏi nói cũng biết” ở Arsenal, tính riêng trong hai mùa đã qua tại United, anh bỏ lỡ tổng cộng 22 trận vì 3 chấn thương khác nhau.

Ở chiều ngược lại, Rooney là một cầu thủ có khả năng cống hiến đều đặn hơn. Tháng Tám tới đây, anh sẽ kỷ niệm tròn 10 năm thi đấu cho Manchester United. Trung bình mỗi mùa Rooney ra sân 44,2 trận và ghi 21,6 bàn – những con số đáng tôn trọng. Bản thân Rooney cũng có ưu thế xét về tuổi tác. Trong khi anh đang đi vào những năm tháng “chín” nhất sự nghiệp thì Persie đã bước tới tuổi xế chiều.

Lựa chọn Rooney cũng đồng nghĩa rằng Van Gaal đặt niềm tin lớn nhất cho anh. Ai cũng biết Rooney thi đấu tốt như thế nào khi được trao niềm tin đủ lớn. Còn nhớ ở mùa giải 2009-10 khi Carlos Tevez và Cristiano Ronaldo ra đi, anh trở thành ngôi sao duy nhất,  ghi tới 34 bàn trong 43 trận – hiệu suất cao nhất sự nghiệp.

Bản thân Rooney cũng đã có một sự làm quen dài hơi hơn với chiếc băng đội trưởng. Thời gian gắn bó Old Trafford nhiều hơn Persie gấp 5 lần, Rooney cũng có vai trò mang tính biểu tượng lớn hơn gấp 5 lần.

Bài toán của Van Gaal

Phân tích như vậy là để thấy, dù chọn ai đi chăng nữa thì United cũng sẽ có một thủ lĩnh hợp lý, hợp tình. Tuy nhiên, khó khăn cho cựu HLV trưởng của Barcelona và Bayern Munich sẽ nằm ở việc chiêu phục lòng người.

Ai làm đội trưởng cũng có thể sẽ gây bức bối cho người còn lại. Khi United đại bại 0-3 trước Liverpool mùa giải trước, cựu tiền vệ Danny Mills đã phân tích trên BBC rằng cả Rooney và Persie đều quá thiếu niềm tin vào nhau, dẫn đến việc cả hai cùng lùi sâu làm bóng và United chẳng có tiền đạo nào để dứt điểm các pha bóng.

Đó là bài toán về chuyên môn trong một trận đấu duy nhất, nhưng nhìn ra đường dài, việc kết hợp cả hai cũng có thể sẽ gây khó khăn nếu như tư tưởng không thông suốt.

Chọn một người, thuyết phục người còn lại và khẳng định cho chặng đường tương lai – đó là những gì Van Gaal phải làm được, chỉ với một quyết định mà thôi.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm