Góc nhìn: Cesar có thể trở thành van der Sar mới

31/01/2013 13:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu cần giải lời cho bài toán nhức nhối ở vị trí trong khung gỗ, M.U của Sir Alex Ferguson nên cân nhắc Julio Cesar.

1. Mùa Hè 2011, sân Old Trafford chia tay thủ môn huyền thoại 40 tuổi và tiếp nhận thủ môn chỉ mới 20 tuổi. Quan điểm của Sir Alex Ferguson: Không muốn cứ vài năm lại mệt mỏi đi tìm thủ môn. Ông tin rằng, nếu De Gea khẳng định được mình sau khi chuyển đến từ Atletico với giá 17 triệu  bảng, M.U sẽ không cần lo lắng về vấn đề thủ môn trong vòng 10, 15 thậm chí là 20 năm, như trường hợp của Iker Casillas ở Real Madrid.



Cesar đang chơi cực hay - Ảnh Getty

De Gea có tiềm năng. Phản xạ của anh rất tốt, tốt bậc nhất thế giới hiện tại. Như van der Sar, anh giỏi dùng chân. Giới chuyên môn đánh giá anh rất cao. Đánh giá tiềm năng một cầu thủ không khó, nhưng dự đoán liệu anh ta có thành công hay không lại là chuyện khác. Thách thức lớn nhất cho mọi thủ môn: tâm lý và bản lĩnh.

Sau hơn 1 năm rưỡi, De Gea chưa vượt qua được thách thức này, một phần vì anh còn quá trẻ, non kinh nghiệm trong khi sức ép dành cho các thủ môn luôn cực kỳ khủng khiếp. Những sai lầm trong các tình huống không chiến của De Gea đến từ yếu tố bản lĩnh, tâm lý hơn là sự hạn chế về chiều cao (nên nhớ, De Gea cao đến 1m90).

Mùa trước, một trong những nguyên nhân chính khiến M.U đánh mất chức vô địch Premier League cũng như sớm bị loại khỏi vòng bảng Champions League là hàng loạt sai lầm của De Gea. Mùa này, anh bắt tốt hơn, nhưng đến thời điểm căng thẳng, lại không thể trụ vững, như pha đấm bóng thiếu hợp lý dẫn đến bàn thua ở phút bù giờ trận gặp Tottenham.

2. Tất nhiên, không thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu De Gea. Cần thông cảm với De Gea vì anh còn quá trẻ trong khi vị trí thủ môn luôn đề cao vai trò kinh nghiệm. Sir Alex chắc chắn không muốn bán De Gea, nhưng cũng không muốn M.U tiếp tục trả giá vì sự non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh của anh.

Vậy giải pháp nào cho Sir Alex? Sử dụng các thủ môn dự bị như Anders Lindegaard hay Ben Amos cũng chẳng giải quyết được vấn đề vì kinh nghiệm và bản lĩnh của họ không hề vượt trội so với De Gea. Cách tốt nhất với Sir Alex và M.U là đưa về một thủ môn kinh nghiệm, sử dụng vài năm và chờ De Gea trưởng thành.

Khi nhắc đến một thủ môn giàu kinh nghiệm, van der Sar luôn là mẫu hình lý tưởng. Năm 2005, Sir Alex bất ngờ mua anh từ Fulham với giá vỏn vẹn 2 triệu bảng. Thời điểm ấy, van der Sar đã 35 tuổi và anh bị xem là hết thời kể từ khi gia nhập Fulham vào năm 2001. Những gì diễn ra sau đó thì chúng ta đã biết. Với van der Sar, M.U trải qua giai đoạn thành công bậc nhất trong lịch sử, 4 lần vô địch Premier League và 3 lần lọt vào chung kết Champions League (1 lần vô địch).

3. Con đường mà Julio Cesar đi qua khá giống với van der Sar. Cũng trưởng thành từ đội bóng quê nhà, cũng từng vô địch châu Âu, bắt cho đại gia Italia và bất ngờ tìm đến đội bóng bé nhỏ của Premier League. Người ta thường bảo rằng, để giành chức vô địch hoặc trụ hạng, các đội bóng luôn cần một thủ môn xuất sắc. Julio Cesar là mẫu thủ môn như thế.

Nếu QPR thành công trụ hạng ở mùa này, công lớn nhất phải thuộc về Julio Cesar. Trận nào, anh cũng thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần, khó tin. Đặc biệt trong 4 trận gần đây, 4 trận đấu mà QPR bất bại, ngoạn mục đánh bại Chelsea 1-0 ở sân khách, cầm hòa 0-0 trước Tottenham và Man City. Nếu đội bóng bét bảng giữ sạch lưới trước 3 đối thủ thuộc tốp 4 thì chắc chắn thủ môn của họ phải chơi cực hay. Như trận gặp Man City vừa qua. Cựu thủ môn của Inter đã khiến các chân sút đẳng cấp cao của Man City phát nản. Sút kiểu gì cũng không vào. Man City bế tắc đến mức Mancini tung hàng loạt cầu thủ cao to vào sân để đá thiên về bóng bổng. Nhưng với bản lĩnh và khả năng phán đoán tuyệt vời, Julio Cesar cản phá hết. Nên nhớ, Julio Cesar chỉ cao 1m86 mà thôi.

Julio Cesar cũng chỉ mới 33 tuổi mà thôi. Anh hoàn toàn có thể trở thành van der Sar mới. Hãy hành động thôi, Sir Alex!

Đ.LỘC
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm