Góc kỹ thuật: Lá chắn nào cho Man City?

05/11/2014 19:07 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Có phải Manchester City đang trở nên nhàm chán và dễ đoán định trước? Mỗi trận đấu, chỉ cần nhìn vào danh sách treo giò và chấn thương của họ, gần như bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng viết ra một đội hình dự kiến với độ chính xác cao.

Điều đó lại càng đúng hơn nữa với hàng thủ. Tuy nhiên sự ổn định này lại không đi kèm với thành tích tốt. Ngược lại, họ đang... bất ổn một cách đều đặn. Đâu là lý do?

1. Quay lại gần một tuần trước, sau khi trận đấu giữa City và Newcastle diễn ra trong khuôn khổ League Cup. Thất bại 0-2 đã khiến Manuel Pellegrini gặp những sức ép không nhỏ trong phòng họp báo. Ông đành thú nhận: “Chúng tôi đang nhận những bàn thua quá nhiều. Chúng tôi không di chuyển bóng nhanh như chúng tôi vẫn thường làm trước kia.”

Trừ trận thua 0-3 trước Arsenal tại Community Shield đầu mùa, cho đến nay, Manchester City chưa hề để thủng lưới đến bàn thứ ba trong một trận đấu và cũng chỉ 3 lần để lọt 2 bàn thua. Tuy nhiên, việc Pellegrini quan ngại là không quá đáng ngạc nhiên. City thường xuyên gặp vấn đề trong những trận đấu quan trọng nhất. 3 trong số 4 đối thủ quan trọng nhất là Arsenal, Chelsea, Roma và Bayern Munich đã tạo ra những bước ngoặt ở các thời điểm nhạy cảm nhất.

Dù sao đó vẫn là những đội bóng mạnh. Nhưng khi để CSKA Moskva, Hull hay Newcastle chọc thủng lưới 2 bàn thì quả thực City đang có những vấn đề. Rất nhiều người chỉ vào trung tâm hàng thủ. Ở đó, dù có 3 cái tên chất lượng là Vincent Kompany, Martin Demichelis, Eliaquim Mangala nhưng Pellegrini dường như vẫn chưa hài lòng. Dường như ông vẫn chưa định ra được đối tác tốt nhất cho Kompany, dẫn đến việc xoay vòng liên tục. Trong đó, Mangala đang gặp không ít chỉ trích, đặc biệt kể từ trận đấu thảm họa trước Hull (1 lần phản lưới, 1 lần phạm lỗi dẫn đến phạt đền).

2. Dù những con số thống kê đôi khi còn khô khan, nhưng nó đang nói lên nhiều điều. Xét trên khía cạnh tranh chấp bóng cả bằng chân lẫn bằng đầu, City đang có những trung vệ tốt nhất giải Ngoại Hạng Anh. Người ta nói nhiều về việc Kompany đẳng cấp ra sao mà quên rằng Mangala hay Demichelis còn có những mặt trội hơn cả người đội trưởng.

Với Mangala, đó là khả năng tranh chấp mạnh mẽ, hiệu quả. Anh không chỉ là người tắc bóng tốt nhất trong cả ba (2 lần/trận), ít khi tắc bóng hụt hơn (2,25 lần/trận) mà còn ít phạm lỗi hơn (1 lần/trận). Với Demichelis, đó là khả năng tranh chấp bóng bổng (thành công 73,1% - cao hơn cả hai đồng đội) và cắt đường chuyền của đối thủ (1,95 lần/trận). Điều duy nhất Kompany thực sự trội hơn chỉ là chỉ số chắn cú dứt điểm (0,6 lần/trận).

Có thể dễ dàng đi đến kết luận rằng vấn đề của City không nằm ở các trung vệ. Mangala có những sai lầm vì kinh nghiệm, nhưng sức trẻ và tiềm năng của anh vẫn không khiến cái giá 32 triệu trở nên đáng tiếc. Demichelis là một cái tên giàu kinh nghiệm trận mạc. Kompany là một thủ lĩnh đẳng cấp. Vậy vấn đề là...

3. ...hàng tiền vệ, hay nói đầy đủ là các tiền vệ trung tâm.

Điều gì khiến cho Yaya Toure và Fernandinho – những lá chắn hoàn hảo cho các trung vệ của City gặp nhiều vấn đề về thể lực trong thời gian qua? Lý giải phù hợp nhất có lẽ là việc họ đã trải qua một mùa hè mệt nhọc cùng World Cup 2014.

Đó không chỉ là vấn đề của riêng Toure hay Fernandinho, nhưng 2 cái tên này lại có lối chơi tiêu tốn thể lực quá nhiều. Frank Lampard chỉ thực sự có tác dụng trong những pha tấn công, trong khi khả năng điều phối của Fernando Reges là rất hạn chế, là nguyên nhân sâu xa giúp đối thủ của City phần nào có nhiều bóng hơn.

Phòng thủ không phải công việc của riêng các trung vệ. Ai sẽ che chắn cho họ?

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm