Góc kỹ thuật: Klopp, gegenpressing và 4-2-3-1 cho Liverpool

10/10/2015 07:43 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Kỷ nguyên của Juergen Klopp được mở ra từ buổi họp báo diễn ra vào buổi sáng ngày 09/9 (giờ Anh). Ở đó, ông nói rằng chỉ muốn được chú ý trên sân đấu, sân tập. Ông chỉ muốn nói về chuyên môn. Vậy hãy nói về chuyên môn.

Liverpool trong tay Juergen Klopp sẽ chơi bóng như thế nào? Đó có lẽ sẽ là câu hỏi… dễ trả lời nhất. Nhà cầm quân người Đức là một gương mặt tiêu biểu của trường phái bóng đá lấy pressing quyết liệt từ phần sân đối thủ làm vũ khí, lấy tốc độ làm thước đo vận hành.

Gegenpressing cho Liverpool

Ở Đức, người ta gọi cách chơi bóng này là “gegenpressing”. Klopp được coi là một trong những người tiên phong với trường phái bóng đá này tại quốc gia của ông, chủ yếu bởi tính cách của ông cũng rất “gegenpressing”. Như chính Klopp từng miêu tả: Arsenal của Arsene Wenger chơi như một dàn nhạc giao hưởng, còn Dortmund của ông thì là nhạc rock heavy metal.

Ra mắt báo giới, Klopp lập tức khẳng định: “Tôi muốn chơi một thứ bóng đá giàu cảm xúc”. Lối sống, sở thích, phong cách huấn luyện của ông như một sự đảm bảo rằng, cách chơi bóng ấy chắc chắn sẽ được cài đặt vào hình ảnh của Liverpool từ giờ trở đi.

Về mặt hệ thống, gần như chắc chắn Klopp sẽ áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 vào Liverpool. Không chỉ bởi sơ đồ này đã thành công với ông trong quá khứ, mà cũng bởi bản thân ông chưa bao giờ là một HLV thích biến đổi, phức tạp hóa vấn đề sơ đồ (như… Brendan Rodgers).

Bài toán nhân sự

Rồi đây người hâm mộ Liverpool sẽ khó lòng thấy những phát hiện có một không hai theo kiểu Raheem Sterling đá tiền vệ công, tiền đạo. Họ sẽ thấy những hình ảnh dễ đoán định, dễ lập luận hơn. Quan trọng nhất là, tại Liverpool, tập thể cầu thủ cũng là rất phù hợp với tiêu chuẩn của Klopp.

Dĩ nhiên trong khung thành Liverpool sẽ tiếp tục là Simon Mignolet. Vấn đề là ai sẽ chơi trước mặt anh? Klopp ưa thích những trung vệ giàu tốc độ, có khả năng tranh chấp và càn quét thật tốt, bởi họ sẽ phải dâng lên rất cao. Martin Skrtel tuy đáng tin cậy nhưng liệu anh có còn đảm bảo được yếu tố tốc độ hay không là một câu chuyện khác. Mamadou Sakho có lẽ là cái tên tốt nhất cho Klopp ở thời điểm hiện tại. Joe Gomez sẽ có chỗ trong tương lai. Dejan Lovren cần cố gắng rất nhiều.

Hai hậu vệ biên của Klopp thường phải có tốc độ và thể lực thật tốt. Họ thường sẽ phải chấp nhận việc “bao” cánh một mình. Alberto Moreno và Nathan Clyne là lựa chọn dễ dàng nhất. Jon Flanagan sẽ đứng trước rủi ro vì nền tảng kỹ thuật và tốc độ hạn chế.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Jordan Henderson coi như chắc chắn có một vị trí chính thức khi bình phục. Lucas Leiva sẽ bị thử thách ở thể lực và tốc độ. James Milner không hề tồi. Trong khi đó Joe Allen tuy cũng giàu thể lực và quyết liệt nhưng anh có nhiều phần hạn chế thể hình khi chơi ở giữa sân.

Ở phía trên cùng, vị trí tiền đạo rất có thể sẽ thuộc về Christian Benteke – người từng được Dortmund theo đuổi như mục tiêu hàng đầu đề phòng trường hợp Robert Lewandowski ra đi trong hè 2013. Daniel Sturridge phù hợp với Klopp, nhưng có thể anh sẽ phải chấp nhận chơi ở một trong ba vị trí sau lưng tiền đạo chính.

Roberto Firmino và Philippe Coutinho gần như chắc chắn là hai lựa chọn cuối cùng – họ gợi về hình ảnh của những Marco Reus, Shinji Kagawa, Mario Goetze trong tay Klopp. Adam Lallana cũng tương đối phù hợp. Jordon Ibe, Divock Origi, Danny Ings sẽ phải tự khẳng định bản thân.

Đó là dự đoán bức tranh nhân sự của Liverpool trong thời gian sắp tới. Dễ thấy, hầu hết con người của CLB này đều hoặc chắc chắn phù hợp, hoặc dễ có những điểm để thể hiện trước Klopp. Hầu như không có cầu thủ nào đáng bị gạt ra ngay lập tức.

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm