Giữ Coutinho là yêu cầu với Liverpool

16/08/2017 16:44 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày tới, mục tiêu chính của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng không hẳn là việc bổ sung thêm tân binh, mà phải giữ chân Philippe Coutinho trước ánh mắt nhòm ngó của Barcelona.

Đó không phải là những ngày đáng mong đợi với Liverpool. Sau khi Coutinho chính thức đưa ra yêu cầu được chuyển nhượng vào hôm thứ Sáu, Liverpool đã ném đi hai điểm sau khi để cho Watford sút tung lưới tới ba bàn, bao gồm bàn gỡ hòa ở những phút bù giờ ngay ở trận đấu đầu tiên của mùa giải mới.

Tính ra sao khi không có Coutinho?

Không thể phủ nhận hàng công Liverpool vẫn giữ được sự hiệu quả, dù không có sự phục vụ của Coutinho và Adam Lallana, nhưng hàng thủ lại trở thành thảm họa. Việc đội chủ sân Anfield để lọt lưới hai bàn từ những tình huống phạt góc cho thấy vấn đề từ những tình huống bóng tĩnh vẫn chưa được giải quyết triệt để. Đáng lo ngại hơn, Hoffenheim, đối thủ của Liverpool ở vòng sơ loại Champions League, lại là chuyên gia ở những tình huống cố định. Họ là đội bóng ghi bàn nhiều nhất từ bóng chết ở nước Đức mùa trước, với 16 pha lập công. Sau khi chứng kiến hàng thủ Liverpool dễ dàng bị tổn thương ra sao, Hoffenheim biết rõ họ cần phải làm gì để chiếm lấy tấm vé vào vòng bảng từ tay thầy trò Juergen Klopp.

Coutinho gây sốc với tuyên bố 'sẽ không chơi cho Liverpool nữa'

Coutinho gây sốc với tuyên bố 'sẽ không chơi cho Liverpool nữa'

Philippe Coutinho vẫn giữ nguyên lập trường về tương lai. Anh tuyên bố với HLV Jurgen Klopp rằng sẽ không ra sân thi đấu cho Liverpool nữa bất chấp việc đó có thể ảnh hưởng tới cơ hội dự World Cup trong màu áo ĐTQG Brazil.

Sắp xếp đội hình sao cho tối ưu nhất trên đất Đức là ưu tiên hàng đầu của Klopp, nhưng chiến lược gia người Đức sẽ phải làm điều đó mà không có sự phục vụ của Coutinho. Liverpool tất nhiên vẫn đang nắm đằng chuôi trong việc quyết định tương lai của tuyển thủ người Brazil, và bản thân Klopp cũng cho rằng Coutinho không phải là cầu thủ để bán. Vấn đề nằm ở chỗ một số người tin rằng Liverpool sẽ phải đi ngược lại mong muốn của cựu HLV Dortmund, còn số khác lại tin rằng Klopp tỏ ra thất vọng với Coutinho và chính ông là người muốn đẩy tuyển thủ 25 tuổi này ra đi, nhưng phía tập đoàn Fenway Sports Group vẫn chưa đưa ra câu trả lời.

Câu trả lời sẽ chỉ rõ ràng trong những ngày tới, nhưng đề nghị chuyển nhượng mà Coutinho đưa ra rõ ràng khiến anh mất điểm trong mắt người hâm mộ. Việc đưa ra yêu cầu được ra đi ngay trước khi mùa giải bắt đầu rõ ràng là điều tồi tệ, nhưng đó chỉ là một phần của vấn đề. Một thành viên giấu tên của Liverpool cho hay đội bóng chưa bao giờ cho phép theo kiểu như vậy, đồng thời Klopp bị chỉ trích vì cách sử dụng Coutinho, khiến cho mối quan hệ giữa ông và Liverpool đang trở nên căng thẳng trong suốt nửa năm qua.

Liverpool vẫn ở cửa trên so với Barcelona

Cho đến trước khi Barcelona đưa ra lời đề nghị, chưa cho bất cứ dấu hiệu nào cho thấy sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa Coutinho và HLV Klopp, nhưng giờ chúng ta phải đặt dấu hỏi liệu có phải lúc nào đó tuyển thủ người Brazil cảm thấy không hạnh phúc? Nếu không phải là việc Liverpool không cho phép các cầu thủ ra đi một cách dễ dàng, thì còn ông lớn nào làm điều đó? Có phải đội chủ sân Anfield cần thể hiện sự cứng rắn khi đội bóng tiếp cận cầu thủ của họ là Barcelona?

Thực tế, bản chất của vụ việc nằm ở chỗ Liverpool đứng ở vị thế không buộc phải bán Coutinho bằng mọi giá. Cách đây sáu tháng, tuyển thủ người Brazil ký vào bản hợp đồng mới nhưng không kèm bất cứ điều khoản giải phóng hợp đồng nào. Anh chấp nhận điều đó bởi nó giúp cầu thủ này được tăng lương đáng kể, trong khi Liverpool cảm thấy hài lòng vì nó giúp họ tăng thêm sự an toàn. Họ hoàn toàn có thể cười nhạo với Barcelona và nói rằng “chẳng có bất cứ đề nghị nào” bất luận đội chủ sân Camp Nou có trả giá bao nhiêu.

Coutinho được cho là chưa thể ra sân vì chấn thương lưng, nhưng không ít người có quyền nghi ngờ có điều gì ẩn chứa sau vấn đề sức khỏe của cầu thủ này. Nếu sau khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, Coutinho vẫn tiếp tục gắn bó với Liverpool nhưng không còn chiếm trọn cảm tình của những người yêu mến đội bóng áo đỏ, anh chỉ có thể tự trách mình mà thôi. Giữ chân Coutinho là một thành công với Liverpool.

Đức Hùng (theo ESPN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm